Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hóa giải "giấc mơ ồn"

Thứ tư, 08:05 07/05/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Rất nhiều bà vợ đã gọi điện đến các trung tâm tư vấn ca thán rằng họ thường xuyên bị tra tấn trên chiếc giường của mình do bệnh ngáy của đấng phu quân.

Không phải ngáy… êm đềm như sóng vỗ mà tiếng động do tiếng ngáy khủng khiếp đến độ làm bất cứ bà vợ say ngủ nào cũng phải thức giấc nửa đêm.

Ác mộng hãi hùng

Anh Nguyễn Tuấn Trung, một “thợ cưa gỗ siêu hạng” có tiếng ngáy to kinh khiếp kể lại “bi kịch” của mình trong đêm tân hôn. Khoảng 2 giờ sáng, anh giật mình tỉnh giấc, nhìn qua không thấy vợ đâu thì hốt hoảng đi tìm. Chạy ra phòng khách, phòng cô em gái, sân thượng, ban công đều không thấy vợ đâu cả. Anh gọi cả nhà dậy nháo nhác đi tìm.

Một lúc sau, có tiếng động trong tủ đựng quần áo, hoá ra cô vợ đang ngủ ngon lành trong đấy. Thì ra tiếng ngáy như sấm rền của anh khiến nàng không thể nào ngủ được, mà đi ngủ nơi khác vào đêm tân hôn thì không xong, nên đành chui vào tủ quần áo tìm kiếm sự an toàn.

Hiện tượng ngáy tạo nên do sự rung động của những cơ phận ở phần sau cổ họng khi có không khí lưu thông qua đó. Lúc tỉnh, tuy vẫn thở đều, nhưng người ta không ngáy vì những cơ phận này bị bộ óc kiềm chế. Khi ngủ, các cơ phận này được thả lỏng, và tạo thành tiếng khi có hơi thở đi qua.

Chị Nguyễn Thị Hoa, 38 tuổi, đã ngủ... li thân với chồng gần 5 năm nay. Chị sợ tiếng ngáy đến mức gần như bị dị ứng, khi tiếng ngáy phát ra, da của chị lại sởn gai ốc. Có lần, hai vợ chồng đi nghỉ hè cùng cơ quan, chị đã phải ôm chăn ra hành lang khách sạn ngủ mà không dám ngủ chung với chồng.

Chị Hoa cho biết thêm, lúc đầu chồng chị không đồng ý chị ra ngủ riêng, mà động viên chị chịu đựng, hy vọng một thời gian sẽ quen. Chị quyết liệt phản đối, nên bây giờ, mỗi khi “gần gũi” xong ai lại về giường nấy. 

Th.S tâm lý Phạm Mạnh Hà (Trường ĐH KHXH&NV) cho rằng, những người vợ mà dùng đến phương sách “phòng chống ngáy” bằng cách ra ngủ riêng, vô tình không biết hành động tách riêng của mình là mở đầu cho các rạn nứt về sau của tình chồng vợ. Vì làm như thế, người chồng sẽ có khuynh hướng tự xem mình là... tội đồ và có cảm giác hết sức cô đơn. Khi đó, tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt’ không còn bao xa.

Đã có cách chữa

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM ứng dụng phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu cho bệnh nhân ngáy đã cho tỷ lệ thành công 84%. Bệnh nhân được phẫu thuật lấy đi phần mô (bao gồm amiđan, các trụ amiđan, màn hầu và lưỡi gà) vùng họng lỏng lẻo - đây là phần quan trọng chủ yếu gây nghẽn tắc và gây rung động tạo nên tiếng ngáy.

Bác sĩ Hoàng Gia Tịnh, BV Tai Mũi Họng TP HCM cho biết, đa phần bệnh nhân sau khi xuất viện đều đã “cắt cơn” ngáy. Tuy nhiên, họ phải biết tiết chế khi ăn uống, bia rượu, thuốc lá để bệnh không tái phát. Ngoài ra, những ngày đầu, họ phải tuân thủ nghiêm hướng dẫn trong cách ăn uống của bác sĩ.

Biện pháp phẫu thuật có thể giúp bệnh nhân loại bỏ hoàn toàn bệnh ngáy. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng một vài phương pháp sau đây cũng có khả năng chữa ngáy rất tốt:

Giảm cân: Nguyên nhân của bệnh ngáy thường phát xuất từ một thân thể quá trọng lượng trung bình. Các thí nghiệm tại đây cũng cho thấy, một người bị bệnh ngáy sẽ nhỏ hơn hoặc thậm chí không còn ngáy nữa sau khi trọng lượng giảm bớt đi.

Tập thói quen nằm nghiêng: Nằm ở tư thế này khi ngủ sẽ khiến cho lưỡi bạn không chặn đường vào cuống họng gây ra tiếng ngáy.

Không uống rượu và ăn thức ăn giàu chất béo trước khi ngủ:  Trước lúc ngủ 3 giờ, không được  hoặc ăn những  giàu chất béo, lâu tiêu như thịt, mỡ...

Uống thuốc chống dị ứng: Thuốc Antihistamin làm lỗ mũi khỏi bị tắc nghẽn, việc hít thở khi ngủ dễ dàng hơn.

Như Mai

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 5 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 8 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top