Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch gái "ế" bị lợi dụng

Thứ năm, 14:20 24/03/2011 | Gia đình

Không ít chị em ở cảnh ngộ quá lứa đã phải "yêu vội yêu vàng" để rồi rơi vào những bi kịch đau lòng.

Áp lực của gia đình lên “quả bom nổ chậm”

Gái “ế” là những người phụ nữ được “mặc định” từ tuổi 30 trở lên, khi bạn bè, chị em đã “yên bề gia thất” thì họ vẫn cô đơn, thui thủi một mình. Đến cơ quan hay ra ngoài hàng xóm láng giềng họ bị gán cho cái mác “gái ống chề” (Gái ế chồng).

Hoàng My (32 tuổi, nhân viên văn phòng) không phải là xấu, ngược lại, cô được sinh ra trong gia đình gia giáo, công việc ổn định vậy mà cũng thuộc vào diện “bom nổ chậm” của cơ quan. Chị cũng có một vài mối tình thời đại học nhưng chẳng đi đâu về đâu, ra trường đi làm My cũng ít giao lưu, chơi bời như các cô gái khác. Chị ít tham gia các cuộc vui, thêm nét mặt cau có nên chẳng dám anh chàng nào đủ can đảm làm quen. 25, 26 tuổi rồi 31 chị giật mình nhận ra mình thành “gái ế” từ bao giờ.

Thực trạng ngày nay, nhiều nữ văn phòng thường có xu hướng lấy chồng muộn. Đa phần khi họ muốn thật chín chắn trước khi bước vào chuyện hôn nhân. Mặt khác thì kén, muốn “chọn mặt gửi vàng”, muốn phấn đấu cho sự nghiệp… ngoảnh đi ngoảnh lại đã bị mọi người xếp vào diện “ế”.
 
H. Linh (Hà Đông, Hà Nội) rất căng thẳng khi bố mẹ cứ gọi điện nhắc chuyện chồng con. Cả nhà có mỗi cô con gái, bố mẹ cô như ngồi trên đống lửa, hễ lần nào Linh về quê là họ hàng bắt đầu xúm lại giới thiệu cho cô hết đám này đám khác chỉ mong cháu gái lấy được chồng. Các cô gái đều cho rằng áp lực từ gia đình là kinh khủng nhất. Cứ đến dịp giỗ chạp, Linh đều rất sợ phải về nhà gặp cha mẹ, họ hàng với những điệp khúc khuyên nhủ gỡ “bom nổ chậm”. Cô gì, chú bác trong họ đều nửa đùa nửa thật: “Tiền thì bao nhiêu cho đủ, mày không liệu mà kiếm tấm chồng đi”. Rồi sau đấy lại bắt đầu “Tao quen bà bạn có thằng con trai cũng được lắm…”, “Hôm sau qua nhà tao ăn cơm tao giới thiệu cho mối này…”

Linh kể, “Mình đâm ra bị stress, nếu như không có áp lực từ gia đình, người thân có lẽ mình cũng chẳng đến nỗi phải sốt ruột đi hẹn hò thế này”.

Cô cũng tâm sự thêm: “Mẹ mình còn mê tín, mời hết thầy này thầy nọ rồi đi chùa cắt tiền duyên đủ hết các kiểu. Năm ngoái còn thuê thợ về sửa cái cổng cho nó đúng hướng chỉ để con gái kén được chồng. Bà còn lý giải vì nhà sai hướng nên mình mới muộn đường chồng con".

Không ít các bạn nữ công sở rơi vào hoàn cảnh của Linh. Họ bắt đầu vội vã, thậm chí yêu vội ai đó, để cho... giống người ta, hay để có người mà cưới. Thế nhưng, chẳng phải ai cũng may mắn và êm xuôi, nhiều cô bạn tốn tiền, tốn của đi chơi, ăn diện, thậm chí còn bỏ tiền trả tình phí, thế nhưng, chẳng những vẫn nằm không, còn bị lợi dụng.

“Bắt thóp” được điểm yếu đó, nhiều cánh mày râu đã tìm đến “gái ế” để lợi dụng. Họ biết các nàng thèm một mái ấm gia đình nên chỉ cần vài lời có cánh cùng những câu hứa hẹn về tương lai, các chàng đã khiến các nàng phải rung động.

Bị lợi dụng

Không ít những phụ nữ ở ngưỡng tuổi này ít nhiều cũng trải qua vài mối tình nên không xa lạ gì với "chuyện ấy". Chính vì thế, từ những anh chàng có vợ đều thích tìm đến gái ế cho mục đích sex. Họ còn cho rằng tìm đến gái ế là "giải pháp an toàn" tránh được các bệnh xã hội. Bên cạnh đó, nhiều kẻ còn trơ trẽn cho rằng, những phụ nữ lớn tuổi lại rất có kinh nghiệm về “chuyện ấy”.  
 
Bên cạnh đó, do có kinh tế ổn định, họ cùng là miếng mồi ngon cho những kẻ “đào mỏ”. Nhiều cô gái đã bị người yêu “hờ” đào mỏ mà không hay biết hoặc có biết họ cùng phải cắn răng chấp nhận. Hân (Bắc Ninh) cũng là gái lỡ thì, chị yêu một anh chàng đã qua một đời vợ. Anh ta không ít lần dẫn cả cô con gái của vợ đầu về nhà Hân ăn cơm. Sau giờ làm, Hân lại lọ mọ đi chợ, cơm nước cho cả hai bố con mà không bao giờ người đàn ông này đưa cho cô một xu. Thi thoảng anh ta than vãn hết tiền, Hân cũng phải chiều người yêu.

Nhiều người đàn ông chấp nhận yêu những cô gái lỡ tuổi đơn giản là họ không suốt ngày giận dỗi lung tung và hay đòi hỏi như gái trẻ. Ngược lại, các nàng còn biết chiều người đàn ông của mình. Những anh chàng nào đang cô đơn thì ''gái ế" là đối tượng để yêu tạm mà không phải tốn kém nhiều. Không phải tốn công sức đưa đón, quà cáp lấy lòng…là điều mà những người đàn ông này rất hài lòng khi “hẹn hò” với các cô gái lớn tuổi.

Bi kịch khi lấy phải chồng “bất lực”

Lê Minh (nhân viên văn phòng ở Đội Cấn, Hà Nội) cũng là bi kịch của gái lỡ thì. 35 tuổi cô là nỗi lo của  cả đại gia đình. Đến khi có một bà đánh tiếng cho gia đình Minh một mối thì cả nhà Minh như “mở cờ trong bụng”. Anh chàng này là con nhà gia giáo lại có công ăn việc làm ổn định. Chỉ sau vài lần sang chơi, dù chưa biết Minh có yêu hay không nhưng gia đình Minh đã gật đầu lia lịa.

Đám cưới nhanh chóng được tổ chức, to không kém gì gái trẻ lên xe hoa. Bố mẹ cô thở phào nhẹ nhõm. Niềm vui chưa tày gang, tháng sau Minh xách đồ về nhà. Ai hỏi cũng không nói, cô chỉ khóc lóc. Ai ngờ rằng, chồng Minh “có vấn đề”. Chỉ sau thời gian ngắn, anh đã đau khổ thú nhận là anh bị bất lực. Cô nghe chuyện chỉ biết nước xách đồ về nhà mẹ đẻ, kết thúc cho một cuộc hôn nhân chưa tròn tháng.
Theo Ngọc Minh
VietnamNet
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 24 phút trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

Gia đình - 3 giờ trước

Dẫu không được trực tiếp thừa kế tài sản nào từ bà cụ nhưng người phụ nữ này vẫn vô cùng hạnh phúc và biết ơn bà cụ này.

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, cung hoàng đạo này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc và có rất nhiều người hỗ trợ bạn từ đầu cho tới cuối năm.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

Top