Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ nhận 'gạch đá' vì cho con vô tư vệ sinh nơi công cộng

Thứ sáu, 17:00 20/01/2017 | Gia đình

Mấy ngày qua, bức ảnh ông bố xi con đại tiện giữa đường hay bà mẹ cho con đi tè ở sân bay lan truyền trên mạng và gây nhiều luồng ý kiến tranh cãi.

Hai ngày trước, một người dùng mạng đăng bức ảnh "Tân Sơn Nhất chiều cuối năm" với cảnh một người phụ nữ trung niên đi cùng 3 trẻ nhỏ và để hai bé tụt quần ngồi tiểu ngay cạnh một chiếc máy bay đang đỗ, xung quanh có nhiều người qua lại.


Hình ảnh người phụ nữ cho trẻ tè ngay ở lối ra cửa máy bay khiến không ít người thấy phản cảm. Ảnh: Facebook.

Hình ảnh người phụ nữ cho trẻ tè ngay ở lối ra cửa máy bay khiến không ít người thấy phản cảm. Ảnh: Facebook.

Trước đó khoảng một tuần, cư dân mạng cũng dậy sóng khi liên tục chia sẻ bức ảnh một ông bố trẻ ngồi trên ôtô xi con gái nhỏ đại tiện ra ngoài đường trên con phố đang tắc nghẽn tại Hà Nội giữa ngày mưa rét.

Cả hai bức ảnh này đã gây nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một số thành viên mạng cho rằng đó là hành động thiếu văn hóa, gây phản cảm, thì cũng có không ít người cho rằng đó là tình huống bất đắc dĩ khi đi cùng con nhỏ và nên được cảm thông.

"Các bạn chưa có con cái thôi, chứ có con rồi thì sẽ nghĩ khác. Trẻ con không biết nhịn như người lớn đâu", một người dùng mạng Facebook bình luận. Một ông bố khác hưởng ứng: "Khổ, giờ tắc đường trẻ con nó không nhịn được nên cũng khó xử".


Nhiều người bày tỏ sự cảm thông nhưng cũng không ít người chỉ trích hành động xi con đại tiện giữa phố của ông bố này. Ảnh: Facebook.

Nhiều người bày tỏ sự cảm thông nhưng cũng không ít người chỉ trích hành động xi con đại tiện giữa phố của ông bố này. Ảnh: Facebook.

Phản bác lại các ý kiến trên, một người khác viết: "Tôi đã 4 con và xử lý chuyện này rất khác. Chính vì thế, khi đứa út 6 tuổi mắc tè trong hồ bơi thì con nhất định nhịn, bắt bố phải dẫn vào toilet. Như ông bố kia, không có báo, giấy, ly cafe, vẫn có thể cho con ị trên thảm chùi chân rồi về nhà giặt. Xả ra công cộng là ích kỷ và vô ý thức, lại dạy con mình làm sai".

Nhiều phụ huynh chia sẻ cũng từng dở khóc dở cười khi con bỗng dưng kêu "buồn" ở nơi không có nhà vệ sinh và họ phải tìm cách xoay xở để không gây khó chịu cho người khác.

Chị Hải Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) kể, vài ngày trước, chị dẫn con gái 4 tuổi vào một cửa hàng tiện ích để mua đồ thì bé đòi đi đại tiện. Nhà vệ sinh lại ở khá xa, chị Hải Anh đành mua tạm một bịch bỉm rồi dẫn con gái ra chỗ khuất mặc vào cho bé để con thải tạm ra, về thay sau. Thế nhưng, cô bé liên tục kêu đau bụng và nhất quyết không ị vào bỉm. Bối rối, chị Hải Anh đành bỏ dở việc mua sắm, đèo con về nhà cho bé giải quyết.

Một trường hợp khác, chị Minh ở Cầu Diễn, Hà Nội kể, vài tháng trước, chị dẫn hai con 3 và 7 tuổi đi Đà Nẵng. Lúc hành khách nhốn nháo lấy đồ rời khỏi máy bay thì cậu út thức dậy kêu buồn tè. Biết con không thể nhịn được, còn lối đi ra toilet thì chật kín, mẹ đành vội vàng cởi áo khoác ra, lót vào mông con để thấm cho khỏi rớt ra máy bay. Sau đó, chị thay quần cho con rồi kiếm cái nilon đựng áo mẹ và quần bẩn của con vào.

Bàn về các tình huống này, chuyên gia tâm lý trẻ em Lê Khanh, Trung tâm đào tạo và tư vấn kỹ năng sống Rồng Việt - Vũng Tàu cho biết, ở một xã hội mà thực trạng các nhà vệ sinh công cộng còn thiếu như nước ta, đôi khi việc phải để con đi vệ sinh không đúng chỗ là một "tai nạn" cần cảm thông.

Theo ông, trẻ nhỏ không có khả năng kiềm chế tốt như người lớn nên cách tốt nhất để tránh rơi vào các tình huống éo le này là chuẩn bị trước cho trẻ. Với trẻ nhỏ dưới 3-4 tuổi, tốt nhất, khi tới nơi công cộng lâu hoặc di chuyển đường xa, nên mặc bỉm cho con và luôn mang theo giấy vệ sinh, túi nilon, khăn, chai nước... Với trẻ lớn hơn, bố mẹ có thể nhắc con đi vệ sinh trước khi rời khỏi nhà, lên xe, lên máy bay, khi tiện có toilet. Về lâu dài, nên rèn cho con thói quen đi vệ sinh đúng giờ để bố mẹ chủ động, tránh các tình huống khó xoay sở.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, phụ huynh vẫn cần cố gắng để không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nếu bé không thể kiềm lại vài phút để đợi, tìm toilet, bố mẹ nên cho con đi vệ sinh ở chỗ khuất, không quá lộ liễu.

"Tôi từng chứng kiến, ở nước ngoài, khi trên xe điện, không kịp cho con vào toilet, người mẹ cho con đi vệ sinh vào túi nilong, bọc lại rồi giữ luôn vào trong túi xách của mình, không gây khó chịu cho những người khác", nhà tâm lý chia sẻ.

Ông cho biết, tình huống bất đắc dĩ khi đi cùng trẻ nhỏ là điều khó tránh nhưng quan trọng là cách bố mẹ xử trí. Bạn có thể cho bé tè ra quần hoặc đại tiện ngay trong xe của mình, rồi sau đó khắc phục hậu quả, hơn là vô tư xả ra chốn công cộng.

Hơn nữa, theo chuyên gia, hành động này cũng ảnh hưởng đến ý thức và hành vi của trẻ. Việc bố mẹ thản nhiên cho con đi vệ sinh ở bất cứ đâu lúc trẻ cần là vô tình tạo cho trẻ thói quen bừa bãi, không tôn trọng mọi người xung quanh. Nếu buộc phải để trẻ đi tè không đúng chỗ, cần giải thích với con đó là hành vi không đúng, gây phiền cho mọi người và lần sau phải chuẩn bị từ trước thế nào để tránh lặp lại.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 15 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top