Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ một tinh hoàn khỏe mạnh, vẫn sinh con bình thường

Thứ bảy, 10:00 30/03/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Con trai tôi năm nay 6 tuổi, cháu phát triển khỏe mạnh bình thường, nhưng từ lúc sinh ra cháu chỉ có một bên tinh hoàn, dương vật của cháu trông hơi nhỏ, tôi đã cho cháu đi khám, kiểm tra tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa.

Lần 1 lúc cháu 2 tuổi và mới đây đi siêu âm lại lần nữa, nhưng kết quả đều không tìm thấy tinh hoàn còn lại. Tôi muốn hỏi như vậy con tôi chỉ có một bên tinh hoàn hay bị tinh hoàn bị lạc chỗ? Nếu cháu chỉ có một bên tinh hoàn thì sau này cháu có thể có con được không? Nếu trường hợp tinh hoàn lạc chỗ mà siêu âm không tìm thấy thì có nguy hiểm không?

Xin cảm ơn bác sĩ!

Nguyễn Thị Minh Hằng
(Huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa)
 
Trên thực tế, có khoảng 500 trẻ ra đời sẽ có 1 trẻ chỉ có 1 bên tinh hoàn, còn tinh hoàn kia không tìm thấy. Có lẽ tinh hoàn đó đã bị xoắn và teo mất trong thời kỳ bào thai. Vì vậy, con chị chẳng may rơi vào trường hợp này cũng là điều quá ngạc nhiên.

Cách đáng tin cậy nhất để biết cháu có tinh hoàn bên kia không là mổ nội soi thám sát. Khi tiến hành mổ nếu thấy tinh hoàn, bác sĩ sẽ cùng lúc cố gắng hạ tinh hoàn xuống bìu cho cháu. Tuy nhiên, nếu cháu có 1 tinh hoàn ẩn, tinh hoàn này không sờ thấy, cũng như siêu âm vài lần cũng không thấy thì cũng có thể xem như cháu chỉ có 1 tinh hoàn. Chị có thể cho cháu được làm siêu âm lại khi cháu dậy thì và khi trưởng thành.

Với 1 tinh hoàn, khả năng phát triển sinh lý, sinh dục của cháu không bị ảnh hưởng, nhưng khả năng sinh sản có thể bị khó khăn do cấu trúc mô học của tinh hoàn này có thể không hoàn toàn bình thường. Câu trả lời về khả năng sinh sản của cháu phải chờ tới khi cháu trưởng thành, lập gia đình. Hiện tại, chị không nên quá lo lắng về khả năng sinh sản của cháu sau này.

Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp nam giới có "cậu nhỏ" bình thường nhưng lại chỉ có một tinh hoàn mà không có 2 tinh hoàn như bình thường. Điều này khi phát hiện ra, các quý ông thường cảm thấy xấu hổ, mặc cảm hoặc thấy rất khó chịu cho dù mọi vấn đề sức khỏe khác của họ hoàn toàn bình thường.

Nếu có một tinh hoàn khỏe mạnh thì vẫn có thể vẫn phát triển bình thường, khả năng tình dục bình thường và hoàn toàn có khả năng sinh sản. Chỉ cần một tinh hoàn khỏe mạnh thì chúng vẫn có thể sản xuất lượng tinh trùng cần thiết giống như những phụ nữ chỉ có một buồng trứng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khả năng sinh nở nếu buồng trứng ấy sản xuất đủ lượng trứng.

Vì vậy, chị cứ chờ đến khi cháu đến tuổi dậy thì chi hãy đưa cháu đến các phòng khám chuyên khoa hiếm muộn nhờ sĩ nam khoa thăm khám để có cậu trả lời chính xác. Con bạn, có thể phải thực hiện một loạt các thử nghiệm trong đó có thử nghiệm về tinh dịch đồ.

TS. Lê Vương Văn Vệ
Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội
Bạn đọc có thắc mắc về những vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục muốn được TS. Lê Vương Văn Vệ giải đáp xin gửi câu hỏi về theo địa chỉ: Báo Gia đình & Xã hội, số 138A Giảng Võ, Hà Nội (Đề rõ gửi Báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần) hoặc địa chỉ thư điện tử: chuyenmuctsve@gmail.com.
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 32 phút trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 3 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 21 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Top