Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cẩn thận với dịch vụ dọn nhà dịp Tết

Thứ bảy, 14:44 10/01/2009 | Xã hội

"Mặc dù giá cả các loại hình dịch vụ dọn dẹp nhà cửa hiện đã tăng 5 - 10% so với Tết năm ngoái nhưng các công ty chuyên làm dịch vụ vệ sinh, dọn dẹp nhà lúc nào cũng ở trong tình trạng quá tải, do nhu cầu của người dân tăng cao.

Phong phú nhiều loại hình dịch vụ
 
Nhân viên của 1 cơ sở chuyên dịch vụ dọn nhà.
Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng hầu hết các công ty dọn dẹp và trang trí nhà ở cho biết đã kín lịch. Có nhiều khách hàng đã ký hợp đồng từ cách đây một tháng. Càng gần Tết, hợp đồng càng nhiều. Công nhân luôn phải làm việc hết công suất.

So với mọi năm, năm nay giá dịch vụ tăng nhẹ từ 5 - 10%. Năm ngoái, giá dọn vệ sinh nhà cửa trung bình từ 5.000 - 7.000đ/m2 mặt sàn, kể cả sàn gỗ. Dịch vụ này sẽ đánh bóng, làm sạch bụi bẩn, hoặc trám các vết nứt trên sàn nhà. Còn vệ sinh cửa kính có giá khoảng 10.000đ/m2...

Năm nay, giá thành dọn vệ sinh nhà tăng lên từ 6.000 - 8.000đ/m2 mặt sàn kể cả sàn gỗ, vệ sinh cửa kính có giá từ 12.000 - 15.000đ/m2; dịch vụ giặt mành rèm, salông với giá từ 15.000 - 22.000đ/kg rèm cửa, từ 150.000 - 300.000đ/bộ salông...

Ngoài ra, các dịch vụ như sơn tường từ 12.000- 20.000đ/m2, đánh bóng đồ thờ như lư đồng, bát hương từ 100.000 - 200.000đ/bộ... đang được rất nhiều người quan tâm.

Bên cạnh đó, khi thuê các công ty này, khách hàng còn được những người có kinh nghiệm, cũng như trình độ chuyên môn tư vấn cách bảo quản, chăm sóc đồ dùng trong gia đình như bàn ghế, các loại cửa, thiết bị vệ sinh... Và nếu gia đình nào có nhu cầu dọn dẹp thường xuyên hay lượng công việc lớn thì sẽ được các công ty khuyến mãi, giảm giá tuỳ theo giá thị trường từng thời điểm.

Để phục vụ khách hàng tốt hơn, các công ty hiện nay đều đã đầu tư nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại như máy đánh bóng sàn công nghiệp, máy hút cặn trong các bồn nước, máy bắn tia phá các vết bẩn bám lâu ngày trong nhà vệ sinh, các loại hoá chất chuyên dụng trong vệ sinh nhà cửa...

Cảnh giác với các Công ty làm ăn chụp giật

Tuy nhiên, do hiện nay đang là thời điểm làm ăn được của các công ty dịch vụ làm vệ sinh nên cũng đã xuất hiện nhiều công ty làm ăn thời vụ, không chuyên nghiệp khiến cho nhiều khách hàng đã rơi vào tình cảnh "tiền mất, tật mang".

Anh Đỗ Bảo Khánh (số 18, tổ 45, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) bức xúc: “Do không tìm hiểu kỹ nên tôi đã thuê phải một công ty làm ăn thời vụ, họ sử dụng không đúng chất tẩy rửa để làm sạch sàn, khiến sàn gỗ nhà tôi bây giờ bay mầu, nham nhở do bị hoá chất ăn mòn. Bộ salông cũng bị bay mầu do sử dụng loại chất giặt tẩy không đúng theo quy định khi được thuê giặt...”.

Lần theo một địa chỉ đăng trên Báo Mua và Bán, chúng tôi tìm đến Công ty THX. Gọi là công ty cho oai chứ trụ sở của công ty tọa lạc trong căn phòng chỉ chưa đầy 30m2, khuất nẻo trong một khu tập thể của quận Thanh Xuân.

Thấy chúng tôi, tưởng là khách hàng, một nhân viên của công ty niềm nở chạy ra đón tiếp và tuôn ra một tràng: "Dịch vụ của công ty em là rẻ nhất đấy. Với mức giá 12.000đ/h lau dọn, công nhân chuyên nghiệp lại có ý thức không làm cho bụi bẩn lên tường, làm nhanh, đảm bảo chất lượng lại không mất nhiều thời gian...".

Nhưng về sau tôi mới hay THX là một trong số những công ty ở Hà Nội áp dụng phương thức làm việc cho công nhân "tay không bắt giặc" đến nhà khách hàng. Tất cả các dụng cụ như nước lau nhà, chổi lau, nước rửa kính, tẩy rửa nhà vệ sinh... khi công nhân đến chủ nhà phải chuẩn bị sẵn.

Theo khuyến cáo của một số công ty có uy tín thì tốt nhất khi ký hợp đồng với công ty, khách hàng cần tìm hiểu kỹ xem loại hoá chất được sử dụng có đạt các tiêu chuẩn, phù hợp với các vật dụng trong gia đình mình hay không; trên hợp đồng cũng cần ghi rõ, nếu các công ty làm bay mầu hay ảnh hưởng, biến dạng đồ vật thì phải đền bù thiệt hại...

Người tiêu dùng chỉ nên tập trung làm sạch, dọn dẹp những vật dụng thật cần thiết và tham khảo giá thật kỹ trên thị trường, không nên khoán trắng cho các công ty thích làm gì thì làm, vì điều này rất dễ dẫn tới tình trạng phát sinh ngoài ý muốn với số tiền từ vài trăm đến hàng triệu đồng.

Theo Công an Nhân dân

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 7 phút trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 3 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Top