Hà Nội
23°C / 22-25°C

9X và những cuộc hẹn tập thể trong nhà nghỉ

Chủ nhật, 15:32 14/10/2007

Huýt sáo dài chào “chiến hữu”, Quang chui tọt vào chiếc taxi 4 chỗ đậu gần cổng trường. 20 phút sau, tại một nhà nghỉ nằm sâu trong ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), cậu lễ tân cười tươi đưa chìa khóa phòng cho hai vị khách nhí.

Tại nhà nghỉ kế bên, một chiếc SH vừa rú ga phi thẳng vào chỗ để xe dưới tầng 1, cô bé ngồi sau vẫn ôm cứng cậu bạn trai, chưa vội xuống xe. Cả hai đều mang đồng phục một trường phổ thông ở quận Hoàn Kiếm.

Gặp nhau “tâm sự” từ lúc 5 rưỡi chiều, kết thúc giờ học thêm buổi tối, Quang và cô bạn gái đều đã có mặt tại nhà. Trước các bậc phụ huynh, cả hai vẫn là những đứa con ngoan, học hành chăm chỉ.

Sòng phẳng như dân chơi

Đã từ hai tháng nay, Lâm, một tài xế xe taxi, đưa đón đôi “tình nhân” – học sinh liên trường này “đi đến nơi, về đến chốn” đều đặn vào chiều thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Hiện Lâm có 5 “mối” khách quen thường xuyên kiểu này ở các trường trung học trên địa bàn Hà Nội. Theo Lâm, những cặp này đều là "con nhà có điều kiện", tiền tiêu không thiếu, thích đi taxi không phải vì tránh sự dòm ngó mà như thế mới "thực sự thư giãn và sành điệu".

Nhón tay lấy một điếu xì gà thơm, châm lửa, kéo một hơi dài, Lâm kể: "Đồ ngoại đấy, của một cậu ấm thưởng cho vì chúng tới nhà nghỉ ngon lành. Bọn trẻ này thoáng lắm". 

Ngoài tiền mỗi cuốc xe, tiền boa, Lâm còn được nhận trước ít nhất 300 ngàn tiền thuê xe cả tháng để “giữ mối xe quen”. Không phải ngẫu nhiên mà Lâm có được những “hợp đồng” béo bở này. Ngoài việc chịu khó đặt quan hệ với các chủ nhà nghỉ để số máy di động luôn sẵn có trên bàn lễ tân, Lâm còn chịu khó tìm tòi những chốn ăn chơi mới lạ, hay những món đồ độc đáo hỗ trợ chuyện phòng the để tư vấn cho các cậu ấm, cô chiêu lúc cần thiết.

Việc phục vụ các cô cậu 9X này, theo Lâm, cũng có những đặc thù. “Bọn nó đang tập làm người lớn, thích thể hiện mình. Dù đang bận đi khách khác thì việc đưa, đón chúng nó cứ phải đúng giờ răm rắp đứng đợi ở cổng trường hoặc trước cửa nhà nghỉ, y như đón "sếp" lớn. Nếu để chúng “alô” gọi về thì chúng không vừa ý”, Lâm cho biết thêm.

Lịch hẹn được chính các đôi này thỏa thuận tùy theo nhu cầu và theo… thời khóa biểu trên lớp, miễn sao so le nhau để luôn có tài xế "ruột" chở đi. “Thời gian đầu, bọn em thường qua Lâm gia trang (khu Gia Lâm) nhưng sau "kết" Hoàng Quốc Việt vì phòng ốc đẹp, nhân viên ít tò mò và biết chiều khách”, Quang cười nói.

Một dân chơi nhí cho biết, thời điểm lý tưởng cho cuộc hẹn là các buổi trưa hoặc cuối buổi chiều, sau giờ học. Còn địa điểm nhà nghỉ nhất thiết phải xa trường một tí để tránh "rắc rối bất ngờ". Nhà nghỉ khu vực đường Hoàng Quốc Việt đang là lựa chọn số 1 cho các buổi hẹn hò của các “thượng đế nhí”. Hàng loạt các “thương hiệu” nhà nghỉ ở đây có đến ba, bốn cơ sở khá hoành tráng như H.T, H.Y, M.L...

Ngoài ra, các khu xung quanh hồ Tây, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Láng hay Trần Duy Hưng... cũng là địa điểm lui tới thường xuyên của các cặp đôi này.

Một nhân viên lễ tân tại nhà nghỉ M.L (Hoàng Quốc Việt) kể, những cô, cậu học buổi chiều có hôm đến đây từ 9h sáng, ở qua trưa rồi mới tới trường. Hôm nào thích thì chúng cúp tiết, "tâm sự" đến hết giờ học thêm buổi tối rồi mới ai về nhà nấy. “Bố mẹ thì đi làm suốt ngày, tối thấy con về đúng giờ thì cứ tưởng chúng đi học chứ làm sao mà biết được”, cậu nhân viên này nói.

Đi nhà nghỉ hội đồng

Theo bà chủ nhà nghỉ H.Y trên đường Hoàng Quốc Việt, việc cô cậu học trò kéo nhau vào nhà nghỉ là chuyện "thường ngày ở huyện". Cũng có đôi hơi nhát, mang cả quần áo để thay bộ đồng phục trước khi đi nhưng đa phần là để nguyên. “Học sinh bây giờ bạo lắm, chả ngại gì người lớn, chỉ sợ bố mẹ bắt gặp thôi. Thỉnh thoảng còn có hai hoặc ba cặp bạn bè rủ nhau đi cùng nữa”, bà chủ này nói.

Theo bà chủ này, hầu hết các đôi “uyên ương nhí” vào nhà nghỉ không bao giờ hỏi đến… bao cao su. Giá cả đối với các cặp "tình nhân" này cũng không nằm trong "khung". Một "cua" buổi trưa 2 tiếng thấp nhất cũng phải 150.000 đồng, còn ca chiều là 200.000 đồng, cao gấp rưỡi so với những cặp đã qua tuổi vị thành niên. Mấy cô, cậu 9X cũng không chủ trương "bay" tại nhà nghỉ vì thời gian bị hạn chế, phòng ốc thường không đáp ứng yêu cầu.

Thường các đôi đi lẻ bởi ít nhà nghỉ chịu cho nhiều cặp học sinh vào cùng một lần. Ngoài việc có quan hệ thân quen thì nhà nghỉ đó phải có vị trí kín đáo và chủ nhà phải rất “chì” thì mới dám nhận. Theo Dũng, một tài xế taxi, đầu tháng 10, nhân sinh nhật một cậu học sinh lớp 12, 4 cặp uyên ương đều đang học phổ thông nhờ tìm nhà nghỉ có thể "nhồi" được cả nhóm vào một phòng để… “tiện cho việc tổ chức tiệc, tiền bạc không thành vấn đề”.

“Riêng tiền thuê phòng một buổi chiều đã hết một triệu đồng. Bọn nhóc tỏ ra rất hưng phấn vì chẳng mấy khi rủ được nhau cùng đi, vừa thể hiện đẳng cấp. Sau hôm đó, tôi lại có thêm vài khách mới”, tài xế Dũng cho biết.

Theo VnExpress

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công thức nấu canh gân bò chua cay ngon hết sẩy

Công thức nấu canh gân bò chua cay ngon hết sẩy

Ăn - 10 phút trước

Gân bò là một nguyên liệu được nhiều người ưa thích bởi kết cấu dai giòn và có hàm lượng vitamin, collagen cao. Hôm nay bật mí cho các bạn cách nấu món canh gân bò chua cay ngon “hết sẩy” khiến bạn chỉ muốn ăn mãi.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Những lần Lệ Quyên 'đụng' hàng hiệu và 'lép vế' với Hồ Ngọc Hà

Những lần Lệ Quyên 'đụng' hàng hiệu và 'lép vế' với Hồ Ngọc Hà

Đẹp - 31 phút trước

GĐXH - Không ít lần xảy ra việc đụng đồ hiệu của "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà và "Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khiến tín đồ thời trang được dịp đặt lên bàn cân để "soi".

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 35 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 37 phút trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 39 phút trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Chuyện vợ chồng - 41 phút trước

GĐXH - Bạn có biết những điều mà đàn ông thấy hấp dẫn, thu hút ở phụ nữ là gì không?

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 48 phút trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Top