Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Đút lót" con cái, thoải mái cặp bồ

Thứ tư, 09:47 14/12/2011 | Gia đình

Bị chồng phản bội và bạc đãi, chị Hằng chỉ còn trông chờ vào tình cảm của con. Nhưng cả hai đứa trẻ được bố cho tiền đều quay mặt với mẹ.

Tìm đến chuyên gia tư vấn trong tình trạng trầm cảm nặng, Huyền đau đớn tâm sự: “Tôi luôn nghĩ rằng khi biết bố chúng thường xuyên ngoại tình, bọn trẻ sẽ ghê tởm ông ấy và xót thương cho mẹ. Không ngờ đồng tiền có sức mạnh kinh khủng đến thế”.

“Mẹ chỉ là kẻ vô tích sự”

Đó là câu nói mà đứa con gái 13 tuổi ném vào mặt Huyền khi hai vợ chồng cãi nhau và đều muốn con cái làm trọng tài. Từ khi phất lên trong kinh doanh, chồng Huyền bảo vợ bỏ việc ở nhà nuôi dạy con cái. Sẵn thời gian nên Huyền chăm sóc chồng con như ông hoàng bà chúa, phục vụ đến tận răng. Hai đứa con đã dậy thì vẫn không biết tự dọn giường hay xếp giày dép của mình vào giá… Cơm dọn ra, bố con điềm nhiên “chén” trong khi mẹ vẫn lúi húi trong bếp. Rồi khi chị vừa ngồi vào mâm, có đứa sẵn sàng sai “mẹ lấy cho con gói muối mì tôm, con không chấm bột canh”, thế là lại tất tả đứng dậy.

Hết lòng với chồng con như vậy, Huyền tin rằng mình sẽ được đền đáp xứng đáng, nên đã sốc nặng khi biết chồng có bồ, và không chỉ một. Anh ngoại tình công khai nhưng vẫn trắng trợn chối bay chối biến, đổ cho chị là ghen bệnh hoạn, và thách “không ở được thì ly dị”. Hết trông mong vào chồng, Huyền dồn mọi hy vọng vào con cái, nhưng chị sợ hãi thấy các con mình ngày một sa đà vào đua đòi ăn chơi, không chịu học hành. Chị rất nhiều lần khuyên răn, nhắc nhở con, nhưng cũng như bố, chúng chối bay chối biến.

Cố gắng ghép con vào khuôn khổ, Huyền giám sát con thật chặt, nhưng chúng phản kháng dữ dội, rồi lờ đi những lời nói của mẹ, mặc sức làm theo ý mình. Đứa con trai học lớp 11 từng cằn nhằn: “Mẹ cứ ở nhà chẳng có việc gì làm đâm ra hay soi”. Đứa con gái thì: “Mẹ biết cái gì mà nói. Mẹ nhìn bố xem, bố ra ngoài làm ăn, hiểu biết rất nhiều, bố hiểu là bọn con không làm gì sai cả, nên có bao giờ mắng mỏ đâu”.

Mới đây khi một cô bồ trẻ bị chồng Huyền “đá” đến gặp chị gây sự cho bõ tức, Huyền hết chịu nổi nên lớn tiếng với chồng. Dĩ nhiên anh vẫn chối. Vợ chồng cãi nhau to rồi lôi cả con vào “phân xử”. Đứa con gái căm phẫn chỉ vào mặt mẹ quát: “Mẹ đúng là quá quắt, đã không được tích sự gì lại còn nghĩ ra đủ trò hành hạ cả nhà”. Đứa con trai lắc đầu: “Thật không ai sống nổi với mẹ, bố có người khác cũng phải!”. Huyền tái người, chết lặng.

Chị vẫn biết rằng ông chồng lắm tiền của mình thường xuyên cho con nhiều tiền, đáp ứng mọi đòi hỏi của chúng về vật chất và “thở than” với chúng những điều không hay về vợ, nhưng vẫn tin rằng tiền bạc làm sao chia rẽ được tình mẹ con. Đến bây giờ, Huyền mới biết mình đã nhầm.

Những đứa con độc ác và phản bội?

Tâm sự với chuyên gia tại một phòng khám tâm lý ở quận Đống Đa, Hà Nội, Huyền cho biết chị hận chồng một thì oán các con mười. Chị gọi chúng là những đứa trẻ độc ác, vô ơn và phản bội. Nhưng sau cuộc trò chuyện, Huyền khóc òa lên khi nhận ra rằng, chính chị đã góp phần biến các con thành người như thế. Ở tuổi thiếu niên, chúng chỉ thấy mọi nhu cầu trong nhà đều trông chờ vào đồng tiền mà bố giỏi giang kiếm ra, mẹ chúng không làm ra tiền và an phận với vai trò hầu hạ, rằng bố chúng luôn chiều chuộng chúng, chúng cần tiền ăn tiêu thì chỉ có thể xin bố mà thôi, còn mẹ đã chẳng cho lại còn đe nẹt, mắng mỏ… Huyền đã tự hạ thấp mình trong mắt con cái khi tự đặt mình vào vị trí nô lệ cho cả nhà, để con cái sai bảo mà nghĩ là mình đang yêu thương, chăm sóc chúng. Trong khi đó ông chồng lại quá cao tay, biết dùng tiền và những lời ngọt ngào để mua chuộc các con, bôi xấu hình ảnh vợ.

Con khinh mẹ chỉ vì mẹ không có tiền, bi kịch đó của Huyền thực sự không hiếm gặp trong các gia đình mà người vợ không có vai trò về kinh tế. Nhưng còn có một sự thật khác: Ở rất nhiều gia đình, người mẹ cũng chỉ ở nhà làm nội trợ nhưng được cả chồng lẫn con tôn trọng. Và nếu người chồng tệ bạc hay phản bội vợ thì thường con cái sẽ bênh vực mẹ chúng.

Điều gì tạo ra sự khác biệt đó? Theo chuyên gia tâm lý Trần Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình thuộc Hội Liên hiệp thanh niên, đó chính là quan điểm và cách cư xử của người vợ. Khi người phụ nữ nhận thức được vị trí quan trọng và không thể thay thế của mình trong gia đình, điều đó sẽ thể hiện ở cách cư xử với chồng con, và chồng con họ sẽ cảm nhận được một cách tự nhiên. Như vậy dù không làm ra tiền hay làm ra ít tiền, người vợ vẫn được tôn trọng, ngay cả khi tình cảm giữa hai vợ chồng không được như trước. Còn nếu người vợ nghĩ rằng vì không làm ra tiền nên mình phải cố gắng phụng sự chồng con như người hầu, các thành viên trong gia đình cũng sẽ nhận ra điều đó và dễ dàng lấn lướt với cảm giác “áy náy” ngày càng ít đi.

Có thể những đứa con của chị Huyền “phản bội, vô ơn và độc ác” như lời kết tội của mẹ chúng, nhưng nguyên nhân một phần cũng là do chị đã bất công với chính mình.
 
Theo Lam Giang
Báo Đất Việt
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 7 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 9 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top