Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giao việc trước cho chồng

Thứ hai, 09:30 25/05/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Đứa con ra đời là niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng nếu không có sự chuẩn bị tâm lý, vợ chồng trẻ rất dễ rơi vào trạng thái xung đột. Theo nhà tâm lý Trịnh Trung Hòa, người từng tham gia giảng dạy các lớp tiền hôn nhân ở Việt Nam, có khoảng 40% số cặp vợ chồng trẻ ly hôn sau khi sinh đứa con đầu tiên.

Con ra đời, bố mẹ lục đục

Chị Lê Châu Lan, biên tập viên của một tờ tạp chí, đã phải gọi điện đến các trung tâm tư vấn tâm lý vì những mâu thuẫn gay gắt với chồng kể từ khi chị mang bầu, sinh con. Chị Lan kể: Chị thường khóc thầm hàng đêm vì chồng quá hờ hững. Anh ấy còn bồ bịch ngay cả những ngày chị mang bầu. Đứa con ra đời, chồng chị bỏ bẵng trách nhiệm. Anh ta còn cáu gắt mỗi khi con sốt, con khóc. Có những đêm con khóc quá, anh ấy trùm kín chăn ngủ mà không chịu thức dậy.

Sinh con được 2 tháng, số tiền chị Lan dành dụm cũng chi tiêu hết. Do làm ăn khó khăn nên chồng chị không thể mang tiền về nhà, vậy là chị vừa phải trông con, vừa tranh thủ viết lách để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Theo chuyên gia tư vấn Lê Phương Anh, Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ 1900585868, trong quá trình tư vấn, chuyên gia nhận thấy, những mâu thuẫn của vợ chồng chị Lan chủ yếu xuất phát từ đứa con. Do không chuẩn bị trước về tâm lý để đón nhận đứa con ra đời, nên khi sinh bé, gia đình chị trở nên khó khăn hơn. Chồng chị dường như cũng chưa sẵn sàng để làm bố, nên không làm tròn trách nhiệm của mình.

Nhà tâm lý Trịnh Trung Hòa, Trung tâm tư vấn Linh Tâm cho biết, khoảng 40% các cặp vợ chồng trẻ ly hôn khi sinh đứa con đầu tiên. Nguyên nhân theo ông Hòa là khi đứa trẻ ra đời, cuộc sống gia đình trẻ dường như bị đảo lộn tất cả. Họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn chưa từng gặp bao giờ. Họ lúng túng trước những phát sinh của cuộc sống gia đình. Mọi mâu thuẫn, xung đột nảy sinh từ đó.
 

Cần chuẩn bị tốt về tâm lý

Theo ông Hòa,  chuẩn bị để đón nhận đứa con ra đời không chỉ là tã lót, đồ dùng sơ sinh mà quan trọng hơn là những chuẩn bị tâm lý để làm ông bố, bà mẹ tốt.

Thứ nhất, khi đứa con ra đời, thu nhập gia đình sẽ giảm, chi tiêu tăng. Để giải quyết “khó khăn” này, cần phải tính toán và chuẩn bị tài chính đầy đủ trước khi sinh. Thứ hai, khi đứa con ra đời, người vợ sẽ tập trung vào đứa con, không còn thời gian quan tâm đến chồng. Trong khi đó, tình yêu lại được nuôi dưỡng bởi sự quan tâm đến nhau như hỏi han, chăm sóc, trò chuyện... Vì thế, vợ chồng cần phải dự liệu trước điều này để có cách thông hiểu cho nhau. Thứ ba, trong khoảng thời gian này, gánh nặng tài chính dồn lên vai người chồng, họ lao đi kiếm tiền mà không quan tâm gì đến vợ con. Việc người chồng đi làm suốt ngày khiến người vợ tủi thân. Mất ngủ, con khóc khiến người vợ uất ức, dễ ca thán, càu nhàu. Bởi vậy, bất kể vì lý do gì, người đàn ông nên dành một khoảng thời gian trong ngày để giúp đỡ vợ chăm sóc con.  Thứ tư, đây là giai đoạn người chồng bị “hẫng” về nhu cầu tình dục. Nhiều người quá bức xúc đã đi ngoại tình khi vợ còn đang mang bầu. Trước nguy cơ này, vợ chồng cần bàn bạc trước “giải pháp tình thế” khi chưa sinh.

Khi có đứa con, sự hy sinh của phụ nữ là đương nhiên. Vấn đề đáng lưu ý ở đây chính là người chồng. Người đàn ông không bị ràng buộc bởi thiên chức mà chỉ là sự ràng buộc bởi trách nhiệm. Bởi vậy, sự chuẩn bị trước về tâm lý ở các cặp vợ chồng trẻ còn có tác dụng như một sự “giao việc” trước cho các ông chồng.
 
Lâm Vũ
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, 6 cung hoàng đạo nam này còn luôn chăm chút cho bạn gái mình...

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 1 ngày trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Top