Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những lâu đài nguy nga không thể tưởng

Thứ hai, 14:42 01/08/2011 | Du lịch

Với giá trị lịch sử và kiến trúc mang trên mình, Lake Palace (Ấn Độ) và Sandringham - nơi ở của gia đình Hoàng gia Anh, là những tòa nhà nguy nga nhất thế giới.

 
1. Sandringham cách London và Cung điện Buckingham tới 160 km nhưng lại là nơi rất gần gũi và thân thuộc với gia đình hoàng gia Anh. Lý do bởi nơi đây đã gắn bó với 4 thế hệ của hoàng gia. Tòa nhà rộng 8.000 ha và được hoàn thành vào năm 1870.
 

2. Lâu đài Miramare gần thành phố Trieste (Ý) được xây dựng từ năm 1856 đến 1860, làm nơi cư ngụ cho Đại công tước Áo Ferdinand Miximilian, anh em của Hoàng đế Đế quốc Áo-Hung Franz Joseph I và vị hôn thê là Charlotte của Bỉ. Kiến trúc sư phác thảo là Carl Junkersen. Phần lớn đồ trang trí nội thất trong lâu đài đều phản ánh tình yêu biển của Maximilian.

Sau khi Maximilian lên ngôi hoàng đế tại Mexico và bị xử bắn tại đây năm 1867, lâu đài trở thành một cung điện của dòng họ Habsburg (Áo). Amadeus, Công tước thứ 3 của Aosta, đã cùng gia đình sống trong tầng 1 của lâu đài từ 1932 - 1937. Từ năm 1950, lâu đài trở thành viện bảo tàng, trưng bày các tác phẩm của nền hội họa Ý.
 
 
3. Lake Palace là một khách sạn sang trọng có 83 phòng, nằm trên diện tích 16.000 m². Khách sạn này tọa lạc ở đảo Jag Niwas tại Udaipur (Ấn Độ). Điều đặc biệt ở khách sạn nguy nga này là những bức tường làm bằng đá cẩm thạch quý và không gian ở đây thì rất lãng mạn. Để phục vụ khách, khách sạn có thuyền riêng để phục vụ công tác chuyên chở. Lake Palace được coi là khách sạn lãng mạn nhất ở Ấn Độ.
 
 
4. Monticello là tòa nhà mang tính lịch sử của nước Mỹ. Tọa lạc bên ngoài Charlottesville, Virginia (Mỹ), Monticello là sản phẩm thiết kế của Thomas Jefferson, tổng thống thứ 3 của Mỹ. Tòa nhà nổi tiếng vì còn là nơi chôn cất của vị tổng thống tài hoa. Theo ý tưởng của Jefferson, tòa nhà nằm trên đỉnh núi cao 260m, gạch đỏ, tường màu trắng. Nhiều người đến thăm tòa nhà nhận xét rằng tòa nhà toát lên nhân cách của một vị tổng thống tài giỏi của Hoa Kỳ.
 
 
5. Tai Fu Tai được xây dựng từ thời nhà Thanh vào năm 1866 ở Yuen Long, Hong Kong. Tai Fu Tai tọa lạc ở một nơi có không gian thoáng mát, phía sau có vườn. Toàn bộ tòa nhà được bao quanh bởi những bức tường màu xanh.
 
 
6. Năm 1783, hoàng hậu Marie Antoinette của nước Pháp và Tây Ban Nha đã mời kiến trúc sư Richard Mique thiết kế tòa nhà Hamlet. Đây là nơi để hoàng hậu nghỉ ngơi, tránh xa sự ồn ào và ganh đua của cuộc sống trong cung.
 
 
7. Brenthurst được xây dựng vào năm 1904 và là tác phẩm kiến trúc của kiến trúc sư nổi tiếng người Anh Herbert Baker. Tòa nhà được coi là nơi nghỉ ngơi mà Baker yêu thích nhất. Khu nhà là sự kết hợp khá hoàn hảo với thiên nhiên cây cỏ.
 
 
8. Năm 1954, Oscar Niemeyer, một kiến trúc sư nổi tiếng thời đó, hoàn thành ngôi nhà riêng của mình ở Rio de Janeiro (Brazil). Ngôi nhà được thiết kế rất độc đáo, phía dưới sàn là một hồ bơi rộng lớn. Những lớp cửa kính như mang thiên nhiên, hoa cỏ vào trong nhà.
 
 
9. Otahuna Lodge được hoàn thành vào năm 1895, gần Christchurch (New Zealand). Tòa nhà là một trong những địa điểm đẹp nhất ở New Zealand.
 
 
10. Cung điện mùa hè: Nữ hoàng Nga Catherine the Great đã mời kiến trúc sư nổi tiếng nhất thời đó là Vasily Bazhenov để giúp bà xây dựng Cung điện mùa hè này. Tuy nhiên, xây xong bà không ưng và ra lệnh đập đi xây lại theo thiết kế của kiến trúc sư khác là Matvei Kazakov. Cung điện xây xong nhưng Nữ hoàng không được ở ngày nào trong đó vì bà chết khi công trình còn dang dở. Ngày nay, cung điện mùa hè này được coi là một trong những thành tựu kiến trúc lớn nhất ở Nga.
 
 
Theo Đỗ Quyên
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top