Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương: Chuyển giao thành công 62 lượt kỹ thuật

2008 đến năm 2010, Viện đã chuyển giao thành công 211 lượt kỹ thuật cho các bệnh viện, Trung tâm Huyết học- Truyền máu tuyến dưới.

Năm 2011, Viện chuyển giao thành công 111 lượt kỹ thuật trong tổng thời gian luân phiên là 72 tháng với 31 lượt cán bộ, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2012, các cán bộ luân phiên của Viện đã chuyển giao thành công 62 lượt kỹ thuật trong đó có nhiều kỹ thuật phức tạp như: chọc tủy, đọc huyết đồ - tủy đồ, nhuộm hóa học tế bào và các kỹ thuật điều chế và bảo quản chế phẩm máu… Ngoài ra, các cán bộ của Viện còn tham gia đào tạo, giảng dạy cho khoảng 600 lượt học viên với 26 buổi giảng.
 
Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương: Chuyển giao thành công 62 lượt kỹ thuật  1

PV: Ông đánh giá như thế nào về tinh thần hỗ trợ tuyến dưới của cán bộ luân phiên Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương?

GS.TS. Nguyễn Anh Trí: Nhìn chung, các cán bộ đi luân phiên 1816 của Viện dù được sự hỗ trợ, giúp đỡ hết sức chu đáo của lãnh đạo cũng như các đồng nghiệp ở tuyến dưới nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn như thiếu thốn trang thiết bị trong công tác chuyên môn cũng như trong sinh hoạt. Vượt qua những khó khăn đó, các cán bộ tham gia luân phiên đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao và được lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện, Trung tâm Huyết học - Truyền máu tuyến dưới đánh giá cao trong cả công tác chuyên môn lẫn tác phong, tinh thần hoàn thành công việc. Trong đó, có những cán bộ đã nhận được Bằng khen, Giấy khen của Bệnh viện, Sở Y tế như kỹ thuật viên Nguyễn Đăng Thành, kỹ thuật viên Thái Thị Thanh…

PV: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã gặp những thuận lợi, khó khăn gì khi thực hiện Đề án 1816, thưa ông?

GS.TS. Nguyễn Anh Trí: Trong quá trình thực hiện, Viện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc và kịp thời của Bộ Y tế. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án hiểu sâu sắc ý nghĩa nhân văn của Đề án và quyết tâm triển khai thực hiện một cách nghiêm túc Đề án này. Cán bộ viên chức tham gia Đề án 1816 của Viện đều thông suốt về tư tưởng, yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiều cán bộ với tinh thần tự giác cao đã xin được tham gia luân phiên 1816. Đồng thời, sự hợp tác tốt giữa tuyến dưới về việc tiếp nhận những kỹ thuật chuyển giao, triển khai thực hiện những kỹ thuật chuyển giao một cách hiệu quả, đã tạo điều kiện cho cán bộ đến luân phiên thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, Viện không tránh khỏi một số khó khăn: nhân lực của Viện còn thiếu, khó đáp ứng được chỉ tiêu 30 giường bệnh/cán bộ luân phiên, trong khi đó, nhu cầu luân phiên, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới là rất lớn. Thời gian tăng cường cho tuyến dưới của mỗi cán bộ kéo dài 3 tháng là một khó khăn cho việc bố trí nguồn nhân lực. Viện đã đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế về thời gian cử cán bộ đi từ 1 - 3 tháng (thậm chí là 1-2 tuần, đối với các cán bộ khoa học là tiến sỹ, phó tiến sỹ và giáo sư), tùy theo từng lĩnh vực chuyên môn cho phù hợp.

Tại các đơn vị tuyến dưới, nhiều đơn vị còn thiếu nhân lực trầm trọng cả về số lượng và chất lượng, hệ thống trang thiết bị, máy xét nghiệm thiếu, lạc hậu và không đồng bộ cũng cản trở việc chuyển giao và triển khai các kỹ thuật mới. Định mức trần bảo hiểm y tế cũng khiến cho các bệnh viện hạn chế triển khai và chỉ định các xét nghiệm. Kinh phí cho cán bộ tuyến dưới lên đào tạo tại Viện còn ít nên số cán bộ về Viện đào tạo còn rất hạn chế.

PV: Theo ông, để duy trì và phát huy hiệu quả của Đề án 1816 trong lĩnh vực huyết học - truyền máu cần triển khai biện pháp gì trong thời gian tới?

GS.TS. Nguyễn Anh Trí: Để Đề án 1816 phát huy hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, các Trung tâm - Huyết học truyền máu, các bệnh viện tuyến dưới cần chủ động phối hợp với tuyến trên để lựa chọn và đề xuất nội dung kỹ thuật chuyển giao sát với thực tế và phù hợp với năng lực đội ngũ cán bộ của đơn vị. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ thực hiện nghiêm việc khảo sát đánh giá xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, hỗ trợ chuyển giao công nghệ kỹ thuật và xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở khám chữa bệnh ở tuyến dưới.

PV: Xin cảm ơn GS.TS về cuộc trao đổi này.

Hoàng Hiền (thực hiện)

 

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngôi nhà thứ hai của ngư dân

Ngôi nhà thứ hai của ngư dân

Y tế - 9 năm trước

GiadinhNet - Từ mô hình "Quỹ y tế" cùng với tập thể y, bác sỹ đầy tâm huyết đã đưa một xã nghèo ven biển trở thành điểm sáng về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân- Đó là trạm y tế xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu – Nghệ An- đơn vị đầu tiên tại địa phương đạt chuẩn quốc gia về y tế, được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động năm 2009.

Hồ Chí Minh với quan điểm về sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc

Hồ Chí Minh với quan điểm về sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc

Y tế - 9 năm trước

GiadinhNet - Hướng tới Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) báo Gia đình & Xã hội xin trân trọng trích giới thiệu tài liệu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc trong cuốn sách “Một số vấn đề xây dựng ngành y tế phát triển ở Việt Nam” của Cố Giáo sư - TS Đỗ Nguyên Phương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khẳng định mũi nhọn khi có Đề án 1816

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khẳng định mũi nhọn khi có Đề án 1816

Y tế - 9 năm trước

Năm 2011, thực hiện chương trình hợp tác với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại khoa.

Lợi ích kép với người bệnh và bệnh viện

Lợi ích kép với người bệnh và bệnh viện

Y tế - 9 năm trước

Ngày 6/6/2014 là ngày ghi dấu đặc biệt khi lần đầu tiên Bệnh viện Nhi đồng - Đồng Nai thực hiện thành công phẫu thuật chấn thương sọ não với sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Nhi đồng 2 (thành phố Hồ Chí Minh).

Người dân hưởng lợi khi bệnh viện nâng cao chuyên môn

Người dân hưởng lợi khi bệnh viện nâng cao chuyên môn

Y tế - 9 năm trước

Từ khi tái thành lập vào năm 2007 đến nay, bằng việc tập trung đầu tư về con người, trang thiết bị và không ngừng áp dụng các kỹ thuật cao, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ ngày càng khẳng định vị thế của bệnh viện hạng I cấp thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều trường hợp bệnh thay vì phải chuyển viện lên thành phố Hồ Chí Minh, nay đã được điều trị ngay tại địa phương.

Cải tiến quy trình khám chữa bệnh: Người bệnh đã giảm thời gian chờ đợi

Cải tiến quy trình khám chữa bệnh: Người bệnh đã giảm thời gian chờ đợi

Y tế - 9 năm trước

Cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành Y tế nhằm giảm thời gian chờ đợi, nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến khám và điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh tích cực hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh tích cực hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị

Y tế - 9 năm trước

Thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế, từ nhiều năm qua Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh đã luôn duy trì hoạt động tổ chức các đợt tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh và nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện các tỉnh lân cận.

Đắc Nông: Ban hành chính sách đãi ngộ bác sỹ

Đắc Nông: Ban hành chính sách đãi ngộ bác sỹ

Y tế - 9 năm trước

Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắc Nông đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn triển khai hoạt động Phòng khám vệ tinh Chấn thương chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn triển khai hoạt động Phòng khám vệ tinh Chấn thương chỉnh hình

Y tế - 9 năm trước

Ngày 6/10, Bệnh viện Đa khoa sài Gòn phối hợp với bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình chính thức triển khai hoạt động Phòng khám vệ tinh chuyên khoa cột sống, chỉnh hình, cơ xương khớp. Hoạt động Phòng khám vệ tinh do bác sĩ của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình trực tiếp khám, tư vấn và điều trị bệnh nhân.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh: Giảm vượt tuyến, nâng nội lực

Ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh: Giảm vượt tuyến, nâng nội lực

Y tế - 9 năm trước

Những năm qua, với việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN vào công tác khám chữa bệnh đã góp phần nâng tỷ lệ những ca điều trị thành công, giảm chi phí và thời gian khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Cải tiến quy trình khám chữa bệnh: Người bệnh đã giảm thời gian chờ đợi

Cải tiến quy trình khám chữa bệnh: Người bệnh đã giảm thời gian chờ đợi

Y tế

Cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành Y tế nhằm giảm thời gian chờ đợi, nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến khám và điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Top