Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nườm nượp khách đổ về chùa Hương

Thứ ba, 14:56 12/02/2008 | Du lịch

Sáng 12/2 (tức 6/1 Âm lịch), chùa Hương khai hội, mở đầu mùa lễ hội trong năm. Dòng người nườm nượp đổ về Hương Sơn trong cái rét tê buốt.

Tại sân chùa Thiên Trù, BTC đã tiến hành khai hội với nhiều nghi lễ trang trọng như lễ dâng hương, niêm hương kỳ nguyện. Trong khuôn khổ chương trình khai mạc còn có múa lân, chương trình văn nghệ với nhiều ca phẩm về thắng cảnh.

 

Được biết vào đêm Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng) còn tổ chức một đêm thơ và đêm 18/1 Âm lịch, đoàn chèo Hà Tây sẽ diễn lại tích Bà chúa Ba tại sân chùa này.


Ra quân phục vụ từ 5h sáng mùng 2 Tết, đúng như lời hứa của BTC lễ hội, năm nay, công tác phục vụ lễ hội được tổ chức quy củ hơn. Đi dọc quốc lộ 21- B thấy rất ít dân đò chèo kéo, mời mọc làm phiền du khách.

 
Tuy nhiên, tại khu vực bán vé thắng cảnh trở vào đến bến Đục, sân đền Trình, một số “cò” đò vẫn ngang nhiên mời mọc, ngã giá với khách du lịch. Vé đò của BTC hầu như chỉ dùng để những nhà quản lý kiểm soát lưu lượng khách hành hương vì khách vẫn phải “boa” cho nhà đò một cách gượng ép để đi cho nhanh, và tiền boa sau khi mặc cả ít nhất cũng là 30.000 đồng/người.
 
Số lượng khách được chở trên đò thì BTC quy định một đường, dân làm một nẻo và luôn quá tải. (Đò nhỏ chỉ được chở 6 người, đò to là 25 người).

 

Năm nay, các loại hình dịch vụ phục vụ khách hành hương cũng đều tăng giá, trong đó vé thắng cảnh, vé đò tăng 12.500 đồng so với năm 2007 (Giá hai loại vé năm nay là 55.000 đồng). Đặc biệt giá cáp treo từ Thiên Trù lên Hương Tích tăng 10.000 đồng một lượt là chuyện phát sinh, không giống với thông tin cho báo giới của BTC vào hồi cuối năm ngoái.

 

Anh Nguyễn Văn Tuấn (Cán bộ công ty dịch vụ vận tải Hương Tích) cho biết dịch vụ cáp treo cũng chỉ phục vụ được 30% khách du lịch vì khách thường đi tập trung từ 9h sáng đến 2h chiều. Trong khoảng thời gian đó, 45 cabin dù hoạt động hết công suất cũng chỉ phục vụ được 1.500 người/giờ.

 

Vậy nên, nhiều người muốn đi cáp treo lên Hương Tích cũng đành ngậm ngùi… leo dốc hoặc lễ phật thành tâm dưới chân núi.

 

Trước tam quan Thiên Trù.


Thêm một vài hình ảnh bày ra gây mất thiện cảm năm nào cũng xuất hiện đã trở thành quen mắt và khó mà tháo gỡ. Từ bến Trò la liệt hàng quán, thịt thú rừng dù cấm quảng cáo vẫn được treo bán thản nhiên, hàng ăn bày ra tận mép suối. Cảnh tượng không mấy mỹ quan, đặc biệt là ở chốn chùa chiền thanh tịnh.

 

Du khách đông nghẹn thở còn bị tiếng rao bán bánh đặc sản chùa Hương bằng micro, tiếng đĩa kém chất lượng từ hài kịch đến nhạc sến "tra tấn". Dọc đường đi là các sạp bán vàng mã, cây thuốc và không biết từ đâu ra mà nhiều… rùa núi cũng được bày bán.

 

Từ mùng 2 Tết cho đến ngày hôm nay, số lượng khách tăng vọt, từ 5.000 cho đến gần 3 vạn. Đại đức Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương cho biết, trong mấy ngày khai hội, chủ yếu là dân từ Hà Nội, Nam Định và Hà Đông vào, đi xe con, xe máy và trở về luôn trong ngày nên dịch vụ ăn ở cho khách không phải là vấn đề bận tâm cho lắm. 

 

Dưới đây là một số hình ảnh chùa Hương ngày khai hội:

 

Đền Trình tấp nập .

Trên bến Trò

Hàng ăn tràn sát bờ suối

Thịt thú rừng, cấm mà vẫn bán, cảnh tượng chốn Phật môn không mấy thanh tịnh.

Quán cóc cũng leo lên cửa tam quan chùa phục vụ du khách

Trước chính điện chùa Thiên Trù, tiền vàng la liệt

Tiền ném đầy suối Hổ Khê, đến chùa, chỗ nào cũng trở nên thiêng.

Phật chứng cho người lòng thành hay đốt nhiều hương?

Bài: Gia Vũ, Ảnh: Quang Hưng
VTC

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top