Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du lịch tết sôi động, giá tour tăng

Thứ sáu, 13:39 21/01/2011 | Xã hội

Nghỉ tới 8 ngày dịp Tết Nguyên đán chính là thời gian lý tưởng để nhiều người có sở thích ăn tết trên những chuyến du lịch thỏa sức lựa chọn những điểm đến. Các công ty lữ hành vì thế mà trở nên kín tour.

Ăn tết trên những chuyến đi
 
Ăn tết trên những chuyến du lịch giờ đã trở thành xu hướng của nhiều gia đình, giới trẻ. Để được khám phá những vùng đất lạ, những nền văn hoá mới, rất nhiều người đã chọn cho mình cách vui tết trên những chuyến đi.
 
“Năm nào em cũng ăn tết ở nhà cùng gia đình nhưng năm nay em quyết định đón tết ở bên ngoài cho thay đổi không khí. Em sẽ có 4 ngày cùng mấy người bạn ăn tết ở 3 tỉnh Đà Nẵng - Huế - Hội An” - Bình, 23 tuổi, Công ty FPT hồ hởi chia sẻ.
Du khách Việt Nam tham quan Thái Lan.
 
Cũng như Bình, nhiều bạn trẻ có chính kiến của mình trong công việc, bạn bè và cả trong việc tự do lựa chọn cho mình những ngày nghỉ tết ở nơi mà mình thích tới.
 
“Ăn tết ở nhà thì năm nào chẳng giống năm nào. Chỉ đi chúc tết nhà này, nhà kia, sau đó là tiết mục ăn uống, hát hò. Năm nay ngoài Bắc trời rét thế này có lẽ mình sẽ vào TPHCM ăn tết với gia đình người thân để được ngắm hoa mai và nghe nhịp sống Sài Gòn về đêm” - Trường, nhân viên một công ty Vvễn thông chia sẻ.
 
Người miền Bắc muốn vào Nam đón tết, kẻ ở Nam muốn ra Bắc để được hưởng cái se lạnh, được ngắm mưa Xuân và mặc những bộ quần áo mùa Đông, thưởng đào, thưởng quất… Cứ như vậy người ta đã tạo nên sự nhộn nhịp trong những chuyến đi ngày tết.
 
Giá tour tăng nhưng vẫn hút khách
 
Lượng khách đón tết trên những chuyến du lịch tăng mỗi năm và giá tour cũng tăng lên theo từng năm.
 
“Dịp Tết Nguyên đán này, du khách chủ yếu đặt tour trong nước đi Sa Pa và TPHCM. Lượng khách có nhu cầu tới các nước khu vực Đông Nam Á cũng khá cao. Hiện chúng tôi đã cháy tour đi Thái Lan, Singapore, Malaysia, cho dù giá tour năm nay tăng hơn so với năm ngoái tương đối do giá vé máy bay tăng.
 
Tour du lịch về đất Phật (Trí Thánh địa) dài 12 ngày tới Ấn Độ và Nepal thì khách hàng vẫn có thể đặt tour. Còn tour châu Âu năm nay khách đặt không nhiều như mọi năm” - Bà Mai Thanh, Giám đốc điều hành Bảo Sơn travel, cho biết.
 
Những điểm du lịch ở miền Bắc giá thường rẻ chỉ bằng 1/3 so với những chuyến đi du lịch về phía Nam. Đi Sapa 3 ngày 4 đêm với số tiền 2.890.000 đồng/người, còn đi Đà Lạt với dịch vụ khách sạn bốn sao trong 4 ngày 3 đêm là 9.768.000 đồng/người.
 
“Chúng mình chọn Sapa để đi du lịch trong dịp tết này, vì nghe nói mấy ngày tết, đêm nào cũng có Chợ Tình. Mình chưa biết Chợ tình thực hư thế nào nên muốn đi cho biết. Hơn nữa, nếu tết trời rét 0 °C, biết đâu bọn mình còn được ngắm cả tuyết rơi” - Một du khách đặt tour phấn chấn nói.
 
“Gia đình mình năm nay đi Trung Quốc. Vì mùng 4 mới đi nên vẫn thoải mái ăn tết ở nhà rồi mới khởi hành. Đi Trung Quốc dịp tết Nguyên đán giá 15.519.000 đồng/người, ở khách sạn ba sao và đi được bốn tỉnh Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Bắc Kinh. Đi lần này mình cũng định mua sắm ít đồ gia dụng” - Chị An Na, phố Liễu Giai (Hà Nội) - cười nói.
 
Ăn tết trên những chuyến du lịch ngày càng hấp dẫn và lôi cuốn nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người muốn khám phá, thích xê dịch và muốn thưởng thức phong cách ẩm thực mới, những nền văn hoá mới…
 
Mặc dù giá tour cao hơn ngày thường nhưng các dịch vụ luôn được các công ty lữ hành đảm bảo để mang đến cho du khách những ngày du Xuân thật sự ấn tượng.
 
Theo Dân Trí
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 4 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 54 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top