Hà Nội
23°C / 22-25°C

15 trẻ bị ngộ độc sữa tại Cà Mau: Do sữa nhiễm khuẩn colifom

Thứ sáu, 08:31 19/09/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Trao đổi qua điện thoại ngày 18/9, BS Trần Ngoan, Trưởng khoa ATVSTP và Dinh dưỡng, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau cho biết, trường hợp 15 cháu bé bị ngộ độc sữa không phải do nguồn nước (như thông tin trước đó) mà do chính sữa bị nhiễm khuẩn colifom và nấm mốc.

Nhiễm khuẩn từ khâu pha chế

Cũng theo BS Ngoan, qua xét nghiệm mẫu sữa được lấy từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, phát hiện sữa bị nhiễm khuẩn colifom và nấm mốc. Đây là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc sữa cho 15 trẻ em. Được biết, loại sữa này được sản xuất trong nước, nhưng nguyên nhân nấm mốc là do quá trình bảo quản chưa được tốt từ phía Trung tâm bảo trợ xã hội.

Theo GS Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục VSATTP, Bộ Y tế, việc nhiễm colifom theo như  thông báo xét nghiệm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau có thể nhiễm từ quá trình pha chế.

Quá trình bảo quản hoặc kể cả sữa quá hạn sử dụng cũng khó có thể nhiễm  colifom. Vì chất colifom chỉ xâm nhập từ bên ngoài vào nhất là trong quá trình pha chế. Phía Cục đã yêu cầu Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau gửi kết quả xét nghiệm và báo cáo về các trường hợp tiêu chảy này.

Cần tổ chức lớp học pha sữa

Trước đó, ngày 5 - 8/9, lần lượt 15 cháu bé được đưa đến BV Đa khoa tỉnh Cà Mau trong tình trạng tiêu chảy, nôn  dữ dội. Bà Võ Ánh Nguyệt, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, cho biết: Sau khi các bé bú sữa bình do các mẹ nuôi tại trung tâm pha chế, thì xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy, nôn ói, sức khỏe suy giảm. Lập tức các cháu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Ngày 17/9, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có công văn báo cáo với UBND tỉnh Cà Mau về việc 15 trẻ sơ sinh bị ngộ độc sữa. Theo công văn, các bé bị tiêu chảy ở mức độ nhẹ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đã chủ quan khi cho các bé điều trị ngoại trú.

Theo BS Nguyễn Thị Kim Vân, Phó trưởng khoa Khoa Nhi, BV Đa khoa tỉnh Cà Mau, tính đến chiều ngày 18/9, các cháu bị ngộ độc sữa đã hết tiêu chảy. Một số cháu đã ổn định và được xuất viện. Hiện tại còn lại một số cháu vẫn đang được điều trị tại khoa, tuy đã hết tiêu chảy nhưng lại chuyển sang viêm phổi.

TS Khẩn cho rằng, cần phải có lớp học về pha sữa cho các bà mẹ, các trung tâm nuôi dạy trẻ tập trung. Vì vụ việc ngộ độc trên xảy ra với 15 trẻ em nên gây hoang mang. Chứ tại các gia đình, vẫn diễn ra việc trẻ bị tiêu chảy vì sữa chỉ vì cách pha sữa chưa hợp vệ sinh.      

Vân Khánh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới từ 15/4 – 21/4

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới từ 15/4 – 21/4

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Tử vi tuần mới của Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền.

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là công cụ hiệu quả nhất để bạn vượt qua rạn nứt và củng cố mối quan hệ gia đình.

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Nhờ làm việc chăm chỉ nên vận mệnh của 5 con giáp này có sự thay đổi rõ ràng. Sự nghiệp ở tuổi trung niên bắt đầu phát triển, cuộc sống trở nên sung túc, là chỗ dựa vững chắc cho bạn đời.

Bị chồng ngoại tình 'trả về nơi sản xuất', con gái uất nghẹn trước phản ứng của mẹ đẻ

Bị chồng ngoại tình 'trả về nơi sản xuất', con gái uất nghẹn trước phản ứng của mẹ đẻ

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - "Con có thật là con gái của mẹ không?" - cô hỏi, rồi xách vali bỏ đi.

5 cặp đôi cung hoàng đạo nếu ở bên nhau không giàu sang cũng phú quý, tài lộc nhân đôi

5 cặp đôi cung hoàng đạo nếu ở bên nhau không giàu sang cũng phú quý, tài lộc nhân đôi

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Nếu kết hợp với nhau, 5 cặp đôi hoàng đạo này không chỉ hạnh phúc viên mãn mà về mặt tài chính cũng có sự biến đổi không ngờ.

Phụ nữ ngoại tình, lỗi một phần do… đàn ông

Phụ nữ ngoại tình, lỗi một phần do… đàn ông

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vì sao phụ nữ ngoại tình? Có nhiều lý do khiến phụ nữ lừa dối. Cô đơn, buồn chán do chồng phản bội... có thể đóng vai trò quan trọng.

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình trưởng thành của trẻ em, sự giáo dục của người cha có giá trị đặc biệt, nhất là đối với các bé trai, người cha là tấm gương không thể thiếu đối với chúng.

Top