Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài chuyện cho con ăn

Thứ hai, 06:07 03/11/2008 | Gia đình

Cậu bé Bin cầm thìa lấy hết tốc lực gõ vào cái xoong inh ỏi trong khi bố còn mải bắt chước tiếng các loài vật, đi lòng vòng quanh nhà, diễn đủ thứ trò để dụ cậu con trai há miệng ra. Cảnh tượng này đã trở thành thói quen trong gia đình chị Mai khi cho con ăn.

Nói đến chuyện cho con ăn, chị Mai ở Phú Nhuận TP HCM thở dài. Con chị mắc bệnh biếng ăn từ khi mới sinh, khi chuyển sang giai đoạn ăn bột là chị bước vào thời kỳ gian nan nhất. Nay cháu đã 18 tháng tuổi mà tình hình chẳng có gì thay đổi nhiều. Cứ nói đến chuyện cho con ăn là chị muốn "stress" luôn, chỉ nghĩ ra các chiêu thức để dụ cậu bé há được miệng thôi đã thấy đau đầu.

Dù đã chuẩn bị nấu nướng rất công phu nhưng cứ đến bữa ăn thì hoặc là lên phòng Bin mở vi tính để nghe ca nhạc, hoặc là mở DVD có hình ông đầu trọc và vừa cho ăn vừa dọa để con sợ quá mà há miệng. Nhưng cũng chỉ được mấy hôm cậu bé chán, thế là phải chuyển sang xem quảng cáo. Cứ nhằm đoạn giới thiệu sữa tươi nguyên chất "100%" mà tua đi tua lại để đút được miếng nào hay miếng ấy...

"Hết chiêu này phải bày chiêu khác", bố lại cầm cái vợt đánh muỗi chạy lung tung săm soi khắp các ngõ ngách để phát ra tiếng kêu tách tách, chớp cơ hội lúc cậu bé há miệng cười để mẹ đút ngay một miếng... Bữa nào cho con ăn xong, cả nhà cũng mệt rã rời nhưng còn cầu may rủi, chỉ lo ăn xong con lại bị trớ.

Không hơn gì gia đình chị Mai, chị Yến Vy nhân viên một công ty tại quận 3 cũng "dở khóc dở cười" khi cho con ăn. Chị cho biết, đến giờ ăn của con phải mang đủ thứ đồ chơi nồi niêu xoong chảo để con gõ khiến nhà cứ như là rạp hát với đủ thứ âm thanh lẫn lộn.

"Độc chiêu" hơn nữa con chị Vy khi bật ti vi thì cứ phải Đình Vũ - Như Quỳnh mà "rên" chứ không chịu Xuân Mai. "Có lúc bí quá không biết làm thế nào đành cho gõ chan chát vào bàn phím rồi đập chuột cật lực để mẹ tranh thủ đút, thôi thì hy sinh một vài món đồ mà con ăn được cũng đỡ", chị tâm sự.
 
Ảnh minh họa: Hải Duyên

Trên một diễn đàn của các bậc phụ huynh, nhiều bà mẹ chia sẻ các chiêu độc đáo khi cho con ăn. Có nhà bố nổ sẵn xe máy cho con ngồi lên, cứ sau mỗi muỗng cơm mẹ hoặc bà đút là phải làm 1 vòng quanh chung cư. Xong bữa ăn cho con cũng mất toi gần lít xăng.

Nhà khác, chiều chiều, bà và cháu leo lên xích lô đi lòng vòng, mất 5.000 đồng thì cũng hết một chén cháo. Có bé cứ phải canh chương trình Hugo trên HTV7 mới chịu ăn, mà Hugo chạy thì mới há miệng còn khi mấy MC lải nhải là nó la um xùm. Một bà mẹ lại mua sẵn mấy kg bịch nylon, bố phùng mồm lên thổi, mẹ đút. 1 muỗng cơm là phải đập bộp 1 phát nhưng phải nổ thật to. Có thế, bé mới cười và nuốt. Sau mỗi bữa thì mẹ đi quét rác còn miệng bố thì... thở không ra hơi.

Lại có nhà, ông đẩy xe, bà cầm gậy dài treo toòng teng cái áo làm cờ đi đằng trước vừa đi vừa hát: "Cờ không có xé áo ra mà phất" còn bố thì phải tập trung, tranh thủ "canh me" mà đút cháo.

Một bà mẹ khác kể, con chị luôn mím chặt miệng mỗi khi ăn, đến nỗi có cậy bằng thìa như dùng xà beng bẩy thì cũng không ăn thua. Ông nội trên 70 tuổi phải dùng chân đá túi nylong lung tung khắp nhà như đá bóng cho nó nhìn hoặc ôm đàn oọc nhảy nhót múa may. Bố thì thổi kèn tò tí te, mẹ thì lăm lăm cái thìa để nhét vô miệng con, bà thì lo giữ đầu để cháu khỏi va vào thành ghế. Còn bà ngoại thì bê ghế ra ban công rồi đeo bờm lên trông cho khác người và nhảy chồm chồm lên để cháu thấy lạ, chăm chú nhìn mà đút. "Người đi ngoài đường cứ tưởng bà ngoại có vấn đề gì trục trặc cơ đấy", người mẹ kể.

Chị Hải Trà có con lớn hơn chia sẻ kinh nghiệm, các bà mẹ cứ sợ con đói, không tăng cân nên nhiều khi ra sức ép con ăn. Trước đây chị cũng hay so sánh cân nặng của con với các bé khác cùng tuổi và thế là về bắt con ăn, con không ăn được, nôn ra thì mẹ lại "stress", con thấy mẹ giận thì cũng sợ, khóc theo. Nhưng về sau chị rút ra được kinh nghiệm, chỉ cho con ăn trong khả năng của bé thôi, nếu ăn nhiều hơn là bé bắt đầu chán và ngúng ngẩy, rất mệt, dễ bị nôn. Nếu cứ kéo dài như thế thì chỉ khi nhìn thấy bát cháo là bé đã sợ.

Và thế là chị chỉ cho ăn đến khi nào thấy hơi ậm oẹ là thôi luôn, vài lần như thế là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. "Bây giờ con chị trộm vía ăn uống cũng khá "ok", chỉ mất khoảng 20-30 phút là xong bữa cháo, 5-7 phút là xong cốc sữa khoảng 180 ml. Còn nếu bữa ăn nào mà quá lắm cho nghỉ luôn, ăn bù thứ khác", chị Trà vui vẻ nói.

Bà Nguyễn Tịnh Thủy chuyên viên tư vấn dinh dưỡng đưa ra lời khuyên tuyệt đối tránh ép bé trong ăn uống vì rất nguy hiểm. Thông thường các bà mẹ khi ép con ăn thì hay cáu gắt la mắng làm các con sợ và khóc. Khi khóc dẫn tới dễ bị sặc, đồng thời tạo tâm lý sợ hãi càng không muốn ăn, lần sau chỉ cần nhìn thấy mang chén ra đã sợ.

Cũng theo chuyên viên dinh dưỡng này, các bà mẹ phải làm sao để tạo ra một tâm lý thoải mái vui vẻ khi ăn. Như vậy trẻ không bị áp lực về tinh thần. Các bé nhỏ thường rất thích những màu sắc, nên mua những loại chén bát có hình thù ngộ nghĩnh như hình con cá, con ếch... với nhiều màu sắc khác nhau, sẽ góp phần kích thích các bé ăn ngon hơn. Trong bữa ăn các mẹ có thể kèm thêm cho con một cái chén nhỏ bên cạnh, bỏ một ít thức ăn vào và cho con tự xúc, tạo không khí buổi ăn như một trò chơi. Nếu cả mẹ và bé đều căng thẳng khi ăn thì bữa ăn sẽ không hiệu quả.

Bà Thủy chia sẻ thêm, đôi lúc các mẹ cũng phải quan tâm tới việc chế biến thức ăn, thay đổi khẩu vị cho bé để không bị chán. Có những lúc con rơi vào giai đoạn thay đổi về thể chất như mọc răng, sốt nóng không muốn ăn thì có thể chia nhỏ ra ăn thành nhiều lần, chỉ cần cho bé ăn được 70% như ngày bình thường là tốt rồi. Ngoài ra có thể cho con uống thêm sữa và các cữ phụ khác.

"Đặc biệt trong giai đoạn trẻ biếng ăn các mẹ nên để ý và cho ăn những món mà thường ngày bé thích ăn hơn. Nhiều gia đình khi cho con ăn thường cho các con xem phim, đĩa... làm các bé không tập trung vào bữa ăn điều này cũng không tốt", bà Thủy nhấn mạnh.
 
Theo Hải Duyên
VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 8 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 10 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top