Hà Nội
23°C / 22-25°C

Căn bệnh… “kinh niên”!

Thứ ba, 08:33 13/03/2012

GiadinhNet - Bây giờ thì giá xăng đã tăng! Thế nhưng, trước ngày giá xăng tăng 1-2 hôm, người ta nhớ rằng, có một nhà quản lý đăng đàn phát biểu rằng: So với các quốc gia láng giềng như Lào, Trung Quốc… giá xăng ở Việt Nam chúng ta đang rẻ hơn từ 2.000-6.000 đồng/lít.

1 Bây giờ thì giá xăng đã tăng! Thế nhưng, trước ngày giá xăng tăng 1-2 hôm, người ta nhớ rằng, có một nhà quản lý đăng đàn phát biểu rằng: So với các quốc gia láng giềng như Lào, Trung Quốc… giá xăng ở Việt Nam chúng ta đang rẻ hơn từ 2.000-6.000 đồng/lít. Sau ngày giá xăng tăng, người ta lại thấy một quan chức cấp Cục của Bộ Tài chính lại đăng đàn báo chí trả lời rằng: Lẽ ra giá xăng của ta phải tăng 6.000 đồng mới… phải! Tiếp sau cụm từ “lẽ ra” này, người ta lại thấy những câu so sánh, kiểu như: giá xăng ở ta đang thấp hơn nhiều so với các nước lân bang; nếu không tăng giá, nguy cơ buôn lậu ở các vùng biên giới là rất rõ, v.v và v.v.

2 Trước ngày đề xuất lập trạm thu phí trên đường quốc lộ ở miền Nam nhằm thu phí cho… cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, người ta lại thấy một sự so sánh. Trước khi đề xuất áp dụng mức phí “khủng” trên tuyến cao tốc nói trên khiến giới vận tải rầm trời ta thán, người ta lại nghe những câu chuyện dạng như: Ở chúng ta, mức thu phí là 1.000 đồng/km còn ở Trung Quốc, mức thu phí cao tốc còn tương đương 3.000 đồng/km lận! Chúng ta thu như thế này là còn “rẻ chán”. Trước khi đề xuất áp dụng việc thu phí “lưu hành phương tiện” với mức “khủng” và thu phí vào nội đô Hà Nội, bàn dân thiên hạ lại thấy những câu so sánh dạng như: Ở Mỹ, ở Nhật, người ta đã làm thế từ lâu rồi! Văn minh nên ta phải học!

3 Dường như đang có một cái “mốt”… so sánh! Rất nhiều nhà quản lý, khi đưa ra bất cứ một đề xuất nào ở đất nước chúng ta đều đem câu chuyện ở Âu, ở Mỹ ra để… so sánh. Thế nhưng, liệu các nhà quản lý có hiểu một điều rằng, giá xăng ở Việt Nam có thể thấp hơn ở Lào, song ở Lào, người ta mua xe ô tô với giá chỉ bằng 1/2 ở nước ta? Các nhà quản lý so sánh giá xăng ở ta thấp hơn nhiều ở Trung Quốc nhưng có hiểu rằng, thu nhập bình quân đầu người ở quốc gia hơn 1,2 tỷ dân này hiện đang gấp 3 lần thu nhập bình quân đầu người ở đất nước chúng ta? Cũng vậy, những câu so sánh với Mỹ, với Nhật Bản nghe chừng cũng khập khiễng khi mà đời sống người dân họ gấp từ 20 – 40 lần người dân chúng ta!

4 Mọi so sánh đều là khập khiễng! Mọi sự “học theo” đều phải căn cứ vào điều kiện lịch sử, tự nhiên và đời sống xã hội thì mới thành công. Để thu phí cao hay để tăng giá một mặt hàng nào đó, các nhà quản lý nên và chỉ nên căn cứ vào tình hình đất nước, giải thích với người dân về các yếu tố khách quan thay vì trương ra những câu so sánh như thế. Người dân không kém cỏi để không hiểu biết! Vậy nên, đừng dùng “so sánh” để thuyết phục họ hiểu! Đừng để so sánh trở thành một… “căn bệnh” kinh niên của nhà quản lý!
 
Thường Sơn
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 20 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 20 phút trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 20 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 45 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Xe ô tô giá rẻ: Hyundai Accent giảm giá siêu sốc, nhỉnh hơn Grand i10 khiến dân tình 'quên luôn' Toyota Vios và Honda City

Xe ô tô giá rẻ: Hyundai Accent giảm giá siêu sốc, nhỉnh hơn Grand i10 khiến dân tình 'quên luôn' Toyota Vios và Honda City

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe Hyundai Accent bản cao cấp nhất đang được đại lý bán ra với mức giá chỉ ngang ngửa Toyota Vios bản số sàn.

Top