Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội trở lại cuộc sống thường nhật sau Đại lễ

Thứ ba, 19:00 12/10/2010 | Gia đình

Thủ đô đã bớt náo nhiệt hơn những ngày lễ. Các gia đình bắt đầu hạ cờ tổ quốc treo trước cửa nhà, cẩn thận xếp cất đi.

Sau 10 ngày tạm gác thói quen ra Bờ Hồ tập thể dục, sớm nay vợ chồng ông Bách (79 tuổi), bà Phương (75 tuổi) lại ung dung nắm tay đi dạo, tận hưởng không khí trong lành, bình yên bên Tháp Rùa. Nhà ngay phố Hàng Điếu, đều đã nghỉ hưu, nên mỗi sáng ông bà đều đặn đi bộ vài vòng quanh hồ Hoàn Kiếm.
 
Ông Bách cho biết, mấy ngày Đại lễ, vợ chồng ông đành bỏ thói quen này vì thấy khu vực đó đông người quá. "Nếu chúng tôi có đi cũng chả có ghế đá ngồi, với lại chen chúc còn mệt hơn nên đành ở nhà tập thể dục", ông Bách nói.
 
Hít một hơi dài tận hưởng không khí trong lành sớm thu Hà Nội, bà Phương thổ lộ: "Sáng nay, khi hai vợ chồng già bắt đầu đi tập thể dục lại, thấy Hồ Gươm yên bình, đẹp và gần gũi quá, như người bạn thân sau mấy ngày xa gặp lại".
 

Vợ chồng ông Bách, bà Phương sáng nay lại đi tập thể dục bên Bờ Hồ, sau chục hôm nghỉ vì Đại lễ. Ảnh: Nam Phương

 
Thong dong đạp xe từ nhà (cách hồ Gươm chưa đầy 2 km) ra ngắm cảnh Tháp Rùa sáng nay, ông Đặng (81 tuổi) cũng có tâm trạng nao nao khó tả. Người đàn ông có dáng người nhỏ nhắn, bộ râu trắng dài, đầu đội chiếc mũ phớt này có thói quen sáng sáng đạp xe ra hồ, cẩn thận khóa "con ngựa sắt" của mình bên một trụ đá sát phố Lý Thái Tổ rồi lặng lẽ chọn một ghế đá còn trống, ngồi đọc báo, hay ngắm dòng người qua lại.

"Chỉ có hôm mùng 1 khai mạc Đại lễ, tôi còn cố đạp xe qua đây để được ngắm Hồ Gươm tưng bừng cờ hoa và dòng người hân hoan đổ về dự lễ, còn sau đó, tôi không dám tới nữa vì ngại cảnh chen lấn, đông đúc", ông Đặng cho biết.

Ngồi lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ yên ả, ông già "phố cổ" này tâm tình: "Tôi gắn bó với nơi này mấy chục năm qua, Hà Nội là của tôi rồi, nên lúc nào tôi cũng tự hào".
 

Nhiều tuyến đường Hà Nội đã không còn cờ hoa, người đi lại cũng vắng vẻ hơn. Ảnh chụp trên đường Đại Cồ Việt sáng 12/10. Ảnh: Nam Phương.

 
Thành phố trở lại nhịp sinh hoạt bình thường khiến không ít công dân thủ đô thở phào nhẹ nhõm vì tránh được cảnh tắc đường.

Nhà ở phố Trần Nguyên Hãn, lại làm ở một công ty tại đường Phạm Hùng, Hà Nội, mấy ngày Đại lễ, chị Hoàng Chi thường dậy sớm để đi làm vì phải tìm đường vòng tránh các tuyến đường cấm.

"Hôm nào đi làm cũng thấy căng thẳng và mệt mỏi vì tắc đường. Chỗ mình làm gần nhiều địa điểm tổ chức lễ hội, nhưng chẳng có ai trong công ty dám tranh thủ đi xem vì suốt ngày đã chứng kiến cảnh đông đúc, chen chúc rồi", chị Chi nói.

Tối qua, đưa con đi dạo một vòng quanh sân vận động Mỹ Đình, rồi ra Cầu Giấy, lên Kim Mã, vợ chồng chị Lan (Cầu Diễn, Từ Liêm) cũng cho biết, suốt hai ngày "cao điểm" thứ 7 và chủ nhật vừa rồi, chị và cô con gái 2 tuổi cố thủ ở nhà, không dám ra đường và đến các địa điểm lễ hội vì biết là rất đông.

"Tối nay đưa con đi dạo, ngắm phố phường, vẫn còn đó đèn nhấp nháy, đèn hoa sen, khuê văn các rực rỡ..., nhưng người đã vắng nên mình cảm nhận được rõ hơn vẻ đẹp Hà Nội. Ngắm phố phường, hít hà mùi hương hoa sữa thơm nồng, mình thấy yêu Hà Nội nhiều lắm", chị Lan chia sẻ.
 

Những khóm hoa bị khách tham quan ngắt, bê mất cả chậu đang được trồng lại. Ảnh: MT.

Tại những điểm tổ chức lễ hội, trưng bày hình ảnh về Hà Nội, nhiều khách từ các tỉnh xa hay người dân thủ đô vẫn tranh thủ tham quan khi đã vắng người.

Có mặt ở Bảo tàng Nghệ thuật Hà Nội (đường Phạm Hùng, Từ Liêm), hai ông Nguyễn Huynh và Công Bình, ở Đại Mỗ, cho biết đây là lần thứ 3 họ tới tham quan địa điểm này. "Hai lần đi trước vào dịp lễ, đông người quá, tắc đường vài km, chen chúc mãi chúng tôi mới vào được đến nơi nhưng cũng chẳng xem được mấy vì bị xô đẩy", ông Huynh, 70 tuổi cho biết.
 

Ông Huynh và ông Bình thảnh thơi ngắm cây cảnh sáng nay tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: M.T.

Đều là các cán bộ nghỉ hưu và có thú vui chăm sóc cây cảnh, ông Huynh và ông Bình thổ lộ rằng, khi đến bảo tàng Hà Nội, họ chỉ muốn được chiêm ngưỡng những loại cây độc đáo được triển lãm tại đây. "Những loại cây này không thể ngắm kiểu cưỡi ngựa xem hoa được, mà phải có thời gian để thưởng thức, cảm nhận mới thấm được tài năng, công phu của những nghệ nhân tạo ra nó", ông Bình chia sẻ.

"Kết thúc lễ nghìn năm rồi, đỡ đông đúc, chúng tôi lại rủ nhau tới đây lần nữa, để có thể thảnh thơi mà ngắm cây, nhìn cảnh. Cả ngày hôm nay, hai ông già này sẽ 'đóng đô' ở đây", ông vui vẻ nói thêm.

Cũng hồi hộp muốn được nhìn ngắm thủ đô những ngày Đại lễ, bác Đoàn Bá Tụng (Văn Lâm, Hưng Yên) cùng vài người bạn trong nhóm sinh vật cảnh trong xã lên Hà Nội từ hôm thứ 6. "Lễ hội vui nhưng đông quá, nên sau ngày bế mạc, chúng tôi cố ở lại thêm hôm nữa để được thưởng thức những cảnh đẹp thủ đô", bác Tụng cho biết khi đang cùng nhóm bạn ngắm nghía mấy cây cảnh trưng bày tại bảo tàng Hà Nội.
 
Theo Minh Thùy - Phương Trang
VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 19 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 19 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 20 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Top