Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo dục sức khỏe sinh sản: Cha mẹ nên gợi chuyện

Thứ tư, 08:36 23/03/2011 | Gia đình

GiadinhNet - Cung cấp kiến thức về cuộc sống, tình yêu, sức khỏe sinh sản, tình dục thông qua trò chuyện giữa cha mẹ và con cái là mục đích của Dự án “Tạo sự gắn kết” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Hội nghị Tổng kết dự án vừa diễn ra tại Hà Nội với 600 thành viên đến từ 6 tỉnh, thành phố cho thấy khi được “vẽ đúng đường”, trẻ vị thành niên tự tin và chủ động hơn với các vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục.

Tự tin khi nói về tình yêu, tình dục

Không còn sự bỡ ngỡ, ngại ngần hay đỏ mặt khi được hỏi đến vấn đề sức khỏe tình dục, trẻ vị thành niên (VTN) tham gia Hội nghị tổng kết Dự án Tạo sự gắn kết đã thể hiện sự tự tin, mạnh dạn khi đề cập đến vấn đề trước đây được cho là “nhạy cảm”.

“Như em được biết, hiện nay có một bộ phận trẻ VTN quan hệ tình dục, có thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn. Nguyên nhân một phần là do thiếu hiểu biết, tò mò, con gái muốn níu giữ tình yêu hay sợ mất lòng người yêu... Khi tham gia CLB, vượt qua những ngại ngần ban đầu, em đã thấy tự tin hơn, thậm chí có thể đi giảng lại cho các em nhỏ hơn từ những hiểu biết của mình” – Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 11, Trường THPT Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội nói.
 
Bài tập xử lý tình huống là nội dung được nhiều thành viên CLB Em gái, em trai VTN ưa thích. Ảnh: Thu Nguyên

“Em và các bạn thích nhất là phần bài tập xử lý tình huống. Ví dụ như: Sẽ làm gì nếu có một người lạ muốn đưa về sau khi tan học buổi tối? Hay nếu một bạn nữ bày tỏ tình cảm với em, em sẽ xử lý như thế nào để vẫn giữ được mối quan hệ tốt với bạn?” ... Những tình huống đó rất có thể chúng em sẽ gặp ở ngoài đời, nhưng nếu không được chuẩn bị tâm lý, rất nhiều bạn sẽ khó để có cách xử lý đúng!” - Vũ Hồng Nhung, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Gia Sàng – TP Thái Nguyên chia sẻ.

Anh Nguyễn Như Hoan (công tác tại Thành đoàn Hà Nội) hướng dẫn viên các CLB phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cho hay: Nhiều gia đình vẫn còn e ngại việc nói chuyện với các con về vấn đề này. Trong khi đó nếu không “thỏa mãn” với lý giải của người lớn về sức khỏe sinh sản, tình dục, nhiều em có thể sẽ tìm đến bạn bè đồng lứa, hoặc tìm đến Internet, game online. Điều này rất dễ khiến các em có những kiến thức lệch lạc.

Cũng theo anh Hoan, gần 28% nam VTN (cả tham gia và không tham gia CLB) biết về biện pháp tránh thai từ Internet, điều đó cho thấy “sức cuốn hút” thông tin từ nguồn này rất lớn.
 
Cha mẹ chủ động “khơi mào”
4Từ tháng 7/2007 đến hết năm 2010, Quỹ Ford đã tài trợ cho Hội LHPN Việt Nam thực hiện dự án Xây dựng mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ và con vị thành niên thông qua trò chuyện về cuộc sống, tình yêu và sức khỏe tình dục, bao gồm cả HIV (gọi tắt là Dự án Tạo sự gắn kết).
 
Dự án với 30 câu lạc bộ (CLB Bà mẹ, CLB Em trai VTN, CLB Em gái VTN) được thành lập tại 6 tỉnh/thành phố là Hà Nội, Hà Nam, Thái Nguyên, Thái Bình, Hòa Bình và Nam Định với hơn 600 bà mẹ và trẻ VTN đã được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan đến giới, sức khỏe sinh sản và tình dục.
Chị Vũ Thị Lụa, thôn Tây Bình Cách, xã Đặng Xá (Quỳnh Phụ, Thái Bình) chia sẻ: “Gia đình tôi có 2 cô con gái đang tuổi lớn, cả ngày quần quật làm việc, tôi không có thời gian để ý đến sự thay đổi trong “thời kỳ nhạy cảm” này của các con. Từ lúc tham gia CLB các bà mẹ, tôi bắt đầu chú ý đến tâm tính, hình thức thay đổi của các cháu và chủ động gợi chuyện để giải tỏa những vướng mắc của con”.

Đồng quan điểm với chị Lụa, chị Dương Thị Hằng, ở phường Gia Sàng (TP Thái Nguyên) kể: Có lần chị thuyết phục con trai tham gia các hoạt động tập thể nhưng cháu không đồng ý, ngang bướng cãi mẹ. Bằng kiến thức và kinh nghiệm học được ở CLB Các bà mẹ mà chị tham gia từ 2 năm nay, thay vì cáu gắt, dọa nạt con, chị đã nhẹ nhàng chỉ ra lợi ích của hoạt động này và cháu đã vui vẻ tham gia.

Khảo sát của Dự án cho thấy: 87,3% số bà mẹ tham gia CLB sau khi nói chuyện cởi mở với con cái về các vấn đề về bình đẳng giới và bạo hành đã thấy rất hài lòng. Chỉ 1,9% số bà mẹ chưa từng trao đổi với con về bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV...  Tỷ lệ này cũng tương đương đối với các vấn đề trao đổi giữa mẹ - con về các biện pháp tránh thai, phá thai, bình đẳng giới...
 
“Tuy nhiên, qua khảo sát ở các em tham gia CLB, chỉ 18,3% số em đã hỏi mẹ các thông tin về tình dục, trong khi đó 36% các em đem thắc mắc này đi hỏi bạn bè. Điều đó cho thấy càng phải gắn kết chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa cha mẹ và con VTN”, bà Nguyễn Thị Hòa Bình, Giám đốc Dự án “Tạo sự kết nối” chia sẻ.
Thu Nguyên
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 6 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Người con trai 24 tuổi cho biết đã bị người cha triệu phú của mình nói dối về gia cảnh suốt 20 năm.

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH – Theo hai chuyên gia trong lĩnh vực vợ chồng dưới đây, phụ nữ chỉ cần làm được 4 điều này sẽ khiến chồng yêu và “nghiện” vợ cả đời.

Top