Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ấm ức vì tiền của mình mà không được thỏa sức tiêu

Thứ ba, 14:30 21/02/2017 | Gia đình

Thảo nghe xong mà choáng váng. Tiền lương hai vợ chồng cộng thêm số tiền tiết kiệm mấy năm qua không phải là ít. Vậy mà Hưng lại một lần mang đi cả, không nói gì cho cô biết.

Hưng và Thảo đều làm cùng công ty của nhà Thảo. Gia đình Hưng có hai anh em trai. Anh của Hưng là tuýp người không biết lo trước sau, đang sống cùng bố mẹ, còn Hưng thì sống bên vợ. Nhiều người bảo Hưng giống kiểu ở rể chăm lo mọi việc bên nhà vợ nên chắc bên nhà Hưng chẳng được nhờ vả gì.

Nhưng trái với suy nghĩ của số đông, Hưng lại rất chăm lo cho bố mẹ ruột của mình. Tháng nào lãnh lương, ngoài phần phụ giúp bên nhà vợ và phần dành riêng của hai vợ chồng thì số còn lại Hưng cũng gửi về cho bố mẹ ruột. Điều kiện gia đình Thảo cũng khá giả, lại có một mình Thảo nên đối với việc Hưng hiếu thuận hai bên thì bố mẹ Thảo cũng thấy hài lòng.


Nếu không phải vì mặt mũi gia đình thì cô thật muốn làm lớn chuyện để đòi lại tiền và dạy cho Hưng một bài học. (Ảnh minh họa)

Nếu không phải vì mặt mũi gia đình thì cô thật muốn làm lớn chuyện để đòi lại tiền và dạy cho Hưng một bài học. (Ảnh minh họa)

Năm nay, công ty gia đình Thảo làm ăn thuận lợi nên lương hướng hai vợ chồng cũng tăng lên không ít. Tiền hai vợ chồng gom lại, Thảo định mua sắm ít làm của riêng của hai vợ chồng. Vậy mà Thảo chưa kịp làm gì thì chồng đã mang hết lương cùng số tiền tiết kiệm của hai người sang hết bên gia đình Hưng.

Thảo nghe xong mà choáng váng. Tiền lương hai vợ chồng cộng thêm số tiền tiết kiệm mấy năm qua không phải là ít. Vậy mà Hưng lại một lần mang đi cả, không nói gì cho cô biết, chỉ để lại số ít đủ chi dùng trong nhà. Mặc dù trong ngoài đều có bố mẹ Thảo chăm lo nhưng Thảo cũng muốn hai vợ chồng có chút gì đó gọi là của riêng vậy mà Hưng lại không nói một tiếng mang đi cả. Giờ Thảo muốn mua quần áo cũng phải dè sẻn qua tháng. Cô cũng chẳng có mặt mũi nào mà ngửa tay xin tiền mẹ ruột. Thế có ấm ức hay không?

Hỏi ra thì mới biết, bố mẹ chồng định sửa sang lại nhà cửa để cưới vợ cho anh trai của Hưng. Ông bà than thở không có tiền, rồi anh của Hưng năm nay làm việc cũng chẳng dư dả bao nhiêu nên tất cả lại đổ lên vai của chồng Thảo. Ỷ thế nhà thông gia có tiền của nên chắc con trai cũng có không ít của riêng để vay mượn. Cả nhà tranh thủ ngày Hưng về một mình thì bày anh giấu vợ cho mượn tiền rồi sau đám cưới gom tiền mừng trả lại ngay. Nói là mượn chứ biết khi nào thì trả? Mà bằng cái tính ham chơi nhát làm của anh trai Hưng thì trả bằng cách nào?

Thảo buồn vì chồng quá nghe lời bố mẹ mà không bàn bạc với mình. Nếu không phải vì mặt mũi gia đình thì cô thật muốn làm lớn chuyện để đòi lại tiền và dạy cho Hưng một bài học. Trách móc chồng là thế nhưng Thảo hiểu hơn ai hết Hưng là người hiếu thuận thế nào. Nếu không phải gặp bố mẹ chồng một hai làm khó, nài ép thì chắc anh cũng đã không dám giấu vợ mà làm liều.

Anh hứa sẽ làm bù trả lại cho cô nhưng lòng của Thảo vẫn không ngừng buồn bực. Con trai ở rể đã mang điều tiếng lại còn nghĩ Hưng ở bên vợ ăn sung mặc sướng bỏ bố mẹ và anh em. Có bố mẹ ruột nào lại đối xử như thế với con trai không? Chuyện cũng lỡ rồi, có ấm ức cũng phải nuốt vào lòng và cầu mong là ông anh chồng giữ lời mà trả lại số tiền sau đám cưới cho vợ chồng cô.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 57 phút trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 8 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Người con trai 24 tuổi cho biết đã bị người cha triệu phú của mình nói dối về gia cảnh suốt 20 năm.

Top