Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài người "chủ hôn"

Thứ ba, 11:00 11/01/2011 | Gia đình

Hôn lễ không có người đại diện họ là không xong. Cưới hay gả, mỗi nhà sui đều có một vị đại diện “làm MC” cho mình.

Họ đĩnh đạc, nói năng lưu loát, họ hàng thơm lây. Họ “cà giựt” sẽ đưa hôn chủ, dâu rể “lên bờ xuống ruộng”.
 
Thông thường, người đại diện họ là những quý ông cao niên, uy tín, ăn nói rành rẽ và có quan hệ gần gũi với gia đình hôn chủ. Trong thực tế, bất đắc dĩ lắm, hôn chủ mới mời người trẻ tuổi hơn mình làm người đại diện họ, vì rất ngại “ông trẻ” ăn nói trật chìa. Lo xa là vậy, song nhiều vị trưởng họ cũng tạo ra lắm bi, hài trong ngày vui lứa đôi.
 
1. Ông Hai Hùng (55 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) có vai trò “quyền huynh thế phụ” trong gia đình đông anh em bởi phụ thân của ông đã mãn phần. Bà con nội ngoại đều ở xa. Tháng 10 rồi ông đứng ra gả con gái đầu lòng và vì kẹt người quá nên nhờ em ruột làm đại diện họ nhà gái. Biết em trai có tính hay tếu táo nên trước khi vào lễ, Hai Hùng kéo ông em ra ngoài dặn dò kỹ: “Chú nhớ hôm nay mặc áo trưởng họ đấy nhé, quan trọng lắm nên phải ăn nói cho đàng hoàng, cà rỡn ở đâu chứ lúc hành lễ mà nói năng ba xàm thì chết với anh”.

Nghe anh trai dặn dò, Tư Minh tuân lệnh răm rắp, đầu gật lia lịa. Họ đàng trai đến và người đại diện bên ấy đã xong phần việc. Đến phiên mình, Tư Minh mở đầu khẩu khí rất ngon, sui gái Hai Hùng vui ra mặt, không ngờ chú em trai mình hôm nay làm trưởng họ êm quá. Đang vui, bỗng gương mặt Hai Hùng chuyển nhanh từ đỏ sang tím rồi tái mét khi nghe Tư Minh tài lanh bỏ nhỏ với chú rể: “Mày biết không, ba vợ của mày hồi nhỏ là chuyên môn trốn học đi cua gái, thi rớt hoài, 15, 16 tuổi đã bị thiên hạ mắng vốn vì tội chim chuột rồi. Ổng hôm nay ngó bộ nghiêm nghị vậy chớ trước đây lóc chóc thấy bà. Mày là rể đừng bắt chước ba vợ không khéo cháu gái tao đá lọt xuống sàn nghe không!”…

Ông sui gái Hai Hùng ức quá, móc điện thoại ra nhá nhá mấy cái rồi nhắn một “phát” chí tử vào điện thoại di động Tư Minh: “Chú mày giết tao rồi. Sao mày lại bêu riếu tao nơi 2 họ hàng đình đám này. Tao từ mày luôn đồ trưởng họ mắc dịch, cà chớn…”.

2. Người dân sông nước miền Tây, ngoài tên trong hộ khẩu còn có tên tục gọi thân mật ở nhà. Tên tục khi là “thằng Đẹt”, “con Thọt”, “cu Đen”…phát xuất từ khi dâu rể còn là nít ranh. Tuy vậy, lớn lên khi đến tuổi lập gia đình, bên cạnh tên khai sinh, tên tục vẫn thường đeo đẳng mỗi người.

Út Lép quê huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) cũng không là ngoại lệ, cho dù tên khai sinh của anh là Lê Thanh  Minh rất đẹp. 30 tuổi cao to, đẹp trai, Thanh Minh đi cưới vợ. Cô dâu thuộc dạng đẹp người nên cặp này nhìn hình thức thì khỏi phải bàn. Ngày rước dâu gia đình Thanh Minh nhờ ông Bảy Đờn gần nhà làm người đại diện họ nhà trai. Trên đường sang nhà gái, chú rể cứ nhắc tới nhắc lui: “Bác Bảy nhớ dùm con tên là Lê Thanh Minh, chứ bác mà giới thiệu chú rể là Út Lép thì con ná thở” - “Ừ thằng này nhắc hoài, tao nhớ mà, mầy hôm nay là thằng Minh chứ không phải Út Lép”.

Vào nhà gái sau khi trình xong sính lễ, ông Bảy lớn tiếng tuyên bố: “Hôm nay chú rể Út Lép sang đây rước cô Trần Thị Hồng Dung dìa nhà mình. Bây giờ tui đề nghị cô dâu bước ra và xin bà con hai họ một tràng pháo tay cho đôi trẻ sắt cầm bền lâu, bách niên giai lão”. Thấy con trai chết trân nơi  “trận tiền” họ nhà gái, ông sui trai kề tai ông Bảy thầm thì: “Anh Bảy à, nó là Lê Thanh Minh mà sao anh cứ gọi Út Lép hoài nó sượng ngắt rồi kìa” - “Ừ hé, tui quên để tui nói lại: Kính thưa đông đảo bà con hôm nay, thằng rể Lê Thanh Minh  tự Út Lép xin được rước dâu. Đại diện họ nhà trai tui kính báo…”. Đúng là “bó tay chấm com” ông Bảy Đờn dặn trước quên sau này!
 
Theo Quang Minh Nhật
Thanh Niên
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 1 ngày trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 1 ngày trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 1 ngày trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

Top