Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chậm làm rõ nguyên nhân trẻ đột tử vì thiếu… báo cáo?

Thứ ba, 09:50 03/04/2007 | Gia đình

Tình trạng trẻ chết chưa rõ nguyên nhân ở Trà Linh kéo dài 3 tháng nhưng GĐ Sở Y tế Quảng Nam bảo mới biết thông tin cách đây... 2 ngày!

Tình trạng nhiều trẻ em chết chưa rõ nguyên nhân xảy ra ở xã Trà Linh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đang gây sự chú ý của dư luận. 

Theo phản ảnh của lãnh đạo xã Trà Linh thì các thông tin liên quan đến sự việc này đều được báo cáo lên y tế huyện, nhưng mấy tháng nay vẫn không có phản hồi, ngoại trừ 2 cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng huyện lên phun thuốc phòng dịch song không đả động gì đến chuyện cứu người. 
 

Trả lời phỏng vấn PV VietNamNet trưa 2/4, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Phạm Nguyễn Cẩm Thạch cũng xác nhận có tình trạng nêu trên và cho biết đã xảy ra từ cuối tháng 12/2006 đến nay. Tuy nhiên ông cho rằng, mãi đến tối thứ Bảy (31/3) vừa qua, ông mới nhận được thông tin về tình hình ở xã Trà Linh do Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Nguyễn Văn Điền điện báo cho biết (!).
 
Ông Phạm Nguyễn Cẩm Thạch nói: “Hiện giờ chúng tôi chỉ mới nghe thông tin chứ chưa nhận được báo cáo chính thức. Có thể là do các trường hợp tử vong xảy ra rải rác, các em không được đưa đến y tế xã, thôn bản để chữa trị do tập tục lạc hậu của người dân miền núi, đường xá lại quá xa xôi, cách trở. Vì vậy mà tuyến y tế cơ sở chưa có thông tin để báo cáo nhằm có hướng xử lý kịp thời!” (!?)
 
Ông Thạch cũng cho biết, sau khi nhận được điện báo của lãnh đạo huyện Nam Trà My, sáng Chủ nhật 1/4, Sở Y tế Quảng Nam đã chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Nam Trà My lên Trà Linh để xác minh tình hình. Trước đó, Trung tâm Y tế dự phòng Nam Trà My cũng đã cử cán bộ lên xã này, đến nay vẫn chưa về.
 
Sáng 2/4, Sở Y tế Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện và Phòng Y tế huyện Nam Trà My cử cán bộ tham gia đoàn công tác của lãnh đạo huyện lên xã Trà Linh. Chiều cùng ngày, trực tiếp Phó GĐ Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Như Chính và 5 bác sĩ của Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống sốt rét - bướu cổ của tỉnh sẽ lên địa bàn này cùng với thuốc men.
 
Mục đích của các chuyến đi này nhằm xác minh cụ thể tên tuổi, địa chỉ, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tử vong đối với trẻ em ở Trà Linh. Qua đó xác định biện pháp xử lý hiệu quả, không để tiếp tục xảy ra tình trạng trên. Đồng thời củng cố tuyến y tế cơ sở để đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân địa phương và nhất là thông tin về tình hình dịch bệnh một cách thông suốt, nhanh nhạy từ thôn bản lên xã, huyện và tỉnh để có phương án đối phó kịp thời.
 
“Do đường xá quá xa xôi, cách trở và việc xác minh chính xác tình hình thực tế cũng đòi hỏi phải có thời gian nên sớm nhất là đầu tuần sau chúng tôi mới có thể có thông báo chính thức về nguyên nhân dẫn tới tình trạng nhiều trẻ em ở Trà Linh bị tử vong trong thời gian qua!” – ông Phạm Nguyễn Cẩm Thạch nói.
 
Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho biết thêm: Sáng nay 2/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Văn Điền đã dẫn đầu đoàn công tác lên thôn 2 xã Trà Linh để xem xét tình hình. Cùng đi có cán bộ Phòng Y tế huyện đem theo thuốc men, trước mắt chủ yếu là thuốc ho dự phòng khả năng trời trở rét đột ngột khiến trẻ em bị nhiễm lạnh dẫn tới viêm phổi cấp và tử vong do không được điều trị kịp thời.
 
Trà Linh là xã cao nhất, xa nhất của huyện miền núi Nam Trà My, từ trung tâm huyện lên xã chưa có đường ô tô, xe máy nên đoàn công tác phải đi bộ, dự kiến từ một ngày rưỡi đến hai ngày mới tới nơi. Tại đó cũng chưa có liên lạc bằng điện thoại nên sớm nhất cũng phải 3 ngày nữa, khi đoàn công tác trở về huyện mới biết được tình hình cụ thể.
 
Theo ông Trần Văn Mẫn, ngoài xã Trà Linh thì trong 3 tháng qua, trên địa bàn huyện Nam Trà My không có trường hợp bất thường nào về dịch bệnh dẫn tới tử vong. Nguyên nhân trẻ em tử vong do sốt rét đã bị loại trừ bởi ở nhiệt độ này ít có tác nhân mang ký sinh trùng sốt rét, xã Trà Linh cũng không phải là vùng trọng điểm về sốt rét. Trước đó, ngày 28/3, UBND huyện Nam Trà My đã cử đoàn công tác phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện lên kiểm tra khu vực nói trên nhưng chưa xác định được nguyên nhân.
Theo VNN
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 8 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 8 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 10 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là công cụ hiệu quả nhất để bạn vượt qua rạn nứt và củng cố mối quan hệ gia đình.

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhờ làm việc chăm chỉ nên vận mệnh của 5 con giáp này có sự thay đổi rõ ràng. Sự nghiệp ở tuổi trung niên bắt đầu phát triển, cuộc sống trở nên sung túc, là chỗ dựa vững chắc cho bạn đời.

Top