Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đàn ông háo sắc thường kém "chuyện ấy"?

Chủ nhật, 07:15 12/02/2012

GiadinhNet - Khi bắt gặp những anh chàng có sở thích ba hoa về khả năng "chinh chiến" của mình thì chẳng qua đó là họ đang tự huyễn hoặc bản thân.

Các chuyên gia tâm lý người Trung Quốc đưa ra một nhận định khá thú vị: Đàn ông càng tỏ ra háo sắc càng kém cỏi và thiếu bản lĩnh trong chuyện giường chiếu. Do đó, khi bắt gặp những anh chàng có sở thích ba hoa về khả năng "chinh chiến" của mình thì chẳng qua đó là họ đang tự huyễn hoặc bản thân.
 

Ảnh minh họa: TL

 "Nổ" để…tiếp thị bản thân
 
Nhật Nam, làm cho một công ty thương mại chuyên kinh doanh đồ nội thất trên phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội đang cùng các đồng nghiệp uống trà đá lúc nghỉ trưa bắt đầu cao giọng "chém gió": "Em nào chỉ cần qua đêm với tôi một lần thì không thể quên được, có khi còn "nghiện" luôn ấy chứ!?". Vài quí cô ngồi đó phản biện: "Lại đến giờ ông "nổ" về khả năng đấy à. Phần lớn những người nói hay về "việc này" đều "làm" rất dở". "Không tin thì tôi cho bà "thử nghiệm" nhé, chỉ có phê luôn". Một chàng chen vào "Nhã tý đi ông ơi, cứ nói được năm câu ba điều lại đưa mọi người đến "ngã ba". Hết chuyện hay rồi hay sao?!"...

Tuy nhiên, một số chàng ưa "nổ" chuyện giường chiếu lại có suy nghĩ khác. Phan Minh, làm cho một công ty sản xuất linh kiện đồ điện trên phố Chùa Bộc, Hà Nội cũng chuyên "nổ" chuyện này thì thanh minh: "Ở công sở giờ giải lao ngồi cùng các đồng nghiệp chẳng biết nói chuyện gì cho "lành". Nói đến chính trị thì sợ đụng chạm, bàn luận chuyện mọi người trong cơ quan thì sợ mang tiếng" đâm bị thóc, chọc bị gạo"; Vì vậy chỉ có nói "chuyện đó" là lành nhất. Chẳng đụng chạm đến ai mà lại tạo được không khí thư giãn...".

Một "kịch bản tiếp thị" quen thuộc của Phan Minh khi có người mới xuất hiện cùng các đồng nghiệp trong giờ giải lao là: "Này chỉ cần trông ngoại hình là đã thể hiện đôi phần rồi nhé: râu quai nón, tóc xoăn, thân hình tầm thước... Liếc qua  đã thấy phê còn tiến sâu, tiến xa hơn nữa thì có mà nhớ cả đời nhé"... Hay: "Tớ mới đi khám sức khỏe tổng thể. Tuổi thực 33 đã ghi rõ bên ngoài sổ y bạ thế mà các bác sĩ vẫn cho kết luận tuổi sinh học của tôi mới có 25- 26 thôi đấy. Nhiều ông cứ phải trốn vợ như trốn thuế. Tôi thì vô tư đi, đến 70 tuổi vẫn chạy tốt".

Thực tế có không ít cánh đàn ông nhìn như dán mắt vào những "khu vực gồ ghề" của người khác giới và dừng mắt ở đó một cách không cần tránh né. Và ngay khi cô gái đó đi khỏi, anh ta sẽ "chém" tưng bừng kiểu "Gái này anh gặp đầy, trông thì thế thôi nhưng chẳng còn gì đâu...". Chuyện "chém gió" của những anh  chàng này thường được mọi người bên cạnh coi như cơm bữa không chấp, không thèm để tâm. Thậm chí, họ còn không có hề hấn gì ngay cả khi anh chàng đó tỏ ý gạ gẫm cùng "đổi gió"...

Tuy nhiên, chuyện khoe khoang "bản lĩnh" phòng the tưởng chỉ là chuyện phiếm vô hại, nhưng đôi khi cũng khiến cho một số chàng hối không kịp. Huy Khánh, làm cho một công ty truyền thông tại phố Giảng Võ, Hà Nội có lần bị vợ đọc được đoạn chat với anh bạn đồng nghiệp. Trong đó Khánh ba hoa rằng: "Tao có thể làm cho "khúc gỗ" cũng phải hứng tình. Mày kém cỏi mới thế, chứ em Oanh vào tay tao cứ sốt xình xịch"(?!).

Lý (vợ Khánh) nổi cơn tam bành: "A, hóa ra từ trước đến nay anh đi đổ chỗ khác, thảo nào? Anh đúng là kẻ ăn cây táo rào cây sung"... Khánh ra công giải thích: "Anh chỉ nói phét cho vui". Hay: "Cơ quan anh mọi người vẫn hay trêu đùa nhau chuyện ấy. Không tin anh gọi cho anh đó cho em nghe máy"... Rồi thề thốt đủ điều cô vợ cũng không nghe. Khánh phải "trầy vi tróc vảy" mới nài được vợ rút đơn ly dị.
 
Càng dương oai càng kém cỏi
 
Theo các chuyên gia tâm lý, thực tế rất nhiều anh chàng trong các buổi chuyện phiếm chỉ thích ba hoa một tấc đến trời về khả năng tình ái của mình để tiếp thị bản thân hay chỉ đơn giản là để mua vui. Hoặc họ tự tâng mình lên một tầm cao nào đó, xem nó như là một chiến tích vẻ vang, là đẳng cấp của một người đàn ông... Tuy nhiên, những lời lẽ tự tôn này khó có thể kiểm chứng được.

Các chuyên gia tâm lý Trung Quốc đã đưa ra nhận định khá thú vị: Đàn ông càng tỏ ra háo sắc thường kém cỏi và thiếu bản lĩnh trong chuyện giường chiếu. Những người đàn ông liên tục hò hẹn, tán tỉnh phụ nữ, phô trương sự dạn dĩ trong tình trường, thổi phồng bản thân trong chuyện giường chiếu là biểu hiện của háo sắc. Các chuyên gia khẳng định: Biểu hiện đó chỉ là vỏ bọc giả tạo của nhóm đàn ông “nổ” to nhưng dễ bị "xịt lốp". Thậm chí họ là những người có tâm lý tự ti trong chuyện tình dục. Họ cố biểu hiện ngược lại để "ém nhẹ" sự kém cỏi trong chuyện "chăn gối" của mình.

Bên cạnh đó, những chàng trai chuyên theo đuổi các cô gái nhiều hơn tuổi mình cũng được liệt vào nhóm háo sắc. Vì thông thường đó là những hình mẫu của người đàn ông trưởng thành về ngoại hình, vóc dáng, nhưng vẫn chưa thực sự chín chắn về tư duy. Chính thói quen dựa dẫm và đón nhận sự che chở, tình thương của người mẹ khiến họ thiếu đi chủ kiến và bản lĩnh độc lập của mình. Vì vậy, họ luôn cần được dựa dẫm, chỉ bảo ngay cả "chuyện đó" cũng không ngoại lệ.
 
Những cách tự cải thiện "bản lĩnh"

Massage toàn thân. Khi cảm thấy mệt mỏi, ham muốn giảm, hãy đi massage thân. Làn nước ấm và những bàn tay điêu luyện của đội ngũ nhân viên massage sẽ khiến bạn loại bỏ những ưu phiền và mệt mỏi và lấy lại sinh lực như thưở nào.

massage đầu. Đây cũng là một cách loại bỏ stress hữu hiệu, vì stress là nguyên nhân chính gây suy giảm ham muốn tình dục. Hãy để đầu óc bạn thoải mái, tránh những lo toan buồn phiền để tình cảm thăng hoa.

Mùi hương, hãy tự sưu tầm những loại nước hoa với hương thơm khác nhau. Khi mệt mỏi, ngửi mùi những loại nước hoa này, bạn sẽ dễ dàng quên đi cảm giác đó và có cảm xúc tình ái.
 
Kỳ Anh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Một số thực phẩm khi dùng cùng với rượu có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày, thậm chí gây ngộ độc nguy hiểm…

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Chồng mất, từ chối sống cùng con, lương hưu chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, U65 vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ, thoải mái

Chồng mất, từ chối sống cùng con, lương hưu chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, U65 vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ, thoải mái

Gia đình - 2 giờ trước

Để có được những ngày tháng nghỉ hưu viên mãn, cụ bà này đã áp dụng 1 số quy tắc.

Lắp camera để xác minh lời giúp việc, tôi sợ hãi tột độ khi chứng kiến hành động kỳ quái của mẹ chồng trong đêm

Lắp camera để xác minh lời giúp việc, tôi sợ hãi tột độ khi chứng kiến hành động kỳ quái của mẹ chồng trong đêm

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH – Từ lúc biết con người thật của mẹ chồng, tôi sợ, thật sự rất sợ. Tôi không ngờ bà lại làm ra những chuyện kinh khủng như thế.

Top