Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gánh việc nhà cùng vợ

Thứ sáu, 08:36 05/12/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Phụ nữ đang phải làm việc nhiều hơn nam giới 3 - 4 tiếng mỗi ngày do phải một mình đảm nhận công việc gia đình. Để tạo sự bình đẳng, một số nước như Thụy Điển, Áo đã đưa chính sách chồng phải chia sẻ việc nhà với phụ nữ. Chính sách này liệu có được áp dụng ở Việt Nam hay không?

 
PV Báo GĐ&XH đã có cuộc phỏng vấn bà Phạm Nguyên Cường, Phó vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động, Thương binh & Xã  hội xung quanh vấn đề này.
  
Có ý kiến cho rằng, việc người phụ nữ hiện phải gánh “hai vai” là sự bất bình đẳng. Ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?

- Sự phân chia công việc này xuất phát điểm từ thời nguyên thủy, khi cuộc sống con người dựa vào săn bắn và hái lượm. Ngày đó, đàn ông đi săn bắn, còn phụ nữ ở nhà nuôi con. Sự phân chia đó là hợp lý trong điều kiện sống tự nhiên nguyên thủy. Với xã hội phát triển như bây giờ, sự phân chia công việc mang tính “nguyên thủy” không còn phù hợp. Người phụ nữ hiện đại ra xã hội làm việc và cống hiến cho xã hội như đàn ông, nhưng chỉ mình họ gánh thêm công việc gia đình, nuôi dạy con cái là một sự bất hợp lý.
 
Vậy công tác bình đẳng giới ở nước ta đã bao giờ tính tới làm thay đổi sự phân chia công việc bất hợp lý này chưa, thưa bà?

- Trong Điều 32, khoản D, Luật Bình đẳng giới đã đề cập đến vấn đề này, khuyến khích nam giới tham gia công việc gia đình. Sắp tới, sẽ có nghị định hướng dẫn thực hiện. Hiện Nghị định này đang được trình lên Chính phủ.
 
Cùng chia sẻ việc nhà làm không khí trở nên vui vẻ.
(Ảnh minh họa)
 
Một số nước phát triển đã có chính sách chồng chia sẻ công việc gia đình, ở Áo nếu chồng không tham gia việc nhà mà bị vợ tố cáo cũng bị phạt. Vậy Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Bình đẳng giới có quy định về vấn đề này không, thưa bà?

- Để có quy định chi tiết như việc phạt tiền đàn ông khi không tham gia công việc gia đình, hay những quy định chi tiết tương tự thì chưa có. Bởi muốn làm được điều này phải có những nghiên cứu sâu, những điều tra cụ thể và những đánh giá có tính thuyết phục.

Xin cảm ơn bà!
 

TS Mai Quỳnh Nam - Viện Khoa học xã hội Việt Nam:

 Đàn ông vẫn chưa muốn “nhúng tay” vào nội trợ

Hình ảnh người đàn ông vui vẻ chia sẻ việc nội trợ với vợ không phải “chuyện lạ” ở phương Tây, nhưng ở Việt Nam còn chưa phổ biến. Ở Thụy Điển - nước có GDP thuộc hàng cao nhất thế giới, đàn ông san sẻ công việc nhà với vợ rất nhiều, thậm chí họ còn có thể nuôi con thay vợ rất tốt. Bản thân vai trò giới này (ngoài chức năng sinh đẻ con cái) chịu tác động rất nhiều từ xã hội.

Trong khi đó, ở Việt Nam, đúng là việc giáo dục này chưa thật đầy đủ. Đây là điều mà các CLB tiền hôn nhân nên quan tâm, nhấn mạnh cho các cặp sắp bước vào đời sống gia đình. Chỉ quan sát thôi, cũng có thể thấy người đi chợ hầu hết là phụ nữ.

Phần lớn đàn ông - có thể vì sĩ diện, ích kỷ và cả lười biếng nên không muốn “nhúng tay” vào việc nội trợ. Cứ nhìn các quán bia, quán nào quán nấy đông đặc đàn ông tụ tập, trong khi đó,  vợ của họ đang phải ở nhà cặm cụi với “thiên chức” của mình. 

Việc người chồng giúp vợ làm bếp thực ra cử chỉ đó có ý nghĩa tinh thần, chia sẻ nhiều hơn. Chúng ta không nên đánh giá thấp vai trò và sự đóng góp của người đàn ông trong gia đình. Bởi học vấn của người cha, cách họ dạy con, đối xử với các thành viên trong gia đình tác động rất lớn đến con cái, thậm chí nhiều khi còn có phần hơn cả người mẹ. Không thể có gia đình tốt, nếu như không có người chồng và người cha tốt.

Lê Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ (Tổng đài 1088):

Đàn ông tham gia việc nhà tốt cho sức khỏe
Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, đàn ông tham gia việc nhà không chỉ san sẻ gánh nặng cho vợ mà còn tốt cho sức khỏe.

Nghiên cứu của European Professional Women Network, khi người chồng chia sẻ việc gia đình, con cái họ mạnh khoẻ hơn, kết quả học tập tốt hơn và cũng ít vấn đề về tâm lý. Vợ họ cũng hạnh phúc hơn, ít bị trầm cảm và sức khoẻ tốt lên, quan hệ vợ chồng được cải thiện rõ rệt. Ưu điểm lớn nhất của phân chia công bằng việc nội trợ là đề cao sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong gia đình và tạo cơ hội phát triển cho cả hai giới.

Các nhà xã hội học tin rằng, người phụ nữ cảm nhận được việc người bạn đời làm công việc nội trợ là dấu hiệu của sự chăm sóc và yêu thương, nhất là đạt được giá trị tinh thần.Khi người đàn ông phục vụ các công việc trong gia đình cho những người thân, điều đó dạy cho chính những đứa con của họ tính chia sẻ, hợp tác và yêu quý giá trị gia đình nhiều hơn.

PGS.TS Lê Thị Quý - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới và phát triển:

Phụ nữ hiện đại đang phải cố gắng gấp đôi

Phụ nữ hiện đại đang phải gồng mình lên vì gánh nặng công việc. Họ phải cố gắng gấp đôi nam giới thì mới mới đạt được hai chữ “đảm đang”.

Thời phong kiến phụ nữ không được học hành, không được tham gia công việc xã hội là một sự bất bình đẳng. Ngày nay phụ nữ đã được bình đẳng về điều đó, nhưng vì chưa thoát khỏi quan niệm “đàn ông làm việc lớn, phụ nữ làm việc nhỏ” nên vô hình trung phụ nữ hiện đại phải gánh cả hai vai.

 Phụ nữ vẫn được coi là phái yếu nhưng họ lại đang phải làm việc gấp nhiều lần nam giới, đó là sự bất bình đẳng. Bản chất công việc gia đình không nặng nhọc, nhưng lại phải mất rất nhiều thời gian.

Vì thế, khi không được chồng san sẻ thì cả núi công việc đó sẽ đè nặng lên vai người phụ nữ khiến cho họ không có thời giờ nghỉ ngơi. Điều này không chỉ tác động xấu đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng nhiều đến chất lượng lao động, đến hạnh phúc của từng gia đình.


 Lâm Vũ (Thực hiện)
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Sống một mình suốt 33 năm kể từ khi chồng mất, ở tuổi 85 bà bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với một người đàn ông.

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

GĐXH - Anh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Gia đình - 16 giờ trước

Gia đình của người đàn ông ở Thái Lan đã không thể tin nổi khi nhận được tin tức về 2 cha con.

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

Top