Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con bị xâm hại, mẹ tưởng dậy thì

Ngỡ con gái dậy thì sớm khi thấy máu ở quần lót, đưa đi khám, chị Như rụng rời khi bác sĩ nói có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Hãy tạo môi trường an toàn, tin cậy để tránh bị xâm hại. Ảnh minh họa

Chị Như cho biết, tuy mới lớp 5 nhưng cô con gái của chị đã khá phổng phao, so với bạn bè cùng lứa. Mấy hôm trước, khi giặt đồ, chị phát hiện quần lót của con có vết máu. Nghĩ đó là kỳ kinh nguyệt đầu tiên của con gái dậy thì sớm, chị thấy hơi lo lắng nhưng lại tự nhủ "bọn trẻ bây giờ nó vậy".
 
Khi chị hỏi con xem bé "bị" từ lúc nào, có đau bụng không, sao chẳng nói gì với mẹ thì cô bé chỉ khóc. Cho rằng do con còn bé, thấy máu nên sợ là mắc bệnh, giống mình hồi xưa, chị Như cũng không hỏi thêm mà chỉ hướng dẫn con cách đóng băng và vệ sinh chỗ kín.
 
Mấy ngày sau đó, thấy con gái không hề "bị" nữa, mà tinh thần có vẻ hoảng hốt, sợ hãi, chị đã đưa cháu đến phòng khám phụ khoa. Tại đây, chị chết lặng khi bác sĩ cho biết, bộ phận sinh dục của bé bị sưng, đỏ, và có dấu hiệu của việc bị hiếp dâm. Cháu chưa hề có hành kinh.
 
Sau đó, chị còn đau đớn hơn khi cố gặng hỏi thì con kể rằng, tuần trước, khi chị đi công tác, chính người cha dượng - đã dụ con xem phim và giở trò.
 
"Đây là chỉ là một trong không ít trường hợp trẻ bị xâm hại được bác sĩ phát hiện chứ không phải là mẹ - người gần gũi nhất với bé", bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y khoa Thái Hà (Thái Hà, Hà Nội) chia sẻ.
 
Bà cho biết, có những phụ huynh đưa con đến khám vì nghĩ trẻ bị viêm nhiễm và đã sốc khi biết bé đã bị hiếp dâm. Trường hợp của anh Thành (Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) là một điển hình.
 
Đưa cô con gái 4 tuổi đến gặp bác sĩ, anh Thành cho biết, vợ đi công tác nước ngoài, con gái anh được bà nội và bố chăm sóc. Mấy ngày gần đây, cô bé suốt ngày ngồi trong nhà tắm, bố hay bà gọi cũng không chịu ra. Khi anh cố tình đẩy cửa vào thì bé kêu khóc inh ỏi. Ân cần gặng hỏi mãi, con gái anh chỉ kêu "con đau" và không nói gì thêm. Sau đó, thấy con hay lấy tay gãi vùng kín và tỏ vẻ khó chịu, anh đoán bé bị viêm nhiễm gì đó nên đưa đi khám.
 
Khi bác sĩ nói rằng, bộ phận sinh dục của con gái bị sưng, trầy xước chứ không phải là viêm nhiễm thông thường, anh đứng chôn chân một chỗ, gương mặt thẫn thờ và chỉ nói được một câu: "Dạ, tôi biết rồi". Có lẽ chính anh đã biết thủ phạm của việc này.
 
Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, ngay khi thấy con có những biểu hiện như ra máu bất thường ở vùng kín, đau, ngứa bộ phận sinh dục, kèm theo đó là tâm lý sợ hãi, khép kín, lo lắng... thì cần nghĩ đến việc có thể con bị xâm hại và nên đưa bé đi khám. Đồng thời, bố mẹ cũng cần gần gũi hỏi han, trấn an, giúp bé cảm thấy có sự cảm thông và che chở.
 
Bác sĩ Dung cho biết, thực tế, có rất nhiều trẻ nhỏ, 3-4 tuổi đã là nạn nhân của hiếp dâm, quấy rối nhưng nhiều bậc phụ huynh lại chủ quan cho rằng con mình còn quá bé, chưa phải là đối tượng của "yêu râu xanh" nên chưa cảnh giác và hướng dẫn cách tự vệ.
 
Theo số liệu của ngành toà án, mỗi năm cả nước có hàng chục nghìn trẻ em bị xâm hại tình dục nhưng chỉ khoảng 1.500 vụ bị khởi tố và xét xử, trong đó, đa số các trường hợp thủ phạm là những người quen, thân, thậm chí ruột thịt trong gia đình.
 
Theo một chuyên gia tâm lý, ngoài những có kẻ có sẵn máu dâm ô, bệnh hoạn, nhóm trẻ mới lớn, đang tò mò về giới tính, lại tiếp xúc với những kênh thông tin không lành mạnh về vấn đề này cũng rất nguy hiểm. Đôi khi, chỉ vì chút tò mò, lại bị kích động, trẻ có thể 'thử nghiệm' với chính em, cháu, những trẻ gần với mình và gây nên những bi kịch gia đình đau thương.

Câu chuyện về trường hợp một gia đình ở Bắc Ninh mà bà biết là một ví dụ.

Vợ chồng chị Hà có một cửa hàng kinh doanh khá đắt khách nên anh chị bận rộn suốt ngày. Cũng vì hoàn cảnh nên khi cậu con trai đầu gần 10 tuổi anh chị mới sinh đứa con thứ hai. Năm ngoái, khi cô con gái được 3 tuổi, vợ chồng chị gửi con đi lớp và để cậu anh 13 tuổi đến đón em về nhà. Khi ấy, hai anh em thường tự chơi với nhau cho đến tối mịt bố mẹ mới dọn hàng về.

Gần đây, khi tắm cho con gái, chị Hà phát hiện vùng kín của con có nhiều vết trầy xước, bầm tím. Hỏi con, chị suýt té xỉu sau một hồi nghe cô bé thủ thỉ và hiểu rằng, sau khi đón em ở lớp về, cậu anh mới lớn đã tắm rồi làm chuyện vợ chồng với cô em gái của mình.

Sau chuyện này, chị đau đớn vô cùng nhưng chẳng dám hé răng kể với ai, chỉ cố dặn con gái không được để ai sờ vào vùng kín và "cảnh cáo" cậu con trai rằng mẹ đã biết, rồi bỏ bớt công việc để đi đón và chăm sóc con nhiều hơn.

"Không có sự để mắt của người mẹ, nguy cơ bị xâm hại của trẻ có thể xảy ra ở khắp nơi, vì thế để ngăn ngừa điều này, không có cách nào khác là các bà mẹ cần luôn để mắt đến con, bảo vệ con trước những nguy hiểm rình rập", chuyên gia tâm lý cảnh báo.

Bà cho rằng, khi không theo sát được con thì bố mẹ phải giao trẻ cho người thật đáng tin cậy, và đặc biệt không để anh, chú tuổi mới lớn ở một mình với trẻ gái. Khi trẻ đã lớn hơn, phụ huynh cũng có thể dạy trẻ biết phân biệt đâu là cử chỉ yêu thương, đâu là những hành vi xâm hại không được phép, dặn dò bé tránh đi một mình, không theo hay nhận quà của người lạ.

"Tốt nhất, hãy tạo môi trường an toàn cho con, tránh để con tiếp xúc với những đối tượng có khả năng bị ức chế tình dục lâu ngày, những người thường xuyên xem ảnh sex, phim sex... ", các chuyên gia khuyến cáo.
 
Theo VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 46 phút trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Top