Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài chuyện... "quản chồng"

Thứ tư, 14:09 17/06/2009 | Gia đình

Mới lấy chồng chưa được ba năm, nhưng Thu Thảo (quận 3, TP. HCM) đã cảm nhận được sự rạn nứt trong quan hệ vợ chồng.

Theo cô, ông xã không đến mức để mặc cô lo toan kinh tế trong gia đình, hằng tháng đưa lương cho vợ đủ, nhưng anh ta vẫn thích rong chơi với bạn bè như hồi còn trai trẻ. Lúc mới lấy nhau, Thảo đã đưa ra một “bản nội quy” bắt Trung, chồng cô phải cam kết thực hiện.
 
Theo đó, Trung chỉ được nhậu tối đa 2 lần/ tuần và phải về trước 21 giờ. Ngoài ra, hôm nào Trung cũng phải qua cơ quan đón vợ đi ăn trưa, uống cà phê ở đâu đó cho hết giờ nghỉ, buổi chiều đúng 17 giờ lại đến đón vợ về nhà. Nếu không thực hiện đúng như “lịch trình” đó thì y như rằng, anh sẽ nhận được hàng chục cuộc điện thoại của vợ kiểm tra xem anh đang làm gì, ở đâu, với ai...

Thực hiện được một thời gian, Trung cảm thấy mệt mỏi và thật sự chán nản. Cuộc sống của anh dường như chẳng còn ý nghĩa nếu mất đi… sự tự do. Sau nhiều lần tranh cãi với vợ, một buổi tối nọ, anh đi về nhà như cái xác không hồn.

Thảo bực bội hỏi thì Trung trả lời tỉnh bơ: “Tất nhiên, anh không đi làm thì cũng đi chơi, em hỏi làm gì, anh có phải tù binh của em đâu. Ngày xưa, anh ở với mẹ, mẹ cũng hỏi riết rồi ngán quá không thèm hỏi nữa. Thôi, chúng mình đừng quản lý nhau mãi thế”.

Cũng chính vì vậy mà từ đó vợ chồng Thảo nảy sinh ra biết bao nhiêu mâu thuẫn trong gia đình. Cô đâm sinh nghi chồng: Nào là tiền ở đâu mà tiêu xài, chắc chắn anh phải giấu cô một nguồn thu nhập khác, còn chuyện bồ bịch thì làm sao tránh khỏi…? Mỗi lần vợ chồng có thời gian bên nhau, Thảo tra hỏi, Trung bực bội, càng muốn ra khỏi nhà.

Cô tâm sự: “Thật ra, anh ấy không ngoại tình, không bạo hành với vợ, nhưng tôi đã ngán cái cảnh chờ đợi, trông ngóng một ông chồng quá mặn mà và khao khát tự do. Hình như chúng tôi không phải là vợ chồng. Nói một cách chính xác hơn, anh ấy không coi tôi là một người vợ, mà chỉ là người cùng trọ chung nhà. Anh ấy không muốn bị ràng buộc, không tha thiết với gia đình thì tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà níu kéo nữa”.
 

Anh Quang (phường 26, quận Bình Thạnh ) thì luôn cảm thấy khó chịu với cách “ràng buộc” của vợ. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhiều người muốn trở về ngôi nhà ấm cúng của mình với vợ con, nhưng đôi khi anh lại chẳng biết đi đâu cả. Bởi về đến nhà là vợ anh luôn quản lý gắt gao từ cái ví tiền cho đến chiếc điện thoại. Thậm chí, cô còn đăng ký dịch vụ thống kê, kiểm tra các cuộc gọi đi, gọi đến của chồng nữa. Những bức xúc, căng thẳng của vợ chồng anh ngày càng nhân lên.

Anh Quang thở dài ngao ngán: “Đàn bà đúng là cái gông, đàn ông là cái cẳng. Lấy vợ là dại dột khi đưa cẳng vào gông!”. Về phía cô vợ, để ràng buộc ông chồng một cách chặt chẽ hơn, cô sinh ngay thêm đứa con thứ hai, dù trong kế hoạch phải chờ ba năm nữa. Thế là hai đứa con nhỏ hết đứa này đau, đến đứa kia bệnh, vợ thấy mặt chồng cứ hỏi “tiền đâu” làm anh Quang thấy mình như càng ngày càng bị siết chặt, không còn thời gian để vui chơi, mà cũng chẳng còn tâm trí đâu mà học hành để phấn đấu thăng tiến trong sự nghiệp nữa.

Để “lạt mềm buộc chặt”

Một chuyên gia tâm lý chia sẻ: “Trong đời sống gia đình thì việc sống chung, nghĩa là mỗi người vẫn có một phần riêng cho chính mình. Nếu dành đủ chỗ cho phần riêng tư này, bạn sẽ có được cách thức tốt nhất để tạo nên một cuộc sống vợ chồng hòa thuận. Ai cũng cần có tự do và những mối quan hệ riêng như bạn bè, đối tác, công việc... Nếu mất đi những mối quan hệ này thì cuộc sống rất căng thẳng và khó chịu”.

Hôn nhân chính là cái đích của tình yêu. Nhưng khi đã đến cái đích đó rồi, ta mới thấy muôn vàn khó khăn phải vượt qua để giữ gìn, vun đắp cái mà mình đã đạt được. Người phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong việc tạo lập không khí yên ấm, hạnh phúc. Hãy đối xử đúng mực, yêu thương, quan tâm hơn đến cảm nhận của chồng, bởi vì với đàn ông thì “khoảng trời tự do” là vô cùng quan trọng. Cho nên dù vợ chồng bạn tâm đầu ý hợp đến mấy thì mỗi người cũng cần có một “ khoảng trời riêng” của mình, và bạn cần phải tôn trọng điều ấy.

Vợ chồng thỏa thuận thời gian hợp lý để tạo thói quen về nhà đúng giờ là một việc làm cần thiết, điều này khiến cho sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình trở nên khắng khít và bền chặt hơn. Tuy nhiên, vợ chồng cũng nên trao đổi với nhau nhiều hơn dựa trên sự cảm thông, chia sẻ. Quản lý nhau quá khắt khe sẽ tạo nên sự căng thẳng, ngột ngạt, dẫn đến những xung đột không cần thiết trong quan hệ vợ chồng.

Gia đình yên ấm, hạnh phúc luôn là ước mơ của tất cả mọi người. Là phụ nữ, bạn cần phải “giữ lửa” trong ngôi nhà của mình bởi chính tình yêu, niềm tin và sự khéo léo của người vợ mới là những yếu tố cần thiết để hâm nóng không khí gia đình và duy trì ngọn lửa ấm áp trong đời sống lứa đôi, khiến người chồng luôn tình nguyện ở bên cạnh mình mà không cần bất cứ sự ràng buộc nào khác.
 
Theo Phụ nữ Việt Nam
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 19 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 19 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 21 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Top