Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tự hào về thiêu nhi Việt Nam

Thứ tư, 08:01 03/06/2009 | Gia đình

Giadinh.net - 50 em nhỏ đại diện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được vào thăm Phủ Chủ tịch trong buổi chiều 1/6 và được Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết gặp, tặng quà. Chủ tịch Nước đã rất xúc động, tự hào về những em nhỏ giàu nghị lực, biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Vượt qua đau thương

Chủ tịch Nước đã rất xúc động khi biết về hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Cẩm Vân, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng khi học lớp 1, sau một cơn sốt cao, Vân bị bại liệt hoàn toàn.

Bố mẹ thương con đã đưa đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng không có kết quả. Vân phải nghỉ học trong 2 năm để chữa bệnh, nhưng khi biết bệnh không khỏi, em đã không bỏ cuộc. Hàng ngày, bố mẹ thay nhau đưa Vân tới trường. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ thường xuyên đau ốm nhưng năm nào Vân cũng đạt học sinh giỏi. Trong dịp ra Thủ đô lần này, khi được lãnh đạo Bộ LĐ,TB&XH tặng chiếc xe lăn mới, Vân đã khóc vì xúc động.

Dù đã là một cô bé học lớp 8 nhưng Nguyễn Thị Yến, học sinh Trường THCS Võ Cường, TP Bắc Ninh trông gầy và nhỏ như một học sinh lớp 4. Yến mồ côi bố từ năm 2003, cách đây 2 tháng, mẹ cũng lìa xa em mãi mãi. Hai anh em của Yến ở với bà nội năm nay đã 85 tuổi. Để có tiền đến trường và mưu sinh, hàng ngày Yến phải đi nhổ hành thuê. Yến kể: “Mẹ em bị ung thư, trước khi mất mẹ để lại cho hai anh em 7 triệu đồng, nhưng số tiền đó chỉ đủ lo đám tang cho mẹ. Giờ đây hai anh em chỉ sống nhờ sự cưu mang của cô bác họ hàng vì bà cũng già lắm rồi”. Yến học giỏi môn Sử và ước mơ sau này sẽ thành một giáo viên.

Nhỏ tuổi nhất và cũng “đặc biệt” nhất trong 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ra Thủ đô lần này là em Nguyễn Thị Thanh Thuý, học lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Mẹ mất khi Thúy mới 1 tuổi, bố lại bị tai biến mạch máu não, phải nằm một chỗ. Nhà Thúy có 4 anh em, anh cả 37 tuổi bị bệnh hen và chưa lấy vợ. Hàng ngày ngoài giờ học Thúy phải làm việc nhà, chăm sóc cho bố. Lần đầu tiên ra Hà Nội chơi nhưng cô bé cũng chẳng thể an tâm khi nghĩ về bố và anh ở nhà.
 

“Các cháu cũng phải tự hào về mình”

Trong buổi gặp gỡ, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự xúc động xen lẫn niềm vui và tự hào khi nghe về hoàn cảnh và những thành tích học tập, rèn luyện của các cháu. Chủ tịch Nước chia sẻ: Ở tuổi các cháu đáng ra phải được đến trường với niềm vui phơi phới, nhưng nhiều cháu gặp hoàn cảnh éo le, tật nguyền, cha mẹ mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đứng trước các cháu, ai cũng thấy xúc động và yêu thương các cháu hơn, mong các cháu vượt qua khó khăn, tiếp tục học giỏi, làm nhiều việc tốt được nhà trường và xã hội tuyên dương...

Chủ tịch Nước nhắc lại truyền thống đáng tự hào của thiếu nhi Việt Nam, dù tuổi nhỏ nhưng đã có nhiều đóng góp trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và phát triển đất nước. Đối với các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, sự đóng góp lại càng có ý nghĩa hơn. Các cháu có quyền tự hào về thành tích học tập của mình, đó cũng là thành tích đóng góp cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước.

Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh, nỗ lực trong học tập, lao động đang mở ra tương lai tươi sáng cho các cháu học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt. Tương lai hứa hẹn này có được chính từ nghị lực, ý chí của các cháu, cộng với sự giúp đỡ của xã hội. Chủ tịch Nước nói: “Sự nỗ lực của các cháu là rất đáng tự hào, là tấm gương đầy nghị lực để các bạn khác noi theo. Xã hội trân trọng và tự hào về các cháu và các cháu cũng phải tự hào về mình. Các cháu đã thể hiện được ý chí của con người Việt Nam”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự tri ân đến các cá nhân, tổ chức xã hội đã có tấm lòng, chung sức cùng Đảng và Nhà nước trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chủ tịch Nước nhấn mạnh: Đất nước ta tuy còn nghèo, nhưng giàu những tấm lòng nhân ái; mong những tấm gương này ngày càng được nhân rộng, từ đó huy động được nhiều tiềm lực để giúp được nhiều hơn nữa các cháu có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, các gia đình chính sách nói chung.
 
Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Nước đã tặng món quà trị giá 50 triệu đồng cho 50 em nhỏ. Ngoài ra, một đơn vị tham dự cuộc gặp đã cam kết tài trợ cho 50 em, mỗi em 300.000 đồng/tháng cho đến khi tròn 18 tuổi. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động các đơn vị doanh nghiệp tài trợ mỗi em 3 triệu đồng tiền mặt và một số đồ dùng học tập, sinh hoạt khác...
Hoài Nam
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 15 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top