Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch người "nội tướng": Chán sống vì... con

Thứ hai, 13:10 07/06/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Nhiều phụ nữ hy sinh sự nghiệp để ở nhà vì con, nhưng chính những đứa con này lại khiến mẹ chán nản. Con chỉ nghe lời bố - người đã cho chúng tiền tiêu pha hàng ngày.

Phớt lờ mẹ, ủng hộ bố

Đêm khuya, đường dây điện thoại của Trung tâm Tư vấn tâm lý CPEC (Hà Nội) réo vang. Đầu dây là giọng nói nghẹn ngào của một phụ nữ đang rất đau khổ và cực kỳ bế tắc với cuộc sống.

Chị tên là Nguyễn Thuỳ Linh, 42 tuổi. 14 năm trước, chị Linh lập gia đình rồi sinh đôi. Do điều kiện kinh tế khá giả, người chồng đề nghị chị nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cái. Ban đầu, chị Linh không đồng ý vì tiếc công sức gần 10 năm phấn đấu mới vào được vị trí Trưởng phòng của một Tổng công ty. Nhưng nghe chồng năn nỉ nhiều, thêm việc chị được một người bạn tặng cuốn sách có câu chuyện: "Món quà của mẹ tôi", trong đó có một đoạn chị thấy rất thích: "Nghề nghiệp giống như một cái bong bóng xì. Nó chỉ phồng khi nào mình cứ tiếp tục bơm hơi vào. Còn một đứa con như một hạt mầm. Mình tưới nước cho nó, chăm sóc nó, rồi tự nó sẽ mọc thành một bông hoa tuyệt đẹp". Ngẫm thấy câu này thật đúng, chị Linh quyết định hy sinh sự nghiệp của mình ở nhà chăm sóc 2 con.

Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn. 2 cậu con trai sinh đôi càng lớn càng khó bảo. Chúng thường xuyên nói dối chị Linh đi học thêm để tụ tập bạn bè chơi bời. Ngoài giờ học, hai cậu con trai không giúp mẹ bất cứ việc gì. Hễ chị đề nghị con làm giúp việc nhà, chúng đều cằn nhằn: Sao mẹ không thuê giúp việc? Chị Linh nghẹn giọng bảo muốn tự tay chăm sóc các con thì chúng đáp trả: "Tự mua dây buộc mình thì mẹ đừng kêu ca".

 Chị Linh buồn nhất là hễ chị lên tiếng dạy bảo các con điều gì, chúng đều tỏ ý phớt lờ, coi thường lời nói của mẹ, nhưng lại tỏ ý rất nghe lời trước những mệnh lệnh của bố. Đơn giản chỉ vì chúng thấy rằng trụ cột trong gia đình là bố- người có thể đáp ứng mọi yêu cầu về chuyện tiền nong, xe cộ, học hành... của chúng. Chính sự coi thường mẹ ra mặt, sự thất bại trong việc dạy con đã khiến chị Linh không muốn sống.

Chị Trần Thu Hương cũng rơi vào tình trạng trên. Từ ngày lên cấp 3,  chưa khi nào con gái chị  chịu lên gác học bài nếu mẹ nói nhẹ nhàng. Chị Hương luôn phải lên giọng, thậm chí quát tháo, cô con gái mới nặng nề lê bước lên cầu thang. Nhiều lần thấy nhà ầm ĩ vì mẹ quát con, chồng chị cất tiếng: "Lên học đi con" thì cô con gái nghe lời răm rắp. Được thể, chồng chị Hương lại quay sang mắng vợ không biết dạy con khiến nhà lúc nào cũng như cái chợ.
 
Điều khiến chị đau lòng hơn là chính cô con gái mà chị đã hy sinh cả sự nghiệp của mình để chăm bẵm đã quay lưng với mẹ mỗi khi vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt. Có lần, chị còn đau tức ngực khi nghe con gái nói hùa với ba: "Ba cứ kệ mẹ đi. Mẹ suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong nhà nên biết gì mà quyết định".
 
 
Dễ phẫn uất vì con không nghe lời   

Theo chuyên gia tâm lý Minh Tâm, Trưởng phòng Tư vấn, Trung tâm Tư vấn Ngàn Phố, những phụ nữ sau khi lập gia đình, sinh con buộc phải ở nhà làm nội trợ thì con cái là quan trọng nhất, là niềm vui, động lực trong cuộc sống của họ. Khi tất cả sự hy sinh của họ bị xem nhẹ, thậm chí bị coi thường, người phụ nữ sẽ có cảm giác thất bại. Họ khổ tâm, trầm cảm, quẫn uất, buồn phiền, ức chế.

Chuyên gia tâm lý Minh Tâm cho biết, một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ không nghe lời người mẹ có phần từ việc bố mẹ đối lập trong cách giáo dục. Nếu người bố là trụ cột trong gia đình, thường trẻ sẽ không vâng lời mẹ vì chúng chỉ suy nghĩ đơn giản là bố có vai trò quan trọng hơn, chúng chỉ nghe theo bố.

Lúc này, điều quan trọng nhất là người mẹ tìm hiểu vì sao trẻ có suy nghĩ như vậy để chia sẻ với chồng trong việc giáo dục con. Người phụ nữ cũng nên dạy con biết làm việc nhà từ khi chúng còn nhỏ để chúng hiểu rằng bất cứ việc nào dù ở nhà hay ngoài xã hội đều là công việc có ý nghĩa. Cách làm như vậy định hướng cho trẻ không có những sai lệch trong phân biệt công việc, đồng thời giúp người phụ nữ giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực trong giáo dục con.
 

Chuyên gia tâm lý Minh Tâm.

3 cách giúp trẻ vâng lời

1. Người chồng không nên có thái độ trịch thượng, ra oai với vợ, coi thường vợ trước mặt các con.

2.Thống nhất của hai vợ chồng trong việc giáo dục con, tránh tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".

3.Người vợ nên duy trì buổi tổng kết việc nhà cuối tuần với sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình để vừa thắt chặt tình cảm của các thành viên, vừa hiểu thêm công việc của mẹ.

Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.
 
P.Thuận - P.Thanh
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 4 phút trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 2 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 20 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Top