Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí quyết của mẹ khi cho bé yêu đi chơi ngày Tết

Thứ sáu, 08:00 09/02/2018 | Gia đình

Nỗi lo lắng, ám ảnh phải pha sữa bột cho con nhỏ “đúng cữ” khiến nhiều bà mẹ, nhiều phụ huynh ngao ngán không muốn ra khỏi nhà du xuân ngày Tết. Thậm chí nhiều cặp vợ chồng trẻ còn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng với nhau khi tết đến xuân về chỉ vì chuyện…pha sữa bột cho con sao cho đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lúc đi chơi, lúc về thăm gia đình hai bên nội ngoại.

Thấu hiểu những vất vả lo lắng của các phụ huynh, đội ngũ chuyên gia NutiFood đã dày công nghiên cứu và cho ra đời các hộp pha sẵn tiện dụng, bảo quản ngay ở nhiệt độ thường, với thành phần dinh dưỡng tương đương với sữa bột pha ở nhà với cùng dung tích. Có sữa bột pha sẵn tiện dụng, xuân này nhiều gia đình an tâm cho bé vi vu du xuân mà không lo con bị thèm sữa bột hay thiếu hụt dinh dưỡng.

Có sữa bột pha sẵn, thêm động lực cho bé yêu du xuân cùng bố mẹ

“Tết này gia đình em phải cho con về quê thăm ông bà hai bên vì năm rồi không về do bé còn nhỏ. Ông xã em lại là con trai một nên không về cũng không được, ông bà lại ngóng trông con cháu suốt thương lắm. Mà giờ bé còn nhỏ quá, chưa được 2 tuổi nên còn uống sữa bột, nếu thiếu sữa bột là bé rất khó chịu. Kì nghỉ lễ 2-9 vừa qua cả nhà đi chơi Vũng Tàu thôi mà đã mệt mỏi vô cùng. Mệt chỉ vì chuyện pha sữa cho con cái mà thôi. Đồ đạc mang theo ngoài áo quần, bỉm tả thì đồ ăn và sữa cho con khiến vợ chồng tôi đau đầu. Lúc ở trong khách sạn xui xẻo sao không có bình nấu nước sôi, thế là không pha được sữa bột cho bé. Cả đêm bé bực bội khó chịu, quấy khóc hơn thường ngày. Vậy là du lịch thành ra hành xác nên nói đi đâu xa là sợ. Hôm tết Dương lịch vừa qua cả nhà có suất đi du lịch ở Phan Thiết, bỏ suất thì tiếc nên lại dẫn bé đi, ấy vậy mà chuyến này nhẹ nhàng khỏe khoắn. Cứu tinh chuyến đi này là do có sữa bột pha sẵn tiện dụng của NutiFood đó. Tới cữ cứ cho bé uống một hộp là xong, không có phải chạy đôn đáo đi kiếm nước sôi, súc rữa bình hay pha cho chuẩn vị nữa. Có giải pháp này nên tết này nhà em mạnh dạn cho con về quê đón tết…”, chị Mỹ Hương (ngụ Q.9, TP.HCM) vui vẻ chia sẻ.

Không chỉ các mẹ bỉm sữa lo lắng câu chuyện pha sữa bột cho con mà nhiều ông bố bỉm sữa cũng căng thẳng không kém. Anh Dũng ngụ chung cư Garden Gate (Q.Tân Bình, TP.HCM) được nhiều hàng xóm đánh giá là ông bố siêng năng chăm con giỏi mà cũng có lúc than rằng về nỗi khổ pha sữa bột cho con nhỏ. “Tôi ngán nhất cảnh pha sữa bột cho con, mẹ bé nhà tôi kĩ tính lắm nên cọ rửa súc bình là phải chuẩn. Rồi nước sôi bao nhiêu độ, bỏ bao nhiêu ml nước, bao nhiêu muỗng sữa bột đều phải…chuẩn. Nhiều khi bực bội la cãi nhau nhưng nghĩ lại cũng vì con nên cố gắng. Nhưng do vậy mà nhiều khi cả nhà tính đi chơi xa là tôi ngán. May sao gần đây Nutifood có sữa bột pha sẵn tiện dụng, tôi thở phào mỗi lúc đi chơi xa, xuân này cứ vậy cả nhà lên đường, vợ chồng cũng bớt cãi nhau vì vụ…pha sữa cho con.”, anh Dũng hóm hỉnh.

Tại một siêu thị lớn trung tâm Quận 7, quầy hàng trưng bày các sản phẩm sữa bột pha sẵn đóng hộp tiện dụng NutiFood ngày càng thu hút nhiều khách hàng người lớn lẫn trẻ nhỏ. Nhiều phụ huynh tìm hiểu chọn lựa các sản phẩm sữa bột pha sẵn Nutifood Grow Plus , Nuti IQ, NuVita Grow…cho các bé uống khi đi học hằng ngày và chuẩn bị cho những ngày lễ tết cận kề.

Ngày tết- đảm bảo dinh dưỡng cho bé ra sao cho đầy đủ và tiện lợi?

Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt (bác sĩ Chuyên khoa 1, chuyên gia dinh dưỡng Nutifood) đưa ra những lưu ý, lời khuyên về dinh dưỡng cho các bậc phụ huynh khi đưa trẻ em đi chơi xa ngày tết. Và làm sao để bé có được nguồn dinh dưỡng gần giống như ở nhà trong lúc đi du xuân cùng bố mẹ.

Theo bác sĩ Nguyệt thì tùy theo tuổi của bé mà chọn thức ăn mang theo cho phù hợp, nên chọn thức ăn nhanh, gọn dễ chế biến, đảm bảo đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cho bé, mẹ nên mang theo: sữa bột, sữa bột pha sẵn, bột dinh dưỡng ăn liền, cháo gói dinh dưỡng ăn liền, chà bông, bánh mì sandwich, phô mai, chả lụa, trứng luộc, các loại bánh qui, bánh gạo, trái cây như quýt, chuối, táo, nho, nhãn... Nếu nghỉ ở khách sạn có thể yêu cầu đầu bếp nấu cháo hoặc nấu thức ăn riêng cho bé, được như vậy bé sẽ không bị thiếu hụt dinh dưỡng. Quan trọng là phải chú trọng việc ăn uống của bé điều độ càng gần giống ở nhà càng tốt.

Và quan trọng là duy trì đủ bữa ăn cho bé. Vì khi bé đi chơi xa thực sự rất khó duy trì những bữa ăn chính đều đặn cho bé, nhưng hãy cố gắng duy trì cho bé 2-3 bữa ăn chính trong ngày với đủ 4 nhóm thực phẩm bột, béo, đạm, rau như: cơm mềm, cháo, mì, nui, hủ tíu được nấu với thịt, cá, trứng hoặc đậu phụ, rau củ giúp bé nhận được đa dạng các thành phần dinh dưỡng. Mẹ có thể linh động trong việc chuẩn bị món ăn cho bé hoặc chọn lựa thực phẩm cho bé từ các bữa ăn của gia đình, miễn sao đủ 4 nhóm thực phẩm cần thiết trong mỗi bữa ăn, chẳng hạn mẹ có thể cho bé ăn vài lát sandwich với dăm bông, phô mai, thêm 1 quả chuối cau và uống 1 hộp sữa bột pha sẵn là bé đã có bữa chính tương đối đủ chất.

Có thể thay thế một hoặc vài bữa chính bằng những thực phẩm chế biến sẵn giàu dinh dưỡng và tiện dụng. Giữa các bữa ăn chính bổ sung 2-3 bữa ăn phụ, nên cho bé sử dụng sữa dinh dưỡng trong các bữa phụ, chú ý cho bé uống đủ sữa hoặc tăng thêm lượng sữa nếu bé không thể ăn uống đầy đủ như ở nhà. Vì sữa là nguồn cung cấp hầu hết các chất dinh dưỡng cần thiết cho bé với tỷ lệ cân đối, lại dễ sử dụng, đặc biệt hiện nay trên thị trường có loại sữa bột pha sẵn rất tiện lợi.

Bên cạnh đó, đừng quên cho bé uống đủ nước, có thể nước lọc, nước trái cây tươi, hạn chế nước ngọt, nước có gas, không nên cho bé ăn vặt các loại bánh kẹo, bim bim hoặc ăn vặt quà bánh không hợp vệ sinh.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 9 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top