Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du lịch dịp 30/4 -1/5: Tốt nhất là không nên đi?

Thứ ba, 15:00 15/04/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Năm nào cũng vậy, vào kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, dường như các điểm du lịch đều đông nghẹt người. Tình trạng chặt chém, nâng giá, chen lấn diễn ra khắp nơi. Nhiều người lúc đi hào hứng bao nhiêu thì lúc về lại mệt mỏi và tiếc tiền bấy nhiêu. Thế nhưng cứ có đợt nghỉ dài ngày là hầu như ai cũng nghĩ ngay đến việc đi du lịch, xem như không còn cách nào khác để "xả hơi" trong dịp lễ này...

Du lịch dịp 30/4 -1/5: Tốt nhất là không nên đi? 1
          Vào các dịp nghỉ lễ, các khu du lịch luôn đông nghẹt người
 
Lúc đi hào hứng, lúc về tiếc tiền...
 
Còn nửa tháng nữa mới đến ngày 30/4 nhưng không ít những câu hỏi được gửi đến bạn như: "Sắp tới 30/4 nghỉ đến 5 ngày đấy, có đi chơi đâu không?" "Nghỉ dài thế mà không cho bọn trẻ con đi đâu à?"... Đôi khi ngay cả bản thân bạn không có ý định đi du lịch nhưng những câu hỏi dạng này cứ thôi thúc, lôi kéo. Và dù không thực sự thích, dù điều kiện tài chính gia đình không thực sự phù hợp để chi đến cả chục triệu đồng cho mấy ngày ăn chơi... nhưng cuối cùng bạn vẫn lựa chọn du lịch, xem như đó là cách xả hơi duy nhất cho các dịp nghỉ lễ dài ngày. 
 
Thực tế thì những câu hỏi như vậy thường rất dễ khiến bạn "nóng gáy" để thay đổi ý định của mình. Cộng thêm việc một số người kinh tế khá giả, suốt ngày post ảnh xinh tươi khoe đi du lịch chỗ này chỗ nọ, nước này nước nọ ...càng khiến cho sự "nóng gáy" của bạn tăng "độ". Một loạt ý nghĩ khởi lên trong đầu bạn "Cũng là người sao con bé đó sướng thế mà mình lại khổ thế. Suốt ngày nó đi Tây đi Tàu, thế mà mình có mỗi một chuyến du lịch trong  nước mà cũng phải ngồi nghĩ nát cả óc ra thế này...". Cuối cùng để bằng bạn bằng bè, bạn đành tặc lưỡi: "Thôi thì rút tiền tiết kiệm ra mà đi du lịch vậy", hoặc "tạm ứng trước tiền lương đi một chuyến, mọi chuyện tính sau"... vân vân và vân vân.
 
Có người đã từng phải rút hết tiền tiết kiệm, thậm chí là ứng trước tiền lương để tổ chức một chuyến du lịch cho gia đình. Thế nhưng lúc đi háo hức bao nhiêu thì lúc về lại cảm thấy mệt phờ và chán bấy nhiêu. Có cả trăm ngàn lý do để chán: Chán vì dịch vụ du lịch kém. Chán vì mệt. Chán vì ứng xử của người đồng hành. Và có khi, chán vì ...tiếc tiền! Có người sau khi đi du lịch về, do phải đối mặt với hàng trăm thứ phải chi cho cuộc sống gia đình, chuyến đi lại không được vui vẻ như mình mong đợi nên than thở rằng: "Biết thế đừng đi", "Đi du lịch về hết sạch cả tiền"... 
 
Du lịch dịp 30/4 -1/5: Tốt nhất là không nên đi? 2
       Tâm lý trước lúc đi du lịch thường rất hào hứng và vui vẻ
Du lịch dịp 30/4 -1/5: Tốt nhất là không nên đi? 3
Nhưng khi trở về, không ít người phải đối mặt với tình trạng "cháy túi" 
 
Tâm lý đám đông: kể thù số 1
 
Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Lê, để dẫn đến tình trạng dở khóc dở cười trên, thường có hai nguyên nhân sau:
 
1. Tài chính eo hẹp
 
2. Tâm lý đám đông
 
Vào những dịp nghỉ lễ dài ngày, các điểm du lịch thường đông nghẹt người. Khách sạn quá tải, các dịch vụ thi nhau nâng giá, chặt chém. Giá một chuyến du lịch vào dịp lễ bao giờ cũng đắt gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần ngày thường. Thế nhưng ai cũng đổ xô đi du lịch vào những ngày này. Cứ như thể cả đời tất bật, có mỗi ngày lễ mới được đi chơi nên ai cũng tranh thủ đi. Có những ngày ra biển tắm va phải người lạ vì lượng người quá đông đặc.
 
Nói người Việt làm việc nhiều, cống hiến nhiều là điều không tưởng. Nói người Việt giàu cũng không phải. Nói người Việt đam mê du lịch lại càng không. Bằng chứng là các loại hình du lịch khám phá mới, những vị khách đầu tiên không bao giờ là người Việt cả. Vậy thì vì sao những ngày nghỉ lễ, dân mình lại đi du lịch đông như vậy? Chỉ có thể nói là vì chúng ta thích đi theo phong trào, thấy người ta đi thì mình cũng đi...đơn giản vậy thôi. Xét cho cùng đó cũng là một dạng tâm lý đám đông, thứ tâm lý khá phổ biến ở người Việt lâu nay.
 
Du lịch dịp 30/4 -1/5: Tốt nhất là không nên đi? 4
Nghỉ ngơi, thư giãn hay khám phá điều gì ở chốn đông người này?
 
Tâm lý đám đông có lẽ đã đến lúc nên xem là một căn bệnh, bởi nó thể hiện ở hầu khắp mọi mặt của đời sống. Tâm lý đám đông bản chất là một dạng tâm lý a dua. Người mắc căn bệnh này không biết mình muốn gì, cần gì. Kèn thổi đâu thì chạy theo đó. Mọi suy nghĩ và hành động được quyết định bởi sự tác động từ bên ngoài, chứ không do sự tự nhận thức của bản thân mình. Vậy nên mới dẫn đến việc, đi du lịch để tìm vui nhưng kết quả thường ngược lại.
 
Không nhất thiết phải đi du lịch vào dịp lễ
 
Du lịch không nhất thiết là phải đi vào ngày lễ, bởi tổ chức một vài chuyến du lịch trong năm không hề khó. Du lịch cũng không phải là đến các điểm người ta đang đổ xô đến, bởi nước ta tỉnh nào cũng có các địa danh đẹp và kỳ vĩ. Nếu bạn muốn khám phá những danh lam thắng cảnh đẹp hay mới lạ thì các điểm du lịch quen thuộc đâu phải là địa chỉ tìm đến. Còn nếu với mục đích vui chơi hay nghỉ dưỡng, ngoài việc tìm một khu du lịch có thắng cảnh đẹp, an toàn và dịch vụ tốt thì bạn còn cần phải cân nhắc đến yếu tố "con người", chọn những người có sở thích giống mình, có sự hòa hợp trong giao tiếp để làm bạn đồng hành. Một yếu tố quan trọng nữa là, với mức sống và giá cả hiện nay, bạn phải xác định rõ ràng sẽ phải tiêu tốn ít nhất 10 triệu đồng cho một chuyến du lịch. Số tiền phải chi đó phải đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình bạn sau khi trở về.
 
Thạc sĩ Hồng Lê cho rằng, nếu đi du lịch mà phải chen lấn, xô đẩy, không có được cảm giác thư thái, không đến được những miền đất tươi đẹp, không đi cùng những người bạn đồng hành thú vị, phải tiêu xài một cách hoang phí so với túi tiền của mình... thì tốt nhất là không nên đi.
 
Mục đích của việc đi du lịch tùy theo nhu cầu của từng người nhưng nhìn chung có những tiêu chí như: Nghỉ dưỡng, khám phá, vui chơi. Dù theo tiêu chí nào thì mục đích cuối cùng  của việc đi du lịch vẫn là cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần. Nếu điều kiện kinh tế thực sự không thoải mái dư dả, nếu việc đi du lịch trong dịp lễ sẽ ảnh hưởng đến các nhu cầu cơ bản của gia đình, thì không nhất thiết phải lựa chọn cách tìm niềm vui đó. Vì thế những kỳ nghỉ dài ngày như dịp 30/4 sắp tới đây, thay vì phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để đi du lịch, bạn có thể về quê thăm cha mẹ già, cho ông bà được vui vầy với cháu nhỏ, cho con trẻ được tắm nắng vui đùa và tìm hiểu thế giới tự nhiên nơi quê nhà...
 
Du lịch dịp 30/4 -1/5: Tốt nhất là không nên đi? 5
 
Nếu không về quê, bạn có thể cùng một vài gia đình có con nhỏ đi thăm thú bảo tàng, đến nhà sách, đi xem phim hoặc đến các khu sinh thái ven đô... tổ chức cắm lán trại, mang đồ ăn thức uống theo cho con trẻ có cơ hội được tham gia làm đầu bếp. Đó cũng là một dạng "du lịch" mà không phải chịu cảnh bị chặt chém, bị nâng giá hay phải chen chúc tại các điểm du lịch như hiện nay.
 
Với gia đình có trẻ nhỏ, đôi khi chỉ cần một cuộc picnic gần nhà, trẻ có cơ hội được nô đùa cùng bạn bè trang lứa, được tìm hiểu những điều mới lạ vốn đang đầy ắp xung quanh nơi ở của mình... là đã khiến cho kỳ nghỉ của bạn thực sự có ý nghĩa. Đôi khi chỉ đơn giản được ở nhà ăn một bữa cơm với bạn bè, đọc một cuốn sách hay, hoặc xem một bộ phim thú vị... cũng có thể khiến cho cuộc sống của bạn và gia đình trở nên thi vị rồi.
 
Vì thế, bạn đâu cần phải theo ai đó đi du lịch. Có vô vàn cách để tạo nên niềm vui cho gia đình, cho con cái và cho cả chính mình mà bạn không cần phải tốn một triệu nào. Bởi niềm vui luôn có sẵn bên bạn, ngay trong chính con người bạn, bạn không cần phải tìm kiếm đâu xa...
 
Mạc Vi
vothuy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 5 phút trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 12 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Top