Hà Nội
23°C / 22-25°C

30/4, nô nức du lịch "ta ba lô"

Thứ ba, 16:13 24/04/2007 | Du lịch

Chưa bao giờ box Du lịch lại xuất hiện trên các diễn đàn dày đặc như lễ 30/4 năm nay. Khẩu hiệu "Hò zô...du lịch bụi!” đang náo nức mời gọi hàng vạn cư dân mạng.


Trên các diễn đàn, tất cả những topic(chủ đề)  liên quan du lịch 30/4 và 1/5 đều nhanh chóng được xếp vào “hàng hot” khi liên tục “đón tiếp” hàng nghìn lượt truy cập mỗi ngày: Leo PhanxiPăng 30/4-1/5/2007- Có ai đi không?, GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa- Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà- Phú Yên, Thung Nai -Thanh Thủy 2 ngày 29/4 và 30/4, Hà Giang trong 4 ngày (26/4-30/4/2007)- Lôi kéo và hỏi han....

Riêng tour Leo PhanxiPăng 30/4-1/5/2007, trên một diễn đàn, thu hút đến 25.550 lượt truy cập và 998 lượt trả lời rải trên hơn 100 trang.

Các diễn đàn đều rộn ràng tâm thế “du lịch bụi” bởi năm nay, cả nước có một kỳ nghỉ 30/4 kéo dài 6 ngày do "gộp" ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và hai ngày cuối tuần sát lễ.

 Lên đường, tràn ngập niềm vui khám phá

H.Tuấn (SV Học viện Báo chí và Tuyên truyền) thì cho biết: “Cứ đến dịp 30/4 và 1/5 là nhóm tụi em lại "hò zô...du lịch bụi!”. Mấy năm trước do thời gian nghỉ hạn hẹp nên chỉ dám “vi vu” mấy điểm gần Hà Nội. Riêng năm nay, bọn em tự "thiết kế" tour lên Bắc Hà - Mù Căng Chải. Hiện tại, nhóm em đã có hơn 20 người đăng ký rồi…”.

Tuấn cho biết, đa phần các bạn trẻ chọn tour khám phá. Lên miền ngược thì có  Tây Bắc, đỉnh Phanxipăng- nóc nhà Đông Dương, Hà Giang- Lũng Cú, thác Bản Giốc- Bắc Hà. Xuôi xuống phía Nam thì có tour khám phá Tây Nguyên, đi dọc Trường Sơn - thăm thú cảnh đẹp miền Trung...

So với đi du lịch theo tour, du lịch tự tổ chức thường rẻ hơn rất nhiều. Với tour dài ngày kiểu khám phá, nếu đi theo công ty du lịch, mỗi người phải tốn ít nhất từ 2-3 triệu đồng. Trong khi đó, nếu tự tổ chức, mỗi người sẽ tiết kiệm được hơn một nửa, vừa kinh tế mà vẫn đảm bảo không khí tự do.

M. Trang, thành viên một nhóm "du lịch bụi" tâm sự: “Các công ty du lịch đều có chương trình lên sẵn cả nên mình phải tuân thủ. Trong khi, ngoài những điểm nổi tiếng, còn rất nhiều thắng cảnh đẹp “phát sinh”, nếu đi theo tour thì không bao giờ có thể  thăm thú được hết”.

 

 Ngắm cảnh thần tiên

Với những tour du lịch kiểu này, các nhóm đều phải tự tác chiến: tự tổ chức, tập hợp người, tính toán các chi phí rồi lên kế hoạch thuê xe, ngày giờ xuất phát…Tuy nhiên, đây không phải là trở ngại lớn với các nhóm vì các thành viên trong nhóm đa phần đều đã có kinh nghiệm và quá quen thuộc với việc tổ chức những tour du lịch kiểu này. 

"Đi ngày đàng, học sàng khôn"


Hieu_sh 13, thành viên một box Du lịch đang chuẩn bị tổ chức tour lên PhanXiPăng đã thuật lại kinh nghiệm của các “tiền bối”: “Sín Chải: đường này lên dốc rất cao, cao ngược lên..., nhất là chặng 1 từ Bản Sín Chải lên độ cao 2.200 m chỗ nghỉ qua đêm... Phong cảnh cũng đẹp, qua nhiều đỉnh đồi bạt ngàn tre trúc vàng óng thấp tè...lúp xúp! Ngày đầu tiên mà leo Fanxipan theo đường Sín Chải trong khi bạn chưa leo núi lần nào hoặc không thật sự dẻo dai thì bạn dễ bỏ cuộc lắm...”.

Kinh nghiệm về chỗ trọ, phương tiện đi lại, giá cả dịch vụ…cũng được cư dân mạng chia sẻ sôi nổi:

"Nếu không thích đi ô tô vì bị say xe, bạn hoàn toàn có tham gia các nhóm du lịch bằng xe máy, cũng “quy mô và hoành tráng” không kém. Đây là phương tiện được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn khi chuẩn bị lên kế hoạch “ta ba lô” vì tính tiện dụng của nó: cơ động, không bị say xe, thả  sức luồn lách và thử cảm giác mạnh (nhất là với những cung đường nhỏ)…".

Dựng trại, nấu cơm "giữa trời"

Thông Chí (K49 Báo chí, ĐHKHXH&NV) vẫn chưa quên cảm giác bồi hồi khi kể lại chuyến vượt đèo Hoàng Liên Sơn bằng xe Minsk: “Tôi ngồi sau chiếc Minsk, bạn tôi bám vào vai tôi và chúng tôi khởi hành. Đến những đoạn cua hai xe phải thả nhau ra. Ngồi sau tay lái anh chàng người Mông vào mỗi đoạn cua là một lần thử cảm giác mạnh…Càng lên cao gió rít mỗi lúc một mạnh, tai tôi đã ù đi chỉ còn đôi mắt là mở toang để cho một màu trắng đục lờ vờ nơi những thung sâu theo gió chui vào”.

Trên blog của một bạn gái lấy nick là Thiên Yết, những hình ảnh về chuyến “du lịch tự túc” khám phá Bắc Hà với tiêu đề: ”Bắc Hà, tớ kể cậu nghe…” thu hút rất đông người đọc bởi những  cảm nhận ngộ nghĩnh: 

“Phong tục cưới hỏi ở đây không cầu kì mấy, thậm chí nhà cửa chả thấy sạch hơn ngày thường tý nào. Cô dâu bước vào nhà chồng, việc đầu tiên là leo tót lên giường cất hòm vào đồ, sau đó khệ nệ leo xuống. Cả nhà xếp ghế gỗ thành vòng tròn ngồi nhìn nhau và nói dăm câu ba điều, ngoài cửa kẹt cứng người ra kẻ vào…Nhộn nhịp xập xình…thịt nướng lèo xèo…khói bay nghi ngút”.

Không khí hân hoan đón chờ kỳ nghỉ lễ dài ngày đang rộn ràng khắp nơi...  

Một số Tour cho 30/4

Đảo Quan Lạn (Quảng Ninh): Địa điểm du lịch mới, còn vắng khách. Còn ít nhà nghỉ nhưng có thể trọ ở nhà dân. Đi xe xuống Hạ Long, đi phà sang Hòn Gai, rồi mua vé tàu ra Quan Lạn (một ngày có hai chuyến tàu sáng, chiều).

Vân Long- Kênh Gà (Ninh Bình): Vân Long được mệnh danh là Hạ Long trên cạn, gần đó là làng nổi Kênh Gà.

Tour Cao Bằng: Có rất nhiều địa điểm đẹp để kết hợp đi một chuyến dài ngày: Thác Bản Giốc, hồ Hang Le, hang PácBó, hồ Ba Bể: có thể đi ôtô lên Cao Bằng rồi thuê xe máy đi chơi (đi xe máy từ Hà Nội thì chủ động hơn).

Đường Lâm: Làng cổ nổi tiếng cách Hà Nội 60km, là 1 điểm trong "vùng văn hoá bộ ba" Ba Vì, Phong Châu, Hà Nội. Có khá nhiều di tích cổ: Chùa Mía, đền Và. Miếu Mèn, đình Tây Đằng…Nếu đi xe máy thì rất tiện.

Theo VietNamNet

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top