Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị bạo hành

Thứ năm, 09:28 22/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin trên được bà Yuriko Shoji - Quyền Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết tại Hội thảo đối thoại chính sách tại Hà Nội về “Xây dựng cơ chế điều phối quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 21/11.

Cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị bạo hành 1
Bạo lực gia đình là một trong những rào cản đáng kể
 ảnh hưởng tới sự bình đẳng của phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Minh họa

Hội thảo là một trong những hoạt động nhân Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 và chiến dịch truyền thông 16 ngày phòng chống bạo lực gia đình.
 
Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của Quốc hội, các cơ quan của Đảng, cơ quan của Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội dân sự, các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các Đại sứ quán, Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế tại Việt Nam, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và nước ngoài.

Theo bà Yuriko Shoji, mặc dù quyền được sống không có bạo lực của phụ nữ và trẻ em gái được thể hiện trong luật quyền con người quốc tế nhưng bạo lực gia đình vẫn tiếp tục là vấn đề ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Trên toàn cầu, cứ 3 người phụ nữ thì có 1 người phụ nữ bị đánh đập, bị ép buộc tình dục hoặc lạm dụng theo cách này hay cách khác - thường là do chính người thân quen của người phụ nữ như chồng hay thành viên nam giới trong gia đình.

Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Số liệu từ "Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam" do Tổng cục Thống kê công bố năm 2010 với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc cho thấy cứ 3 phụ nữ đã có chồng thì có 1 người trong số họ, tương đương 34%, cho biết đã từng bị chồng bạo lực về thể xác hoặc bạo lực tình dục lúc này hay lúc khác trong đời.

Dù bạo lực giới có xảy ra ở quốc gia nào thì nó luôn tạo ra sự căm phẫn. Bạo lực - và trong nhiều trường hợp chỉ là sự sợ hãi - là một trong những rào cản đáng kể ảnh hưởng tới sự bình đẳng của phụ nữ và những thiệt hại về mặt con người do bạo lực gây ra là rất lớn. 

Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ về phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì và phối hợp với các bộ, ban, ngành chỉ đạo và triển khai các hoạt động để đưa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách liên quan đến gia đình vào cuộc sống và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Trong giai đoạn tới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ  tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của các tổ chức trong nước và quốc tế, thiết lập mạng lưới phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn quốc nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần quan trọng xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

Một nghiên cứu gần đây của Liên Hợp Quốc về vấn đề nam tính và bạo lực giới ở Việt Nam cho thấy thái độ và hành vi đề cao nam giới tiếp tục là cơ sở và duy trì sự bất bình đẳng giới.
 
Nghiên cứu cho thấy chúng ta còn phải làm nhiều việc hơn nữa để thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia phòng chống bạo lực và thúc đẩy một xã hội bình đẳng.
 
Chẳng hạn như: cần phải sửa đổi các chính sách giáo dục để có các môn học và bài giảng về bạo lực giới, mối quan hệ lành mạnh và bình đẳng giới cho các trẻ em trai và gái, nam và nữ thanh niên.

 Cũng tại Hội thảo đối thoại chính sách này, các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế đã trình bày kết quả một số nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị về sự cần thiết phải có một cơ chế điều phối quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; đại diện Ủy ban Các Vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ VHTTDL, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, tỉnh Bến Tre cùng tham gia ý kiến về những kết quả cơ bản đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Luật PCBLGĐ, những bài học kinh nghiệm trong thực hiện thí điểm các mô hình phối hợp liên ngành tại địa phương.

Bà Yuriko Shoji chúc mừng Chính phủ Việt Nam vì những nỗ lực không ngừng trong việc giải quyết bạo lực gia đình. Bà cũng cho rằng cần thiết phải xây dựng một khung kế hoạch, giám sát và đánh giá, và thiết lập một cơ chế phối hợp liên ngành để đưa các chính sách và pháp luật liên quan vào cuộc sống nhằm đảm bảo rằng tất cả nạn nhận của bạo lực gia đình được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, được che chở an toàn và được bảo vệ cũng như các dịch vụ hỗ trợ pháp lý hiệu quả.

“Tôi xin được trích dẫn một lời nói của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: "Bạo lực đối với phụ nữ, dù bất kể hình thức nào, bối cảnh hay hoàn cảnh nào đều không thể khoan dung. Không có ngoại lệ, không cáo lỗi và không trì hoãn", bà Yuriko Shoji nhấn mạnh.
Hà Anh
vietha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top