Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện đời của người phụ nữ nhiều năm sống trong đau khổ

Thứ ba, 08:00 12/01/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Hơn 20 năm chung sống vợ chồng nhưng chưa khi nào người phụ nữ đau khổ ấy có cảm giác được chồng chia sẻ. Kể lại những trang bi kịch của cuộc đời mình, bà Nguyễn Thị T (SN 1965, ngụ tỉnh Bắc Ninh) liên tục lấy tay gạt nước mắt.

 

Bà Nguyễn Thị T. Ảnh: Q.Dự
Bà Nguyễn Thị T. Ảnh: Q.Dự

Tủi nhục những ngày làm vợ

Gặp bà giữa trưa mùa đông lạnh ngắt, thân hình gầy guộc, gương mặt khắc khổ, hốc mắt thâm quầng, Bà T trải lòng với chúng tôi về cuộc đời quá nhiều đắng cay, cơ cực của mình. Bà T bảo, gần 30 năm làm vợ, nhưng chồng bà là ông T.X.T chưa một ngày nào mang lại cho bà cảm giác hạnh phúc mà chỉ có những đau khổ do tính độc đoán gia trưởng của ông. Bà nhớ như in những tháng ngày cơ cực khi đứa con đầu lòng mới lên 3 tuổi, bà tiếp tục mang song thai nhưng vẫn phải ngược xuôi lo chạy ăn từng bữa. Giọng bà nghẹn ngào: “Năm 1991, chồng tôi đi làm đằng đẵng 4-5 tháng chẳng về. Khi về cũng chẳng đưa cho vợ được đồng nào. Bụng chửa đôi vượt mặt mà tôi vẫn phải đi vay từng đồng tiền, từng cối thóc, gánh bộ lên tận chợ Đông Du 5-6km để buôn bán kiếm tiền mua thức ăn. Chồng không những không giúp gì mà còn ngược đãi, bạo hành”.

Theo bà T thì gia đình làm nông vất vả, nhưng cứ mỗi khi vào mùa vụ là chồng bà lại xách ba lô đi tỉnh xa nói rằng đi làm thêm, nhưng chẳng khi nào mang tiền về cho vợ con. Câu cửa miệng của chồng bà luôn là: “Mẹ con chúng mày không biết bảo ban nhau đi làm mang tiền về cho tao thì tao cho chết hết”.

Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm lụng vất vả, đôi lúc bà T tranh thủ đi thăm nom bà con thì chồng bà lại kiếm cớ gây sự. Cách đây khoảng 4 năm, bà đi liên hoan với những người bạn cũ về muộn, bà bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, bà lên nhà bố mẹ đẻ ở nhờ. Hôm sau, chồng lại lên bắt vợ về nhà ngay trong đêm. Bà T không chịu mà tận sáng hôm sau mới trở về. Về đến nhà, bà đã thấy chồng thu dọn hết quần áo của bà, bó vào một cái chiếu để giữa nhà. Ông viện lý do bà không về nhà ngay nên đòi ly dị, rồi bà bị chồng bó quần áo ném ra đường và bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Theo người phụ nữ đau khổ này thì chồng bà có cách đối xử với con rất khắc nghiệt. Có lần, thấy người con trai thứ ba ngồi trong bếp ăn cơm sau buổi đi làm đồng, ông lấy một cây gỗ to bằng cánh tay người lớn, dài chừng 1m chọc thẳng vào mồm con và nói: “Đi làm không mang tiền về thì đừng có mà ăn nữa”. Đi vác đất về, nghe con trai kể lại, bà T thương con đến chảy nước mắt. Rồi ngày 29 Tết hai năm trước, chồng bà mắng chửi, đuổi đứa con trai thứ ba ra khỏi nhà. Bỏ nhà ra đi, chàng trai trẻ theo chúng bạn sa chân vào ma túy rồi nhận án tù hơn 2 năm. Bà một mình ngược xuôi chăm con, tất tả đi làm thuê kiếm từng đồng trả nợ.

Đánh con vì tội xui mẹ bỏ bố

Bà T nhớ như in ngày 7/3/2015, ngày mẹ con bà bị chồng mắng nhiếc, từ mặt. Hôm đó, chồng hỏi bà tiền để đi ăn cỗ hội đồng niên. Dù rất muốn vui cùng bạn bè nhưng cuộc sống khó khăn nên Bà T cũng phân vân. Bà nói: “Ông có tiền thì tự đóng mà đi ăn cỗ. Ngày mai, tôi đi vác đất, đến trưa người ta trả tiền luôn thì tôi đóng, tối họ mới trả thì tôi ở nhà”. Nghe vậy, chồng bà quay ra sinh sự, chửi rủa vợ con không mang tiền về cho ông trả nợ. Nói đoạn, ông đòi sổ đỏ để đi bán lấy tiền nhưng bà phản đối.

Đòi bán nhà không được, chồng bà ném siêu nước ra sân rồi lớn tiếng chửi bà thậm tệ. Ông liên mồm nhắc đến đơn ly hôn và đe dọa sẽ bỏ vợ, bỏ con. Hai con trai bà đi làm về, thấy siêu nước nằm chỏng chơ giữa sân cũng ít nhiều đoán ra sự việc. Họ kéo bà vào nhà bếp nói chuyện và khuyên mẹ hãy tự giải thoát khỏi cuộc sống với người đàn ông đã làm khổ bà cả đời.

Đứng ở bên ngoài, chồng bà nghe chuyện liền lao vào mắng con xối xả vì tội “đi làm không mang tiền về”, tội “xui mẹ bỏ bố”. Ông dùng then cửa gõ mạnh vào đầu anh con trai. Không chịu được nỗi uất hận, con trai bà vơ vội cái đòn gánh trong bếp lao ra sân đánh bố. Nghe lời mẹ can ngăn, các con bà mới không đánh bố nữa.

Thấy cuộc đời quá cơ cực, vừa rồi bà T đã tìm đường giải thoát cho mình. Sau khi ly hôn, không có nhà, bà phải ở nhờ người cậu ruột. Các con bà đành bươn chải kiếm sống ở trọ bên ngoài. Chồng bà tạm thời chiếm hữu căn nhà mà một tay bà gây dựng. Hai mảnh đất (đất rừng và đất ở) của gia đình bà được tòa án định giá 1 tỷ đồng. Tòa án dự tính, bà phải đóng 50 triệu đồng tiền án phí thì mới có thể phân chia tài sản dứt điểm. Với chừng ấy tiền bà không biết xoay xở ra sao khi còn phải từng ngày đi làm thuê trả nợ xây nhà. Không chỉ có thế, bà còn phải trốn chạy sự truy lùng của chồng. Vì bà còn giữ sổ đỏ nên cứ gặp bà ở đâu là ông lại lao vào uy hiếp đòi đánh bà để lấy sổ đỏ.

Thi thoảng, cuộc trò chuyện của chúng tôi với bà T lại bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại rủ đi vác đất, gánh gạch thuê, bà lại mải miết đi với gánh nặng mưu sinh. Cuộc sống của người phụ nữ bất hạnh ấy cứ chông chênh như con thuyền trước những cơn sóng dữ. Bà bảo, dù khó khăn, vất vả những vẫn phải cố sống, cố làm lụng để chăm lo cho các con.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

H. Châu - Q. Dự/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 5 phút trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 16 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 16 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 18 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Top