Hà Nội
23°C / 22-25°C

An sinh xã hội để bớt đi gánh nặng

Thứ hai, 08:30 26/04/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Trả lời phỏng vấn Báo GĐ&XH sau loạt bài "Người già mưu sinh" được đăng tải, TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho rằng, đối với người cao tuổi sống tại những vùng còn khó khăn, trong giai đoạn tới, Nhà nước cần có chế độ an sinh xã hội phù hợp để có thể bớt đi gánh nặng mưu sinh cho họ.

 
Xin ông cho biết về tỉ lệ người cao tuổi (NCT) ở nước ta cũng như đánh giá của ông về mức sống của nhóm người này hiện nay?

- Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tỉ lệ và số lượng tuyệt đối của NCT đã tăng nhanh trong những năm vừa qua. Đặc biệt tăng nhanh trong độ tuổi từ 70 - 80 tuổi trở lên. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 cho thấy, số lượng người từ 100 tuổi trở lên đã lên tới 7.200 cụ, tăng gấp trên 2 lần so với điều tra năm 1999.
Theo quy ước của quốc tế, nếu một quốc gia có tỉ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm trên 10% dân số hoặc từ 65 tuổi trở lên chiếm trên 7% dân số thì nước đó bước vào giai đoạn "già hóa dân số". Ở nước ta, vào năm 2008, số người từ 65 tuổi trở lên đã chiếm tỉ lệ 7,5% và như vậy chúng ta đã bước vào giai đoạn "già hóa dân số". Đây là một quá trình chuyển đổi rất nhanh về nhân khẩu học. Năm 2005, chúng ta vừa kết thúc giai đoạn "cơ cấu dân số trẻ", thì năm 2008, chỉ sau 3 năm, Việt Nam đã bước vào giai đoạn "già hóa dân số", trong khi các nước khác trên thế giới phải trải qua nhiều thập kỷ để chuyển từ "cơ cấu dân số trẻ" sang giai đoạn "già hóa dân số".
 

Nhà nước cần có chế độ an sinh xã hội phù hợp để có thể giảm bớt gánh nặng mưu sinh cho NCT. ảnh: T.G

Đất nước ta chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, nhưng với tốc độ đô thị hóa hiện nay và xu hướng dịch chuyển của nhóm dân di biến động lớn, những người trong độ tuổi lao động rời nông thôn lên thành thị kiếm sống ngày càng nhiều, để lại cha mẹ già ở quê hương. Người Việt có câu "Trẻ cậy cha, già cậy con", nhưng con cái phải bươn chải, đi làm ăn xa, bản thân người già không được cậy con, thì nay phải chăm cả cháu. Đợt tổng điều tra dân số vừa qua cho thấy, tỉ lệ NCT cao nhất là ở khu vực miền Trung. Tôi đã về đây, có những xã, thôn vào những ngày giữa năm này hầu như chỉ còn các cụ và trẻ con ở nhà. NCT lẽ ra phải được chăm sóc nhưng khi con đi làm ăn xa lại phải đảm nhiệm toàn bộ việc đồng áng, chăm sóc cháu, gánh nặng càng thêm chồng chất.
 
"Các nhà khoa học đã tính toán: Nếu như chăm sóc y tế cho đứa trẻ cần 1 đồng thì chăm sóc cho NCT cần tới 8 đồng. Đối với NCT, sự chăm sóc đòi hỏi chi phí ngày càng cao hơn khi chúng ta chuyển từ cơ cấu bệnh tật nhiễm trùng sang cơ cấu bệnh tật của các nước phát triển như các bệnh về chuyển hóa, bệnh không lây nhiễm (tiểu đường, rối loạn chuyển hóa mỡ, cao huyết áp, tai nạn thương tích,...). Trong khi đó, hệ thống y tế của chúng ta vẫn chưa thể đáp ứng được khi mới chỉ có một BV Lão khoa TƯ và Khoa lão khoa của một số BV tỉnh, thành phố" - TS Dương Quốc Trọng.
Chúng ta rất phấn khởi, vì với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội, tuổi thọ người dân được nâng lên, nhiều người sống lâu hơn. Nhưng điều đó cũng đặt chúng ta những thách thức to lớn?

- Chỉ có 3 năm để chuyển từ "cơ cấu dân số trẻ" sang giai đoạn "già hóa dân số", chúng ta chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về tư duy, nguồn lực cũng như chính sách, cơ chế và như vậy, sẽ không thể tránh khỏi sự lúng túng trong giai đoạn này nếu không có những giải pháp thích ứng kịp thời. Trước đây, khi còn trong giai đoạn "cơ cấu dân số trẻ", chúng ta đã có Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để chuyên lo cho trẻ em, vậy nên chăng, bước vào giai đoạn "già hóa dân số" này và những năm sắp tới, chắc chắn tỉ lệ và số lượng NCT sẽ ngày càng tăng cao, chúng ta cũng cần có một Ủy ban Quốc gia NCT với một hệ thống chuyên trách đủ mạnh để chuyên lo cho công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy NCT tốt hơn? Hiện nay, đã có Uỷ ban Quốc gia về NCT nhưng chưa có được hệ thống chuyên trách từ TƯ đến địa phương.
 
Theo ông, Việt Nam cần làm gì để giảm bớt những khó khăn, thách thức và quan tâm tốt hơn đến NCT?

- Hiện nay, chúng ta đã có trung tâm chăm sóc NCT có công với đất nước. Cùng đó là một số mô hình xã hội hóa: Con cái có tiền nhưng không có điều kiện chăm sóc gửi bố mẹ vào các trung tâm dưỡng lão. Đây là mô hình còn đang mới mẻ, Hà Nội có trung tâm chăm sóc NCT ở Từ Liêm và ở quận Tây Hồ hoạt động khá tốt. Có một mô hình nữa là trung tâm chăm sóc NCT không nơi nương tựa. Tại các trung tâm này, Nhà nước lo toàn bộ nhưng với chính sách hiện nay đây vẫn là một vấn đề khó khăn.

Lâu nay, khi nói về NCT, ta thường chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe, nhưng trong giai đoạn tới, theo tôi yếu tố số một là phát huy NCT để họ tiếp tục có những đóng góp với đất nước trong điều kiện phù hợp với khả năng, sức khỏe của mình. Với NCT có kiến thức, trình độ, chúng ta cần phải tranh thủ, phát huy được tiềm năng của họ. Các cụ ta có câu "Khôn đâu kể trẻ, khỏe đâu kể già". NCT sức khỏe không thể tốt bằng giai đoạn còn trẻ, nhưng họ là người có kinh nghiệm và là chỗ tựa của gia đình và xã hội.

Trong thời gian tới, khi chúng ta bước vào giai đoạn tỉ lệ NCT ngày càng cao, chắc chắn Đảng và Nhà nước có cơ chế, chính sách phù hợp để chăm lo cho NCT tốt hơn. Đặc biệt, Luật Người cao tuổi sẽ được ban hành trong năm nay. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ tham khảo, học tập những nước đã có kinh nghiệm về vấn đề này.
 
Xin trân trọng cảm ơn ông! 
 Hà Thư 
(Thực hiện)
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Top