Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi các nhà văn đi du lịch

Thứ hai, 11:41 16/07/2007 | Du lịch

Nhà văn Việt Nam đi du lịch, mỗi người có một sở thích riêng, không ai giống ai. Không còn vướng bận tới danh vọng và tiền bạc, đi để biết, để viết và để gần đồng đội, bạn bè mình hơn.

Nhà văn Lê Bầu sang Trung Quốc chỉ trốn vào các hiệu sách, mua bằng được những cuốn sách sách hay mang về. Không chỉ để đọc, sách còn giúp ông dịch nữa. Chân nến và hoa hồng vàng là sở thích riêng của nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Dịch giả Trần Đình Hiến từng sống 17 năm ở Trung Quốc, ông biết bắn cung phi ngựa trên thảo nguyên, đi gần hết xứ sở Trung Quốc, nhưng dù có du lịch ở đâu, ngoài đồ lưu niệm cho gia đình, sách hay là thứ duy nhất mà ông quan tâm. “Đọc sách hay, tôi nghiện” - ông thú nhận.

Nhà văn Tô Hoài có một gia tài văn học cá nhân giàu có, khoảng 150 đầu sách, ông cũng từng ra nước ngoài bằng cách du lịch kết hợp với công việc mà trong ngành du lịch gọi là du lịch MICE. Nếu ai muốn đi Ấn Độ, đọc Kỷ niệm Ấn Độ của ông hiểu rõ góc nhìn về văn hóa Ấn. Nhưng nổi tiếng nhất lại là truyện Dế mèn phiêu lưu ký, kết quả của chuyến du lịch sang Nga.

Tô Hoài là một trong số những nhà văn Việt Nam đi nhiều nhất. Với cách xét đoán tinh tường, nhờ nết điềm đạm cởi mở vốn có của ông, từ lòng yêu con người, trân trọng con người, ông có bạn ở khắp mọi nơi. Ông có bạn người Pù Lá, La Hủ, người Mông, người Dao, Thái đen, Thái trắng… Ông cũng có bạn ở châu Phi, châu Mỹ, châu Á, châu Âu. Giai thoại về Tô Hoài đi du lịch từ Berlin đến New Deli, sang châu Phi, đều thung dung nhàn nhã như ở nhà. Vì có bạn. Và tất cả các chuyến đi đều được ông ghi chép theo cách riêng, một cách kỹ lưỡng.

Một nữ nhà báo nói với ông: “Buổi sáng đẹp trời vừa đau thương vừa hùng vĩ, đấy là quang cảnh đất nước Ả Rập của chúng tôi”. Một trí thức Palestines tâm sự với nhà văn: “Nơi nào cũng có thể đến được, chỉ có quê nhà tôi, ngay bên bờ sông bên kia sông Jordan thì chưa thể về...”.

Đến thủ đô Beirut, Lebanon, ông ghi: “Những khu nhà hang chuột lô nhô như nấm. Ở những nơi đông đúc trong xã hội tư bản nó đen trắng trái ngược nhau hẳn thoáng trông cũng biết thế nào”. Ở thủ đô Vienne, Áo, ông viết: “Tôi nhớ quân phát xít Hittle xéo qua thành phố Vienne đã mấy chục năm rồi. Cái đau đã lặn vào trong”… Ở tuổi 87, hàng ngày ông vẫn viết về những chuyến du lịch của mình.

Nhà văn Vũ Tú Nam lại rất ấn tượng về đất nước và phụ nữ Nhật Bản, cực kỳ khuôn phép trong việc chăm sóc chồng, giữ lễ nghĩa gia phong. Ông đã đi nhiều nước, nhưng vẫn mong một ngày gần đây sẽ trở lại ngã ba Đồng Lộc, nghĩa trang Trường Sơn và đi lại đường mòn Hồ Chí Minh. Nhưng đi đâu, ông vẫn thích trở về quê hương Nam Định, nơi có Phủ Dầy, có những đình đền cổ kính.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, tác giả của hai tác phẩm nổi tiếng Hồ Quý LyMẫu Thượng Ngàn tâm sự: “Tôi không đi du lịch bằng tiền viết sách mà đi theo cách của những cụ về hưu đi chùa. Tôi thích những ngôi chùa, đình, đền Bắc Bộ. Thích đọc Phật giáo. Bắc Giang có một ngôi chùa  rất cổ đó là chùa Bổ Đà, có nhà dưới cổ kính đến nỗi ám ảnh mãi, nhưng giờ nghe nói đã sửa chữa, hỏng cả nét cổ. Tôi vẫn chưa đi thăm lại được. Tôi cũng ước được đi lại Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đi để cho đầu óc mình rộng ra. Đi, rồi nhìn, rồi đọc, mới nảy ra những ý nghĩ mới. Đi để khám phá văn hóa của từng địa phương. Nhà văn Hồ Phương, tác giả nổi tiếng của tác phẩm Cỏ non, “chưa bao giờ chán đi du lịch Việt Nam. Những hang cùng ngõ hẻm, nơi nào thiên nhiên Việt Nam cũng thích lắm. Mặc dù tôi đã đi các nước Tây Âu, sang Mỹ, đi Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, nhưng ấn tượng lại là chuyến du lịch đường mòn Trường Sơn… Người Việt Nam tôi thấy cần đi hai nơi nhất là tour đền Hùng và tour đường Trường Sơn, để nghĩ về cội và nghĩ về những hy sinh cho thời bình”.

Theo Hoàng Việt Hằng

Người Đại Biểu Nhân Dân

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top