Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chia tay chỉ vì không khám sức khỏe trước khi kết hôn

Chủ nhật, 12:33 01/03/2009 | Gia đình

Sắp kết hôn, Tâm (26 tuổi, Bình Phước) đề nghị bạn trai đi khám sức khỏe. Không ngờ 6 tháng sau anh chủ động nói lời chia tay vì cho rằng cô không tin tưởng anh.

Tâm cho biết, khi cô đề cập đến chuyện khám sức khỏe, gia đình bạn trai liền cho là cô ngỗ ngược, tự cao, sau này sẽ lấn quyền chồng. Ngay cả người yêu cũng cho rằng, cô không tin tưởng anh ấy. Sau đó, hai người ít gặp nhau dần. 6 tháng sau thì anh chủ động chia tay mặc cho cô giải thích đủ kiểu, anh vẫn không nghe.

Còn anh Phùng chỉ vì dám đề nghị vợ chưa cưới đi giám định tâm thần mà bị nhà gái trả lễ. Anh cho biết thấy nhà người yêu có người mắc bệnh tâm thần, một loại bệnh có nhiều khả năng di truyền vì thế mới đề nghị cô đi kiểm tra. Khồng ngờ, bị mẹ vợ tương lai mắng: "Nhà tôi có người mang bệnh thật, nhưng liên can gì đến con gái tôi mà bắt nó phải giám định tâm thần? Đó là sự xúc phạm nặng nề, nhà tôi xin trả lễ".
 

Ảnh minh họa: Phu nu

Tuy bị trả lễ như thế, nhưng anh Phùng còn may mắn hơn nhiều so với trường hợp của anh Trà (ở quận Bình Tân, TP HCM).

Cách đây bốn năm, khi ba mẹ anh phát hiện phía gia đình Hạnh, vợ sắp cưới của anh có người anh bị tâm thần nên đã khuyên anh dẫn Hạnh đi khám. Trà lần lữa hẹn để cho qua, rồi họ cưới nhau chưa đầy một năm thì xảy ra chuyện.

Một lần, anh đi liên hoan với bạn cùng cơ quan về muộn, Hạnh chờ cơm tới khuya dù đang mang thai hơn ba tháng. Thế là anh giận cô vì không biết lo cho thai nhi nên đã nặng lời. Trong lúc giằng co, cô bị trượt chân và sẩy thai. Từ đó cô cũng phát bệnh tâm thần.

Theo Giáo sư Trương Đình Kiệt, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Y Dược TP HCM, việc xác định bệnh sử của người chuẩn bị kết hôn rất quan trọng, nhất là với người có tiền sử bị bệnh tâm thần hoặc có người thân mắc bệnh tâm thần. Nếu rơi vào hai trường hợp này, các chuyên gia y tế sẽ tư vấn để hai bạn trẻ sắp kết hôn có cách ứng xử, chăm sóc nhau phù hợp hơn.

Bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cũng khuyên nên khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm máu, khám cơ quan sinh dục ngoài và trong. Ngoài ra, cần tìm hiểu và nắm rõ các tiền căn về rối loạn tâm thần, viêm nhiễm đường sinh dục, bệnh truyền nhiễm, kém phát triển trí tuệ, bệnh tim, gan, thận, bệnh sử gia đình...

Thời gian khám sức khỏe trước khi kết hôn tối thiểu 3-6 sáu tháng, để nếu có bệnh, sẽ chữa trị kịp thời. Thậm chí, bác sĩ có thể đề nghị hoãn kết hôn hay có biện pháp phòng tránh thai.

Ở góc độ tâm lý, chuyên viên Nguyễn Thu Hiên, Trung tâm tư vấn Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, nhìn chung người Việt Nam không có thói quen đi khám sức khỏe khi chưa thấy bệnh. Nam giới thường e ngại nhiều hơn nữ khi nói đến vấn đề khám sức khỏe tiền hôn.

Lý do thứ nhất là khi chạm đến sức khỏe, họ thường nghĩ rằng "đối phương lo ngại khả năng sinh lý của mình", mà quên rằng sức khỏe là một phạm trù rất rộng. Thứ hai, họ chủ quan nghĩ rằng mình không thể mắc bệnh được. Thứ ba, họ lại cho rằng bạn gái nghi ngờ mình có quan hệ nam nữ trước đó chăng?

"Lọ thuốc nào cũng có câu 'Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng'. Vậy sao, chúng ta không đọc một chút thông tin về sức khỏe của nhau để có thể chăm sóc, yêu thương nhau nhiều hơn?", bà Hiên nói.
 
* Tên nhân vật đã được thay đổi
 
Theo Báo Phụ nữ
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Sống một mình suốt 33 năm kể từ khi chồng mất, ở tuổi 85 bà bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với một người đàn ông.

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Anh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Gia đình - 6 giờ trước

Gia đình của người đàn ông ở Thái Lan đã không thể tin nổi khi nhận được tin tức về 2 cha con.

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

Top