Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cạm bẫy từ những mối tình qua mạng

Thứ sáu, 08:44 08/06/2012 | Gia đình

Lang thang trên Internet, Hương đăng ký vào website kết bạn và làm quen Tùng, chàng trai tự xưng là dân Sài Gòn chính hiệu. Sau thời gian yêu đương chóng vánh, Tùng gạ Hương "ăn trái cấm" rồi quay lưng hắt hủi cô.

Trò chuyện với chuyên gia tâm lý về mối tình của mình, Hương (sinh viên) khóc kể: "Chat với nhau được vài ngày thì anh ấy gọi em là 'bà xã'. Lúc gặp mặt, anh ấy tỏ ra rất tử tế. Cuộc sống xa nhà thiếu tình cảm gia đình, em cứ tưởng mình may mắn tìm được chỗ dựa tinh thần nhưng không ngờ bị lừa".

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh, giảng viên Học viện hành chính quốc gia TP HCM kể, trong quá trình tư vấn, bà từng gặp nhiều cô gái gọi điện đến hỏi về việc có nên quen bạn trai qua mạng hay không.

Nhìn nhận việc kết giao bạn bè là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin, ngày càng nhiều người lên mạng để tìm bạn, song bà Minh khuyên bạn trẻ nên xem Internet chỉ là một kênh thông tin, và khi bước vào thế giới ảo cần tỉnh táo, khôn ngoan để không bị sa vào cạm bẫy của những kẻ lừa tình trên mạng.

Theo ghi nhận của nhà tâm lý, đa phần nạn nhân của những cuộc tình online là các cô gái trẻ tuổi, ít kinh nghiệm sống và dễ tin người. Nhiều vụ án xảy ra cho thấy, chỉ sau một vài lần chat với các chàng trai trên mạng, "con mồi" đã bị dụ dỗ gặp mặt rồi bị chiếm đoạt tài sản, thân xác, thậm chí "yêu râu xanh" còn bắt cóc các bé gái bán qua nước ngoài.

Cuối tháng 2 vừa qua, bé gái Thùy (13 tuổi, ở Bình Thạnh) làm quen với chàng trai tên Nguyên (20 tuổi) trên Internet. Sau nhiều lần chat tán tỉnh, Nguyên ngỏ lời mời cô bé đi chơi. Một lần anh ta chở Thùy đến khu đất trống để tâm sự, đồng thời nhắn tin rủ một người bạn tên Nghĩa đến chơi chung. Vài phút sau, Nghĩa bất ngờ lao vào khống chế bé gái để Nguyên lục túi cô bé lấy đi 2 điện thoại di động và vài chục nghìn rồi tẩu thoát.

Một vụ khác xảy ra hồi cuối tháng 9 năm ngoái, nữ sinh tên Hoa bị bạn chat Vũ Tiến Sơn (18 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) dụ dỗ về nhà và đòi làm chuyện vợ chồng. Vụ việc bị phát hiện, Tòa án Hà Nội đã phạt Sơn 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Cảnh sát điều tra huyện Việt Yên (Bắc Giang) cũng từng phá một vụ án hình sự hiếp dâm trẻ em mà nạn nhân và thủ phạm là bạn chat với nhau. Nạn nhân tên Na cho biết, đang học cấp 3 và quen Hải qua lời giới thiệu của một người chị. Sau nhiều lần chat, Hải ngỏ lời mời Na đi dự sinh nhật của người chị đã làm mai cho hai đứa và cô bé đồng ý.

Sau đó viện cớ trời đã tối đường về nguy hiểm, Hải đưa Na đến nhà một người bạn trai nghỉ. Tại đây Hải và người bạn của hắn đã khống chế và thay nhau giở trò đồi bại với Na.

Hiện nay trên nhiều diễn đàn mạng có hàng trăm trang web công cộng được lập nên với mục đích làm cầu nối giúp các bạn trẻ chia sẻ thông tin tìm bạn. Chỉ cần đăng ký trở thành thành website này, một người có thể làm quen đến hàng chục bạn bè nam hoặc nữ. Tuy nhiên một số trường hợp những tên "yêu râu xanh" lợi dụng thế giới ảo này để lừa tình những chị em nhẹ dạ.

Cũng quen một bạn trai ở Hà Nội qua mạng, một thành viên ở Sài Gòn tâm sự: "Em vào trò Jam online tình cờ gặp một chàng trai chơi game rất 'pro'. Sau vài lần trò chuyện hai đứa gọi nhau là 'honey' cho thân mật và tâm sự tới 1h khuya mới ngủ. Hôm qua bạn ấy gửi cho em một trang web nhạc có cả ảnh của bạn ấy và đòi xem ảnh của em... bạn ấy nói là thích em". Cô gái này đang phân vân về mối quan hệ này và có nên tiến xa hơn với chàng trai kia không.

Trong những trường hợp này, lời khuyên của chuyên viên tâm lý Nguyễn Thị Minh là:

1. Chậm và luôn cảnh giác: Một tên "yêu râu xanh" có ý đồ xấu thường chỉ muốn đánh nhanh rút gọn, vì thế việc bạn chần chừ sẽ là cách để thử lòng đối phương. Có rất nhiều cách để kiểm chứng những gì người kia nói, thông qua email, facebook, hình ảnh... nên bạn cần luôn tỉnh táo để tìm ra mâu thuẫn trong quá trình trao đổi thông tin.

2. Hạn chế cung cấp thông tin cá nhân: Không nên cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ cơ quan, trường học, tên cha mẹ cho người bạn mới quen. Khi cảm thấy đủ tin tưởng thì mới chia sẻ thông tin một cách hạn chế và đảm bảo bạn vẫn luôn trong giới hạn an toàn.

3. Kiềm chế tình cảm: Tình cảm dễ khiến con người mù quáng khi đánh giá bất kỳ việc gì. Nhất là các bạn nữ "yêu bằng tai" dễ bị những lời ngon ngọt của các chàng trai gạ gẫm. Hãy nhớ một điều "những gì mau đến sẽ mau đi" và việc cẩn thận, cân nhắc không bao giờ thừa.

4. Không nên một mình đi gặp mặt bạn chat: Nên đi cùng một hoặc vài người bạn và gặp người ấy ở một nơi sáng sủa, đông người, tốt nhất vào ban ngày. Trong trường hợp này bạn bè đi cùng sẽ giúp bạn đánh giá người kia một cách khách quan, đồng thời bảo vệ bạn khỏi những âm mưu chuốc thuốc mê, thuốc kích dục nếu đối phương có ý đồ xấu.

5. Chuẩn bị ứng biến trong những tình huống xấu: Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nào không an toàn, hãy giả vờ gọi điện hoặc đi toilet để thoát khỏi cuộc hẹn. Trong trường hợp nguy cấp, hãy gọi điện nhờ cảnh sát can thiệp nếu đối phương giở trò xấu.
 
Theo Thi Trân
VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 5 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 8 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top