Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du lịch tiết kiệm

Thứ hai, 11:26 26/04/2010 | Du lịch

GiadinhNet - Tự tổ chức gia đình đến những điểm du lịch mới khai thác là cách đi du lịch vừa tiết kiệm, vừa tự do. Có 4 lưu ý khi đi du lịch kiểu này.

1. Canh thời tiết.
 
Nếu đi du lịch ngoài Bắc, nên mặc những trang phục nhẹ nhàng, dễ hút mồ hơi, để không thấy cảm giác ẩm ướt, khó chịu khi nhiệt độ tăng cao. Nên mang theo mũ và khăn giấy ướt trong túi xách. Ngoài ra, nên mang theo ô hoặc áo mưa vì dịp 30/4 có thể xuất hiện những cơn mưa bất chợt.

Nếu đi du lịch rừng, nên mặc quần jean lửng cao hơn đầu gối hay dài hơn gối một chút, để khi đi bộ trong mưa không bị ướt phần ống quần ở dưới, gây cảm giác khó chịu và lấm bẩn. Nên mang dép hoặc giày bệt, bata vải, không nên mang giày thể thao vì khi đi mưa, giày mau thấm nước, rất khó chịu.

Miền Nam cũng đang bước vào mùa mưa, vì vậy khi đi du lịch nên mang theo áo mưa, hay ô trong túi xách.
 
Miền Trung thời tiết nắng nóng nên mang theo nước uống và khăn giấy ướt trong túi xách. Không chỉ có biển, miền Trung còn có núi nên tốt nhất mặc những trang phục gọn gàng, mang giày thể thao để tiện cho tham quan, leo núi.
 
2. Ăn uống
 
Đi du lịch ai cũng muốn thưởng thức những món ăn độc đáo của vùng miền. Anh Nguyễn Giang Nam (phụ trách điều hành Cty du lịch dịch vụ Khoang Xanh - Suối Tiên) cho biết, những nhà hàng trung và cao cấp thì không đáng ngại, nhưng nhà hàng nhỏ thì cần chú ý quan sát vệ sinh. Dù đói bụng cũng không tuỳ tiện bạ đâu ăn đó mà sinh đau bụng, tiêu chảy hoặc ngộ độc.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Huệ (Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Hà Đông, Hà Nội) nhiều gia đình ham chơi khi đi du lịch nên trễ giờ ăn khiến dạ dày bị ảnh hưởng. Ngoài ra, không nên ăn nhiều đồ nguội, đồ sống hoặc lạnh. Cũng không nên vì ngon miệng mà ăn quá no để bị đầy bụng. Khi đi tàu hoặc trên máy bay cũng không ăn quá no bởi ít vận động, thức ăn tiêu hóa chậm sẽ rất khó chịu.

Khách sạn nào cũng phục vụ cháo trắng, súp, phở, chỉ cần nói trước để nhà bếp chuẩn bị. Các bà mẹ cũng có thể nhờ nhà bếp ninh cháo hộ, rồi tự chế biến thêm thực phẩm cho hợp khẩu vị của con mình, vừa đủ dinh dưỡng, vừa đề phòng được rối loạn tiêu hoá cho con. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi nên cho bú mẹ để được an toàn. Trẻ lớn hơn có thể ăn sữa bột hoà nước đun sôi. 

Với thực phẩm mới lạ cần chú ý ăn thêm gia vị nóng như tỏi, gừng, hạt tiêu, ớt... vừa kích thích tiêu hoá, vừa phòng tránh đau bụng.
 
3. Phòng tránh côn trùng
 
Theo bà Phùng Thu Hằng, Quản lý khu vui chơi, giải trí V'star Hoà Bình, dị ứng như ngứa ngáy, sưng phồng, đau nhức... có thể gặp phải do vô tình tiếp xúc với các loại côn trùng khi đi du lịch. Do đó, trước khi đi du lịch các gia đình nên chuẩn bị các loại kem xoa, nước hoa. Mỗi chất chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian nhất định nên phải bôi thêm ngay rồi mới tiếp tục vui chơi ngoài trời. Lưu ý là kem xoa, nước hoa cũng chỉ tránh được côn trùng nhỏ, còn ong thì rất khó, vì vậy nên tránh ở gần nơi ẩm ướt, cây cối, hoa cỏ rậm rạp.
Không nên mặc đồ bó quá hoặc chật căng vì muỗi rất dễ chích qua vải vào da. Một số loài côn trùng rất nhạy cảm với mùi mồ hôi chân của người, do đó cần đi những loại tất thấm hút mồ hôi nhanh , khô thoáng để không thu hút côn trùng.

Khi ăn tiệc, cắm trại, dã ngoại buổi tối, cứ 5m nên cắm 1 ngọn nến có mùi tinh dầu theo hình vòng tròn để ngăn côn trùng xâm nhập vào không gian đang sinh hoạt. Nên có chiếc quạt giấy hoặc quạt nan vừa quạt mát, vừa phẩy côn trùng tránh xa cơ thể.
 
4. Tiền
 
Nếu du lịch ở các thành phố thì không nên mang theo nhiều tiền mặt. Nên mang theo thẻ ATM để rút tiền dọc đường cho an toàn. 
Tú Cầu-Hà Dương
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top