Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dạy con về tiền bạc - Chuyện không thể coi thường

Thứ năm, 09:17 02/07/2020 | Gia đình

Nhà giáo dục nổi tiếng người Đức Karl Witte khẳng định, cha mẹ càng sớm nói chuyện với con về tiền càng tốt, để trẻ biết rằng kiếm tiền thật khó.

Cách đây không lâu tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc xảy ra một câu chuyện, người phụ nữ phát hiện số tiền vốn dành để làm đám tang cho người chồng mắc bệnh hiểm nghèo không cánh mà bay khỏi tài khoản. Sau đó cảnh sát phát hiện, đứa con trai 10 tuổi chính là thủ phạm của vụ việc. Đứa con 10 tuổi của chị đã chi 50.000 tệ (170 triệu đồng) để thưởng cho game thủ.

Gần đây một cô bé 12 tuổi ở thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông cũng đã sử dụng Wechat của mẹ để chuyển 16.800 tệ (56 triệu đồng) cho chính mình rồi lặng lẽ xóa lịch sử trò chuyện.

Dạy con về tiền bạc - Chuyện không thể coi thường - Ảnh 1.

Cô bé 12 tuổi ở Giao Châu đã dùng tiền của mẹ mình để mua những hộp mù. Ảnh: renminwang.

Chỉ trong 3 ngày cô bé đã tiêu 12.000 tệ (40 triệu đồng) để mua những "hộp mù" - chiếc cặp chứa những nhân vật hoạt hình hoặc búp bê sản xuất với số lượng hạn chế.

Khi bị mẹ phát hiện, hỏi cảm giác như thế nào khi tiêu số tiền lớn đến vậy, cô bé thản nhiên trả lời: "Khác gì tiêu một tệ đâu mẹ". Thậm chí nếu cô bé mua phải những hộp mù trùng lặp, cô sẵn sàng cho bạn bè của mình để mua sản phẩm mới.

16.800 tệ có thể không phải là vấn đề lớn với nhiều gia đình ở Trung Quốc nhưng đối với người mẹ này thì đó là một khoản tiền không nhỏ bởi cô đã phải tiết kiệm trong nhiều năm.

Trong cuốn sách "Cha giàu, cha nghèo" nổi tiếng của Robert Kiyosaki có câu: "Nếu bạn không dạy con về tiền, ai đó sẽ thay thế bạn làm điều này trong tương lai. Đó có thể là chủ nợ, là một kẻ trục lơi hoặc là cảnh sát hoặc một kẻ lừa đảo".

Sau câu chuyện của cô bé từ Giao Châu, người dùng mạng Trung Quốc đặt câu hỏi: "Đằng sau những con số gây sốc là có bao nhiêu trẻ vị thành niên không biết gì về tiền bạc".

Sự việc lại trở thành chủ đề bàn tán khi một người cha đơn thân họ Vương tố cáo con gái mình trên Weibo lừa dối cha để tiêu hết 3 triệu tệ ông tiết kiệm dưỡng già. "Nó dùng tiền đó để chi tiêu với thằng bạn trai người nước ngoài", ông bố viết.

Người cha này cho hay vì muốn con có môi trường học tập tốt nhất, nên khi con gái đề nghị đi du học, ông đã đồng ý ngay. Thật bất ngờ khi con gái ra nước ngoài, cô đã chuyển 3 triệu tệ của bố sang tên mình rồi mua sắm hàng hiệu, ăn uống tại nhà hàng hạng sang và chụp ảnh khoe trên Weibo.

Ông Vương đau khổ, thuyết phục con gái nhưng không được. Bất đắc dĩ người cha này đưa thông tin lên trang cá nhân nhờ sự giúp đỡ. Tuy nhiên con gái cho rằng bố đã bôi nhọ cô và quyết định từ mặt ông.

"Tôi có phải là người cha tồi không, từ nay tôi trở thành một người xa lạ với chính con gái của mình", Vương bất lực viết trên Weibo.

Nhà giáo dục nổi tiếng của Đức- Karl Witte từng phản đối việc trao quá nhiều tiền cho trẻ em. "Nếu bạn để con sở hữu tiền dễ dàng sẽ khiến đứa trẻ có thói quen phụ thuộc".

Theo vị tiến sĩ này, nhiều cha mẹ tin rằng trẻ em chỉ cần học tập tốt, và không nên đề cập tới tiền bạc với con trẻ "Vì chúng còn nhỏ, chưa cần biết đến cách tiêu tiền"- họ nói với nhau. Tuy nhiên, Karl Witte khẳng định, cha mẹ càng sớm nói chuyện với con về tiền càng tốt, để trẻ biết rằng kiếm tiền thật khó. Trẻ cũng có trách nhiệm giúp gia đình chia sẻ áp lực tài chính.

"Nói về tiền với trẻ thực chất là dạy chúng chịu trách nhiệm, học cách lựa chọn và kiểm soát cuộc đời trẻ sau này", ông khẳng định.

Dạy con, tiền rất khó kiếm

Nhà tâm lý học Barry Schwartz người Mỹ từng phỏng vấn một trăm đứa trẻ với cùng một câu hỏi: "Tiền đến từ đâu?"

Phần lớn những đứa trẻ được phỏng vấn trả lời, tiền đến từ túi của cha mẹ và ngân hàng. Chỉ 5% có đáp án tiền đến từ sự vất vả và chăm chỉ từ người lớn.

Dạy con về tiền bạc - Chuyện không thể coi thường - Ảnh 2.

Tỷ phú Hong Kong Hoắc Khải Cương yêu cầu con trai và con gái rửa xe ô tô để kiếm tiền tiêu vặt. Ảnh: sohu.

Cuối năm 2019, đại gia Hong Kong Hoắc Khải Cương đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh con trai lớn và con gái thứ hai đang rửa xe ô tô để kiếm tiền tiêu vặt. Hình ảnh đó đã tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi của người dùng mạng Trung Quốc, đặc biệt là về phương pháp giáo dục con cái của vị đại gia này.

"Những việc làm đó sẽ giúp đứa trẻ hiểu rõ và trân trọng hơn thành quả lao động của cha mẹ cũng như của chính bản thân chúng. Nhất là khi chúng được sinh ra trong nhung lụa và có cha mẹ sở hữu gia tài bạc tỷ", nhiều cư dân mạng để lại bình luận.

Dạy trẻ cách sử dụng tiền

Ngày11/11 hàng năm, tại Trung Quốc rất nhiều các công ty thương hiệu, cửa hàng đua nhau giảm giá để kích cầu mua sắm, tạo lên làn sóng mua sắm khổng lồ nhất trong năm.

Năm ngoái, một học sinh trung học đã sử dụng kiến thức toán học của mình để lập bảng kể hoạch mua sắm cho mẹ trong ngày 11/11. Bảng kế hoạch được trình bày dưới dạng văn bản và hình ảnh, chi tiết tới từng con số, đồng thời khuyên răn mẹ về việc thận trọng trước khi ấn nút mua bất kỳ sản phẩm nào.

Nhờ có bảng kế hoạch của con trai, người mẹ - vốn là một người nghiện mua sắm đã tránh được thói quen "mua bạt mạt" trong ngày 11/11, và tiết kiệm được rất nhiều tiền so với những năm trước đó.

Dạy con về tiền bạc - Chuyện không thể coi thường - Ảnh 3.

Một học sinh trung học đã sử dụng kiến thức toán học của mình để lập bảng kể hoạch mua sắm cho mẹ trong ngày 11/11. Ảnh: sohu.

Một giáo sư họ Khương - người sáng lập khóa học quản lý tài sản tại một trường cấp 3 tại Thượng Hải - luôn đánh giá cao những phụ huynh hướng dẫn trẻ quản lý tài sản: "Dạy quản lý tài sản sẽ giúp trẻ cải thiện tính kỷ luật. Chúng có thể xây dựng những giá trị phù hợp mỗi khi tiêu xài không chỉ với bản thân mà cả với người khác", ông nói.

Đừng khiến trẻ nghĩ rằng tiền là gánh nặng

Một nhà hoạch định tài chính đã chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân:

Một người mẹ đã ghi lại tất cả các chi phí từ khi con gái bà chào đời. Từ chi phí quần áo, thức ăn, chỗ ở, thậm chí đến cái núm ti giả mua cho con để cai sữa mẹ.

Trước mặt con gái lên 5, người mẹ này luôn nhắc rằng "Số tiền bố mẹ đã chi ra cho con rất nhiều, khó khăn lắm mới kiếm được chúng. Con phải học tập chăm chỉ để sau này kiếm được nhiều tiền hơn, báo đáp cha mẹ".

Thấy mẹ trả nhiều tiền cho mình, cô con gái lớn lên đầy mặc cảm và trở nên nhút nhát. "Con phải học hành chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền", cô bé luôn tự nhắc nhở mình như vậy, tạo nên áp lực lớn trước mỗi kỳ thi. Đến năm chuẩn bị thi đại học, cô bé mắc chứng trầm cảm, phải điều trị rất lâu trong bệnh viện.

Người bạn của người mẹ này lại có cách tiếp cận khác với con mình. Cô đã cho đứa trẻ một số tiền nhất định, cho phép con chọn các mặt hàng phù hợp với ngân sách có sẵn của mình.

Đứa trẻ đã ghi lại tất cả những thứ muốn mua và sắp xếp chúng từ "cần thiết" cho đến "không cần thiết" nhằm tiết kiệm chi phí. Trong quá trình này, cô bé đã học cách lựa chọn và lập kế hoạch chi tiêu cho mình.

"Không bao giờ quá sớm để nói về tiền với con của bạn", tỷ phú Hoắc Khải Cương chia sẻ về cách dạy con.

"Người có thể tiêu tiền và kiếm tiền là người hạnh phúc nhất vì anh ta có hai loại hạnh phúc. Là cha mẹ, nói chuyện tiền bạc với con chính là vẽ cho chúng tương lai và hạnh phúc sau này", vị tỷ phú nêu quan điểm.

Theo Vy Trang 

sohu/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 11 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top