Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hiện Đề án 1816 tại Bình Thuận: Gắn kết công - tư

Bệnh viện Đa khoa tư nhân An Phước (Bệnh viện An Phước) được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đánh giá cao trong việc thực hiện thắng lợi Đề án 1816 cho Trạm Y tế xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc vào năm 2011. Tiếp tục hỗ trợ theo Đề án 1816, Bệnh viện An Phước đã tiến hành hỗ trợ cho Bệnh viện thị xã La Gi.

Thực hiện Đề án 1816 tại Bình Thuận: Gắn kết công - tư 1

Ca mổ của kíp bác sỹ Bệnh viện An Phước và Bệnh viện La Gi.

Bệnh nhân ngoại khoa của Bệnh viện La Gi chiếm 1/6 tổng bệnh nhân đến khám và điều trị. Năm 2011, Bệnh viện La Gi đã thực hiện được các phẫu thuật loại I, II, III đạt 119% so với kế hoạch và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2010. Bệnh viện không chỉ khám chữa bệnh cho nhân dân thị xã mà còn cho cả một số xã thuộc huyện Hàm Tân. Xác định tầm quan trọng của đa dạng hóa kỹ thuật cao phục vụ nhân dân địa phương, lãnh đạo Bệnh viện La Gi đã có những bước chuẩn bị dài hơi.
 
Được thông báo Sở Y tế Bình Thuận sẽ trang bị cho Bệnh viện La Gi bộ dụng cụ mổ nội soi, ngay lập tức, Bệnh viện cử một ê kíp đến Bệnh viện An Phước để học tập kỹ thuật. Các cán bộ của Bệnh viện La Gi đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ Bệnh viện An Phước. BS. Phan Ngọc Hùng, Giám đốc Bệnh viện An Phước, chia sẻ: Chúng tôi luôn coi việc giúp đỡ Bệnh viện La Gi là trách nhiệm của mình. Anh em được phân công hướng dẫn đều rất vui vẻ, nhiệt tình, chuẩn bị những gì tốt nhất có thể để Bệnh viện La Gi tiếp thu đầy đủ nhất kỹ thuật chuyển giao.
 
Tại Bệnh viện An Phước, chúng tôi gặp BS.CKI. Hà Thanh Hải, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện La Gi, anh và đồng nghiệp đang miệt mài học mổ nội soi. BS. Hải cho biết, Bệnh viện La Gi chỉ có 28 bác sỹ. Việc cử người đi học đồng nghĩa gánh nặng công việc sẽ dồn lên vai các đồng nghiệp nhiều hơn. Vất vả hơn nhưng toàn thể cán bộ Bệnh viện đều thống nhất rằng, nếu không học thì không thể phục vụ tốt được.
 
Khi đến Bệnh viện La Gi, chúng tôi được chứng kiến các bác sỹ chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật cho bệnh nhân Hà Đức Thành, 72 tuổi, ngụ tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, bị viêm ruột thừa nặng. Theo đánh giá của các bác sỹ, bệnh nhân đã lớn tuổi, nhập viện muộn nên tình trạng viêm ruột thừa sắp vỡ mủ, dễ dày dính. Toàn bộ ê kíp “cầm tay, chỉ việc” và đón nhận kỹ thuật của hai bệnh viện đều quyết tâm khó cũng phải làm. Trong phòng mổ lúc này, không chỉ có ê kíp mổ chính mà nhiều bác sỹ của Bệnh viện La Gi cũng đều có mặt để có thể tiếp thu kiến thức mổ nội soi ngay trên ca bệnh cụ thể.
 
Ca mổ thành công, BS.CKI. Hà Thanh Hải, bác sỹ mổ chính, vui mừng chia sẻ: Chúng tôi tự tin có thể thực hiện những ca phẫu thuật như thế này, kể cả trong trường hợp không có sự hỗ trợ của tuyến trên. BS.CKI. Võ Quang Trung, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện An Phước nhận xét một cách ngắn gọn về trình độ chuyên môn của đồng nghiệp Bệnh viện La Gi: “Một ca viêm ruột thừa phức tạp nhưng đã được các bác sỹ Bệnh viện La Gi thực hiện thành công”.
 
Như vậy, từ đây, người dân ở La Gi có điều kiện được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, chi phí đi lại, hạn chế tình trạng chuyển tuyến. Trong khi đó, nếu bệnh nhân phải chuyển tuyến, khoảng cách từ La Gi đi TP. Hồ Chí Minh là 170km, nếu đi Phan Thiết cũng mất 70km.

Bệnh viện La Gi còn được Sở Y tế trang bị máy siêu âm, X.quang, máy đo điện tim. Bệnh viện cũng đã thực hiện xã hội hóa máy CT.scaner nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thời gian tới, Bệnh viện An Phước sẽ chuyển giao kỹ thuật mổ nội soi về sỏi mật, u nang buồng trứng cho Bệnh viện La Gi.

Khi được hỏi, liệu An Phước có sợ bị “ế” trước sự ngày càng lớn mạnh của Bệnh viện La Gi không? BS. Phan Ngọc Hùng thẳng thắn: “Sợ thì không thực hiện “1816”. Chúng tôi hiểu, đó là sự đồng hành của doanh nghiệp với sự phát triển lợi ích của cộng đồng”.

Vượt qua rào cản của suy nghĩ y tế công lập và tư nhân, Bệnh viện La Gi và Bệnh viện An Phước cùng nhau thực hiện Đề án 1816 một cách hiệu quả. Đây cũng là một trong những điển hình về xã hội hóa y tế trong thực hiện Đề án 1816.
 
Hồng Thạnh

 

 

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngôi nhà thứ hai của ngư dân

Ngôi nhà thứ hai của ngư dân

Y tế - 9 năm trước

GiadinhNet - Từ mô hình "Quỹ y tế" cùng với tập thể y, bác sỹ đầy tâm huyết đã đưa một xã nghèo ven biển trở thành điểm sáng về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân- Đó là trạm y tế xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu – Nghệ An- đơn vị đầu tiên tại địa phương đạt chuẩn quốc gia về y tế, được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động năm 2009.

Hồ Chí Minh với quan điểm về sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc

Hồ Chí Minh với quan điểm về sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc

Y tế - 9 năm trước

GiadinhNet - Hướng tới Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) báo Gia đình & Xã hội xin trân trọng trích giới thiệu tài liệu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm sức khỏe, y tế và đạo đức của người thầy thuốc trong cuốn sách “Một số vấn đề xây dựng ngành y tế phát triển ở Việt Nam” của Cố Giáo sư - TS Đỗ Nguyên Phương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khẳng định mũi nhọn khi có Đề án 1816

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khẳng định mũi nhọn khi có Đề án 1816

Y tế - 9 năm trước

Năm 2011, thực hiện chương trình hợp tác với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại khoa.

Lợi ích kép với người bệnh và bệnh viện

Lợi ích kép với người bệnh và bệnh viện

Y tế - 9 năm trước

Ngày 6/6/2014 là ngày ghi dấu đặc biệt khi lần đầu tiên Bệnh viện Nhi đồng - Đồng Nai thực hiện thành công phẫu thuật chấn thương sọ não với sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Nhi đồng 2 (thành phố Hồ Chí Minh).

Người dân hưởng lợi khi bệnh viện nâng cao chuyên môn

Người dân hưởng lợi khi bệnh viện nâng cao chuyên môn

Y tế - 9 năm trước

Từ khi tái thành lập vào năm 2007 đến nay, bằng việc tập trung đầu tư về con người, trang thiết bị và không ngừng áp dụng các kỹ thuật cao, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ ngày càng khẳng định vị thế của bệnh viện hạng I cấp thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều trường hợp bệnh thay vì phải chuyển viện lên thành phố Hồ Chí Minh, nay đã được điều trị ngay tại địa phương.

Cải tiến quy trình khám chữa bệnh: Người bệnh đã giảm thời gian chờ đợi

Cải tiến quy trình khám chữa bệnh: Người bệnh đã giảm thời gian chờ đợi

Y tế - 9 năm trước

Cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành Y tế nhằm giảm thời gian chờ đợi, nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến khám và điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh tích cực hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh tích cực hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị

Y tế - 9 năm trước

Thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế, từ nhiều năm qua Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh đã luôn duy trì hoạt động tổ chức các đợt tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh và nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện các tỉnh lân cận.

Đắc Nông: Ban hành chính sách đãi ngộ bác sỹ

Đắc Nông: Ban hành chính sách đãi ngộ bác sỹ

Y tế - 9 năm trước

Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắc Nông đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn triển khai hoạt động Phòng khám vệ tinh Chấn thương chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn triển khai hoạt động Phòng khám vệ tinh Chấn thương chỉnh hình

Y tế - 9 năm trước

Ngày 6/10, Bệnh viện Đa khoa sài Gòn phối hợp với bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình chính thức triển khai hoạt động Phòng khám vệ tinh chuyên khoa cột sống, chỉnh hình, cơ xương khớp. Hoạt động Phòng khám vệ tinh do bác sĩ của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình trực tiếp khám, tư vấn và điều trị bệnh nhân.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh: Giảm vượt tuyến, nâng nội lực

Ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh: Giảm vượt tuyến, nâng nội lực

Y tế - 9 năm trước

Những năm qua, với việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN vào công tác khám chữa bệnh đã góp phần nâng tỷ lệ những ca điều trị thành công, giảm chi phí và thời gian khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Top