Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gái băm không sợ ế

Thứ sáu, 08:14 23/08/2013 | Gia đình

Vân (32 tuổi, Hà Nội) dù bị gắn mác gái ế nhưng quyết tâm "ế trong tư thế ngẩng cao đầu". Sau cú sốc tình ở tuổi 27, hoàn toàn mất niềm tin vào con trai, cô đặt ra tiêu chí "sống độc thân cho trai nó thèm".

Quỳnh Như (27 tuổi, Thái Bình) thuộc diện nhan sắc bậc trung, tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp ổn định, vậy mà không hiểu sao đến giờ cô vẫn chưa có "mảnh tình vắt vai". Thật ra, Quỳnh hơi thấp một chút, nhưng tính cách dễ chịu, chu đáo, ai tiếp xúc cũng thấy quý. Hỏi Quỳnh sao đến giờ vẫn chưa yêu ai, có sốt sắng không, cô cười vô tư bảo: “Kệ thôi, cái gì đến sẽ đến. Với lại, cũng chưa yêu bao giờ nên mình thấy bình thường và hiện rất hài lòng với cuộc sống. Thú thực, cũng vài lần mình đi gặp gỡ người này, người kia, nhưng không ai đạt tiêu chuẩn cả. Người học giỏi thì quá xấu, người được mã ngoài kha khá thì lại trông 'dại dại', chỉ biết đến sách vở, chẳng có tý kiến thức xã hội gì cả"...

Trong tình cảnh tương tự là Thảo (28 tuổi, Hà Nội), cao ráo, xinh xắn, học vấn thạc sĩ, hiện làm hành chính cho một tập đoàn lớn. Nhìn bản CV của cô gần như không có gì để chê, mỗi tội đến giờ vẫn gắn mác "chưa chồng". Thực ra không phải Thảo chưa muốn lấy chồng, mà vì chưa gặp được người khiến trái tim rung động. "Người thích mình thì mình không thích, người mình thích thì họ không để ý. Mà chẳng hiểu sao, mình toàn thích trai đã có vợ mới khó chứ. Bố mẹ ở nhà suốt ngày than đi vãn lại câu 'con gái người ta bằng tuổi mày chồng con đề huề cả rồi, mày thì cứ lông ba lông bông'. Mình nghe thì cũng chạnh lòng, nhưng có phải cố ý đâu, vì duyên chưa tới đấy chứ”, Thảo kể.

Nếu như Thảo muốn lấy chồng nhưng duyên chưa tới thì Vân (32 tuổi, Hà Nội) hoàn toàn ngược lại. Mặc dù gắn mác gái ế nhưng cô quyết tâm "ế trong tư thế ngẩng cao đầu". Bằng chứng là sau khi trải qua cú sốc tình ở tuổi 27, Vân hoàn toàn mất niềm tin vào con trai. Cô tự đặt ra tiêu chí "sống độc thân cho trai nó thèm". Vậy là bao nhiêu tiền kiếm được, cô dùng để tân trang nhan sắc, vui chơi cùng bạn bè, đi du lịch như... đi chợ. Có thể nói, Vân sống cuộc sống mà không ít người có chồng con rồi cũng phải mơ ước.

Gái băm không sợ ế 1
  Ảnh minh họa: thinkstock

Chuyên gia tư vấn tâm lý Văn Thanh Sĩ, tổng đài 1088 TP HCM cho biết, trước đây, thời kỳ phong kiến con gái 12 tuổi đã lo lập gia đình, dần dần độ tuổi kết hôn được kéo dài hơn ở thang tuổi 18-22. Hiện độ tuổi ấy kéo dài, đến tận 27-28 vẫn còn rất nhiều bạn gái độc thân, thậm chí còn chưa có ý định lập gia đình.

Chuyên gia đưa ra 3 lý do chính khiến phụ nữ ngày càng có xu hướng lấy chồng muộn:

- Do xã hội phát triển, cách nhìn nhận về phụ nữ thoáng hơn trước rất nhiều. Xã hội giúp họ bình tâm, không tạo áp lực chồng con cho họ như trước đây. Điều này khiến phụ nữ được tự do, có cơ hội được đi học, đi làm, khẳng định ví trí của mình, cũng như có thể tự lo cho bản thân mà không cần phụ thuộc vào một người đàn ông nào cả. Hay nói cách khác, việc lấy chồng với họ hoàn toàn không phải điều cấp bách. Khác hẳn với trước đây, phụ nữ không được đi học (hoặc ít có cơ hội đi học) hay tham gia vào xã hội, điều đó buộc họ phải tìm một chỗ dựa (lấy chồng) để tồn tại, để lo cho tương lai.

- Do thất tình, trục trặc trong tình yêu, một "tai nạn" đáng tiếc trong tình cảm khiến họ mất niềm tin ở đàn ông. Sau cuộc tình rạn vỡ, họ muốn lựa chọn kỹ hơn, chứ không phải không muốn lập gia đình.

- Do bị lừa gạt. Điều này hoàn toàn khác với thất tình. Ở đây chuyên gia muốn nhấn mạnh hơn đến khía cạnh người con gái bị lợi dụng tình cảm, khiến họ bị tổn thương tinh thần, không còn niềm tin vào nam giới, cũng không muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình. Họ cứ thế bị động chờ đến khi có người nào đó đủ sức giúp họ xoa dịu nỗi đau tinh thần, lấp đầy chỗ trống trong tim...

Tuy nhiên xu hướng lấy chồng chậm này nếu tiếp tục tăng trong vài năm tới liệu có tốt không? Chuyên gia Văn Thanh Sĩ khẳng định điều này hoàn toàn không tốt, xét trên cả khía cạnh sinh lý lẫn tâm lý người phụ nữ.

Xét về mặt sinh lý, độ tuổi tốt nhất để phụ nữ sinh con là 18-28. Sinh con trong độ tuổi này, đứa trẻ sẽ được hội tụ đầy đủ những gene tốt nhất của bố mẹ. Bước qua tuổi 28, đặc biệt là qua tuổi 30, sinh con sẽ dễ bị bệnh, kém thông minh...

Hơn nữa, nếu tất cả phụ nữ có xu hướng lấy chồng muộn, sinh con muộn sẽ không chỉ không tốt cho bản thân mà còn không tốt cho cả thế hệ tiếp sau, làm cho xã hội ngày càng đi xuống.

Xét về mặt tâm lý, chuyên gia lấy một ví dụ hóm hỉnh thế này. Một đứa trẻ bình thường 1 tuổi tập đi, 3 tuổi có thể chạy nhảy nô đùa. Nhưng một đứa trẻ chậm phát triển, 1 tuổi chưa biết đi, đến 3 tuổi mới biết đi, 6 tuổi mới có thể chạy nhảy. Đứa trẻ 1 tuổi tập đi chắc chắn sẽ bị vấp ngã nhiều lần, nhưng điều đó không có nghĩa đứa trẻ chậm phát triển 3 tuổi mới tập đi sẽ không bị vấp ngã. Trong tình yêu cũng vậy, người con gái yêu sớm có thể vấp ngã, nhưng vấp ngã không hoàn toàn xấu, vấp ngã để mạnh dạn đứng lên, để bước tiếp bắt kịp với nhịp sống xã hội và có thêm nhiều kinh nghiệm làm hành trang vững chắc cho tương lai.

Như vậy, theo chuyên gia Văn Thanh Sĩ, phụ nữ lấy chồng sớm vẫn được hoan nghênh hơn cả và độ tuổi đẹp nhất để một người con gái lập gia đình là 25.

Chuyên gia tâm lý, thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm cũng cho rằng việc kết hôn sớm hay muộn là vấn đề cá nhân, là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, là phụ nữ, bạn phải có chiến lược cuộc đời, nếu để mọi thứ chậm trễ quá, bạn sẽ thất bại. Bởi như các chuyên gia sức khỏe cho biết, độ tuổi sinh sản tốt nhất của phụ nữ là 18-28, nếu bạn không làm đúng, khả năng vô sinh của bạn sẽ tăng cao. Hơn nữa, muốn chiến lược cuộc đời thành công, bạn cần cân bằng đời sống của mình, đừng để mình chỉ thành công trong công việc nhưng thất bại trong đời sống riêng tư.

Theo Health news, khả năng sinh sản của chị em bắt đầu giảm khi bước vào tuổi 30 và bắt đầu giảm mạnh ở tuổi 35-36. Tỷ lệ thai chết lưu cũng cao hơn - 9 phần nghìn - so với bình thường là 4 đến 5 phần nghìn. Đến tuổi 40, tính chung tất cả các lần mang thai thì có đến gần 40% bị sảy thai. Các nghiên cứu trước đó cũng chỉ ra rằng, khả năng sinh sản của nam giới suy giảm nhanh chóng từ tuổi 25. Ước tính trung bình nam giới ở tuổi 40 mất 2 năm để khiến vợ có bầu dù cô ấy đang ở độ tuổi hai mươi.

Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Theo VnExpress

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Sống một mình suốt 33 năm kể từ khi chồng mất, ở tuổi 85 bà bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với một người đàn ông.

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Anh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Gia đình - 9 giờ trước

Gia đình của người đàn ông ở Thái Lan đã không thể tin nổi khi nhận được tin tức về 2 cha con.

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 13 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

Top