Hà Nội
23°C / 22-25°C

Buồn nhất là con vô lễ

Thứ sáu, 09:01 25/09/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Lẩn thẩn, đãng trí, lúc quên lúc nhớ, cố chấp... là những bệnh thường thấy của tuổi già. Thay vì thông cảm và phụng dưỡng cha mẹ, nhiều đứa con lại tỏ ra khó chịu, cáu gắt, chê bai, mắng mỏ, thậm chí là đánh đập bố mẹ mình.

Bỏ nhà đi ăn xin vì con mắng mỏ

Một lần đi qua phố Hồng Phúc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tôi gặp một cụ bà rách rưới ngồi nép mình trên hè phố để tránh nắng. Cụ đang trệu trạo nhai bánh mì trông rất thương. Tôi dựng xe bên đường bảo “cụ lên xe cháu chở đến chỗ râm mát hơn, rồi cháu mua cháo cho cụ ăn nhé”. Nhưng cụ lắc đầu không chịu. Tôi phóng xe đi mua cho cụ bát cháo tim, mua cho cụ một chiếc nón lá, biếu cụ 50.000 đồng. Để dễ khơi chuyện, tôi đành phải đóng vai là một người làm từ thiện cho tổ chức từ thiện người cao tuổi thành phố.

(Ănh chỉ mang tính minh họa)

Cụ quê ở Nam Định. Cụ ông mất cách đây 5 năm. Cụ có một đứa con trai, bị cụt cả hai tay do tai nạn. Con trai cụ năm nay hơn 50 tuổi, có gia đình và con cái đã lớn. Cụ bảo vì con cái nghèo khổ nên cụ bỏ nhà đi ăn xin để đỡ gánh nặng cho con. Nhưng khi tôi tỏ ra đồng cảm với hoàn cảnh của cụ: “Con cụ bị cụt mất hai tay chắc là không làm được gì đâu cụ nhỉ?”. Cụ lại thật thà: “Nó cụt vậy nhưng mà giỏi lắm cô ạ. Vợ chồng nó buôn bán xi măng và thức ăn gia súc, đông khách lắm”.

Hoá ra vì giận con nên cụ bỏ nhà, đi lang thang ăn xin ở đất khách quê người. Cụ kể rằng, con trai cụ rất nóng tính. “Nó không cho cụ lau nhà, không cho cụ đi lại, bắt cụ ngồi trên giường để đỡ vướng víu lối đi. Nó bảo cụ bẩn thỉu. Bao nhiêu lần nó vứt đồ của cụ, khi thì quẳng cái hộp đựng trầu, lúc cái cốc uống nước. Cụ mang quần áo của cụ đi giặt, nó không cho. Nó còn giật phắt quần áo của cụ ném đi, bảo “cái đồ giẻ rách này vứt đi cho chó nó nằm”.

Cụ bảo cụ dại vì nghe con trai nên bán mất nhà. Từ khi bán ngôi nhà trong thôn, cho con mua nhà ngoài đường cái quan để buôn bán là bắt đầu một chuỗi dài bi kịch. Sống với con cháu mà cụ cảm thấy như là tù nhân. Vậy nên một ngày, cụ lặng lẽ bỏ nhà ra đi. Nhiều lúc nhớ con nhớ cháu nhưng cụ không muốn quay về. Cụ sợ nhìn ánh mắt long sòng sọc của con trai, sợ sự khó chịu của mấy đứa cháu và những lời lẽ chua ngoa của con dâu mình. Đi thế này, đói khổ một chút nhưng cụ thấy được tự do.

Tôi cũng đã từng gặp nhiều cụ lang thang ăn xin, bán báo, bán hàng... ở khắp các ngõ phố Hà Nội. Nhiều cụ, có con trai con gái ngay tại Hà Nội nhưng vẫn phải tự đi kiếm sống và sống nhờ bằng lòng hảo tâm tại những khu nhà ổ chuột trên đường Hồng Hà (cạnh chợ đầu mối Long Biên). Mặc dù không ai bảo con trai con gái mình tệ bạc nhưng cuộc sống lang thang không nhà không cửa của các cụ đã nói lên tất cả. Có thể những đứa con đó không đuổi bố mẹ ra khỏi nhà, nhưng cách đối xử hỗn láo, nói năng thiếu lễ độ, rồi mắng chửi... đã đẩy bố mẹ ra ngoài đường sống kiếp lang thang. 

Tâm lý người già như là... đứa trẻ

Theo chuyên gia tâm lý Mã Ngọc Thể, Trung tâm tư vấn Hoàng Nhân: Ai cũng có tuổi già, ai cũng rơi vào tình trạng lão hoá. Sự lẩn thẩn, lẩm cẩm, bảo thủ, cố chấp... là đặc tính của tuổi già. Vì thế không ít trường hợp, bố mẹ già trở thành nỗi khó chịu đối với con cái. Do không hiểu tâm lý người già, do không được giáo dục tốt nên nhiều đứa con thường xuyên chê trách, cáu giận bố mẹ già vì những điều rất... người già này.

Hiện nay, con cháu sống chung với bố mẹ già cũng có rất nhiều vấn đề. Đó là mâu thuẫn thế hệ, hiếu đạo trong gia đình. Mâu thuẫn thế hệ là tồn tại hai cách nghĩ, hai cách sống khác nhau giữa lớp trẻ và lớp già. Tuổi trẻ minh mẫn, tân tiến, dễ thích nghi, còn người già thì ngược lại. Nếu không hiểu tâm lý người già, không biết đến công lao trời biển của những đấng sinh thành thì con cái rất dễ làm đau lòng mẹ cha.

Ông Lê Trung Trấn, Viện nghiên cứu Người cao tuổi, Trung ương Hội người cao tuổi VN nhận xét: Với người cao tuổi, buồn nhất là bị con cái mắng mỏ, chê trách. Tâm lý của người già thường là rất giống... trẻ con. Họ thích khen, không thích chê bao giờ. Nhiều ông bố bà mẹ già dặn dò con, khuyên bảo con thế này thế kia... thì bị con cái cáu gắt rằng “ông bà cổ hủ quá”. Bị chê bôi, bị con cái cáu gắt, mắng mỏ, coi thường là điều khiến người già buồn nhất.
Cũng như kết thúc một ngày nắng đẹp, vào lúc “xế chiều” là khi con người dễ ưu tư nhất. Người già cũng vậy, rất cả nghĩ và dễ tổn thương. Vì thế, theo bà Lê Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ (Tổng đài 1088), để không làm bố mẹ buồn, con cái nên “lựa lời mà nói”. Nếu có góp ý với bố mẹ thì phải trên cơ sở yêu thương và tôn trọng.    
 
(Còn nữa)
Lâm Vũ
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 11 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 14 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top