Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có bố cũng như không

Chủ nhật, 08:00 14/06/2009 | Gia đình

Mới 10 tuổi nhưng bé Mai, huyện Thạch An, Cao Bằng đã bao lần phải trốn nhà vì hay bị bố đánh đập và dọa giết. Có lần, mẹ đã đưa Mai đến ở nhờ nhà họ hàng nhưng bố vẫn đi tìm và nói nếu gặp sẽ đánh em đến chết.

Người mẹ đã nhiều lần nhờ trưởng thôn giúp đỡ nhưng không kết quả. Chị gọi điện đến đường dây tư vẫn, hỗ trợ trẻ em để nhờ can thiệp.

Cũng rơi vào hoàn cảnh đau lòng đó, Hưng, học sinh lớp 4 ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột thường xuyên bị bố đánh đập, chửi bới. Hưng vốn ngoan nhưng kết quả học tập không được tốt. Nhiều lần thấy chồng đánh con quá nhẫn tâm, mẹ em vào can ngăn cũng bị đánh bầm dập.

Hàng xóm thấy cảnh hai mẹ con đáng thương nên đã bàn nhau tìm cách nhờ người cứu giúp.

Hai anh em Thiện, Lâm ở Ba Đình, Hà Nội thì phải sống trong cảnh bị bố mẹ "giam lỏng". Theo lời bà ngoại các em, Thiện và Lâm thường bị bố (là cán bộ công an) và mẹ (cán bộ ngoại giao) đánh đập, không cho giao tiếp với ai, kể cả bà, dù ở cùng nhà.

Bà đã gọi điện đến tổng đài tư vấn nhờ can thiệp để hai cháu ngoại không bị đánh nữa, giúp các cháu tập trung vào học tập hơn.

Cũng bị chính người thân hành hạ, Dương, ở Đắk Lắk đã gọi điện thoại nhờ cứu 3 mẹ con em khỏi tình trạng thường xuyên bị bố đánh đập. Khi tổng đài liên hệ với trưởng công an xã em ở thì biết thêm, bố Dương là người nghiện rượu nên không làm chủ được bản thân, đã bị địa phương nhắc nhở nhiều lần nhưng không thay đổi.

Dương là một trong số rất ít trẻ bị gia đình bạo hành chủ động xin giúp đỡ của đường dây tư vấn, còn lại, đa số người gọi điện đến nhờ can thiệp là một người thân trong gia đình hay hàng xóm của các cháu, bản bản thân trẻ, có khi được hỏi còn giấu biệt thông tin mình bị hành hạ vì sợ hãi và cả lo lắng cho bố hoặc mẹ mình.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Hải, nhân viên tư vấn ở đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em miễn phí 18001567, cho biết, trẻ em bị bạo hành chiếm tỉ lệ khá nhiều trong số các cuộc gọi xin tư vấn và giúp đỡ. Những ca này được đặc biệt lưu ý bởi trẻ có thể bị đe dọa về sức khỏe, tâm lý, thậm chí cả tính mạng.

Bà Hải cho biết, đa số các những trường hợp này phải tách trẻ ra khỏi bố hoặc mẹ hay cả hai - người dùng vũ lực với các em, cho trẻ vào nhà tạm lánh một thời gian, thậm chí phải đưa cháu vào bệnh viện nếu bị tổn thương về sức khỏe hay đi điều trị tâm lý.

"Tuy nhiên, hiệu quả can thiệp đôi khi không được như ý muốn hoặc lúc tiếp cận được trẻ thì em đã bị tổn thương nặng nề về cả tinh thần và thể chất. Lý do là thường gia đình chối bay sự thật này, bản thân trẻ cũng ngại không nói, các ban ngành liên quan còn chồng chéo chức năng nên vào cuộc muộn", bà Hải thổ lộ.

Các chuyên viên tư vấn tâm lý cho biết, nguyên nhân khiến trẻ bị chính cha mẹ bạo hành thường do bố mẹ có vấn đề cá nhân, chẳng hạn bố say rượu, không có việc làm, hoặc do bố mẹ có mâu thuẫn với nhau... và tất cả tức giận dồn lên đầu trẻ.

Khi bị đòn roi từ bố mẹ, mức độ tổn thương đến trẻ lớn hơn nhiều so với khi các em bị người khác hành hạ, bởi đó là những người thân, đáng lẽ phải gần gũi và yêu thương các em nhất. Những trẻ này thường sống khép kín, ngại giao tiếp, bị ám ảnh bạo lực, sợ đối mặt với bố (mẹ), trở nên trầm cảm...

Theo bà, khi rơi vào hoàn cảnh bị chính người thân ngược đãi, các em nên nhờ tới sự giúp đỡ của những người lớn đáng tin cậy, hay gọi điện thoại miễn phí để được tư vấn và hỗ trợ. Những người xung quanh cần tách ngay trẻ ra khỏi môi trường bị hành hung, báo với chính quyền địa phương hoặc gọi tới đường dây trên.

Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em miễn phí đã vận hành được 5 năm. Hiện nay, với tên gọi Phím số kỳ diệu 18001567, đường dây hoạt động từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tất cả các ngày trong tuần. Mọi trẻ em từ 63 tỉnh thành trong cả nước đều có thể gọi điện miễn phí đến tổng đài để chia sẻ thông tin, tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý, tinh thần và được giới thiệu, kết nối với các cơ quan chức năng, các dịch vụ trợ giúp khẩn cấp khi cần thiết.

Người lớn có thể gọi đến đây để tìm kiếm các thông tin liên quan đến vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc các trợ giúp liên quan đến thực hiện quyền trẻ em.

Trong 5 năm qua, đường dây đã tiếp nhận và xử lý hơn 400.000 cuộc gọi từ khắp nơi trong nước. Nhiều trường hợp trẻ lạc, trẻ bị bỏ rơi, bị sang chấn tâm lý, bị bạo hành, buôn bán và xâm hại tình dục đã được hỗ trợ. Dự kiến, đến năm 2010, đường dây sẽ hoạt động suốt ngày đêm.
 
Theo VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 15 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 15 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 16 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

Top