Nơi có ý tưởng gây tranh cãi này chính là khu nghỉ dưỡng Merryland Quế Lâm ở Quế Lâm và chiến dịch đặc biệt có tên “Yêu váy ngắn” này được thực hiện trong vào hai tháng.
Những hình ảnh trên một kênh truyền hình địa phương cho thấy các khách tham quan nữ mặc những bộ váy siêu ngắn đang xếp hàng tại cổng vào của công viên để chờ được… đo chiều dài chiếc váy.
Nếu những chiếc váy đảm bảo tiêu chuẩn ngắn thì chủ nhân của chúng sẽ được hưởng giá vé thấp hơn 55 nhân dân tệ (8,62 USD).
"Quy định này nhằm khuyến khích các nữ du khách khoe vẻ đẹp của họ trong mùa hè," Li Wenxing, phó giám đốc công viên cho biết. Ông này lưu ý thêm, chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho váy ngắn chứ không phải quần soóc hay đầm.
Ngoài ra, theo vị phó giám đốc này, đây không phải lần đầu tiên giới chức công viên đưa ra chương trình giảm giá đặc biệt cho chị em mặc váy ngắn bởi hồi năm 2007, chương trình này đã được áp dụng và rất thành công. Không chỉ các chị em đua nhau mặc váy ngắn cũn cỡn đến để được giảm giá mà các cánh mày râu cũng không bỏ lỡ cơ hội được ngắm các người đẹp nên cũng đổ xô đến Merryland.
Hơn nữa, công viên cũng tổ chức lễ hội té nước trong thời gian diễn ra chiến dịch, nơi du khách có thể té nước vào người khác, bao gồm cả những chị em mặc váy ngắn. Điều này thu hút nhiều người tới đây hơn.
Tuy nhiên, chiến dịch này vấp phải sự phản đối kịch liệt của nhiều người dân Quế Lâm. Họ cho rằng, chiêu kích cầu này quá thô thiển và chỉ hợp với những kẻ có thị hiếu thấp.
Không ít người thậm chí còn mỉa mai giới chức Merryland khi tự hỏi liệu khi họ không mặc gì thì có được miễn phí hoàn toàn.
Trong khi đó, Zhuang Zhiming, một luật sư tại hãng luật Fazhize ở Giang Tô cho hay: "Bản thân tôi không hưởng ứng những chiêu quảng cáo kiểu như vậy song tôi cũng không phản đối bởi trên thực tế không vi phạm pháp luật hay quy tắc nào".
Theo Beijing Shots/ĐV