Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nếm món ăn 3 miền tại Liên hoan ẩm thực Hà Thành

Thứ hai, 12:58 04/10/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Diễn ra tại Công viên nước Hồ tây từ ngày 6-11.10, Liên hoan Ẩm thực Hà Thành 2010 là nơi hội tụ tinh hoa đặc sản 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Lễ hội về ẩm thực duy nhất chào mừng Đại Lễ 1000 Thăng Long Hà Nội này không chỉ dành cho những ai đang chờ đợi để được tận hưởng sự khác biệt của đặc sản 3 miền mà còn là cơ hội để khám phá những nét văn hóa đặc sắc của người Việt được “giấu” trong từng món ăn, trong cách pha chế, trong cả cách ăn.

Ẩm thực miền Bắc thường không đậm các vị cay, béo, ngọt. Nền nông nghiệp lúa nước xa xưa khiến chất chính làm nên món ăn của người miền Bắc thường là rau và các loại thủy sản nước ngọt dễ kiếm.

Góp mặt tại Liên hoan Ẩm thực Hà Thành 2010 là những món ăn mà có người đi cả đời người cũng chưa từng được thưởng thức dù đó chỉ là những món ăn rất dân dã, rất rẻ tiền: Bánh Tôm, Bún riêu, bún ốc, Bún cá rô Hưng Yên, Phở bò Nam Định, Phở gà Hà Nội, Chả cá Quảng Ninh, Bánh đa cua Hải Phòng, Bún chả Hàng Mành, Nem rán, Rắn Lệ Mật, Thịt lợn Mán hun khói, Khâu nhục Bắc Cạn, Thịt trâu gác bếp, Mèn mén Hà Giang…

Cuộc sống hiện đại xuất hiện thêm nhiều món ăn mới lạ, nhưng những món ăn dân tộc vẫn khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng bởi những hương vị rất riêng của nó.

Tại không gian ẩm thực miền Bắc, nhiều thực khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi được thưởng thức bát phở chua của người dân tộc vùng cao Bắc Hà - Lào Cai. Thứ phở chua béo mà không ngậy được làm từ dưa chua; rau xanh (rau xà lách, rau húng), lạc vừng, đậu xị…đã khiến bao người "nghiện" cũng vì hương vị độc đáo của nó.

Nói đến ẩm thực Miền Bắc chẳng thể bỏ qua Ẩm thực Hà Nội với những món phở, bún thang, bún chả, các món quà như cốm Vòng, bánh cuốn Thanh Trì v.v. với thứ gia vị đặc sắc như tinh dầu cà cuống, rau húng Láng.

Các sản phẩm có lợi cho sức khoẻ của thương hiệu Number One tự hào tài trợ cho chương trình “Liên Hoan Ẩm thực Hà Thành 2010”. Hãng có các sản phẩm như: nước uống dành cho người vận động Number 1 Active, Number 1 Soya, Number 1 Juice.
 
Cùng đồng hành tài trợ là thương hiệu trà xanh Không Độ, trà thảo mộc Dr Thanh và rất nhiều các nhãn hàng sữa chua, sữa tươi.
Khác với thú ăn nhạt của người miền Bắc, ẩm thực miền Trung được biết đến với đặc trưng ăn cay và ăn mặn.

Huế, Đà Nẵng, Bình Định rất nổi tiếng với mắm tôm chua và các loại mắm ruốc. Các loại nguyên liệu người dân nơi đây sử dụng đều được chế biến rất đa dạng với nhiều món khác nhau.

Tại liên hoan lần này, nét văn hóa rất riêng ấy dễ dàng được “nhìn” thấy và cảm nhận qua các món ăn như: Cơm hến, bún hến, Mì Quảng, Miến lươn xứ Nghệ, Gỏi cuốn thịt heo xứ Quảng, Bánh tráng thịt heo, Cuốn Ram Huế, Gỏi ốc giác Phan Thiết, Gỏi sứa Ninh Hòa, Cá sông Giăng, Chả rươi xứ Nghệ, Canh măng chua cá Kình, Cao lầu Hội An, Nem nướng Ninh Hòa, Bún sứa Nha Trang, Bánh mướt chợ Dùng, Bánh tráng Hương Hồ, Chả Tôm xứ Thanh, Mắm giò, Giấm Nuốc…

Đặc biệt, ẩm thực Huế do ảnh hưởng từ phong cách ẩm thực hoàng gia, nên rất cầu kỳ trong chế biến và trình bày. Thực khách có thể tận mắt chứng kiến sự cầu kỳ ấy trong các món cung đình như: Cơm sen cung đình, Cơm trái dừa…

Ẩm thực miền Nam, là nơi chịu ảnh hưởng nhiều của ẩm thực Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan nên có đặc điểm thiên về vị ngọt. Gia vị thường được sử dụng khi chế biến món ăn là đường và nước cốt dừa.

Người miền Nam miệt vườn rất nổi tiếng với các món ăn dân dã đặc trưng vùng sông nước. Cá lóc nướng đất là một ví dụ. Cá lóc vừa bắt dưới đầm, sẵn rơm rạ trên cánh đồng, củi trâm bầu đượm than đem nướng, thơm lừng. Đơn giản như thế thôi nhưng làm nên một món ăn đặc sản của người miền Nam.

Tương tự, ốc được luộc sơ cho rồi cho lên lửa than nướng, vừa nướng vừa nêm nước mắm đã làm sẵn gia vị như tiêu, tỏi, bột ngọt... khi thấy nước bên trong con ốc sôi lên, hơi cạn xuống thì cho vào đĩa lót rau răm thơm phức. Thế là thành món Ốc nướng tiêu Cần Thơ vừa hơi cay, vừa ngọt mặn, vừa giòn vừa rất dậy mùi.

Còn rất nhiều các món ăn khác rất dân dã và đặc trưng của miền Nam miệt vườn hội tụ về Lễ hội Ẩm thực Hà Thành 2010 như: Nước lèo Rạch Giá, Gỏi sứa, Lẩu cá kèo, Cháo rau đắng, Cơm rượu, Hủ tiếu Mỹ Tho, Hủ tiếu Nam Vang, Gỏi cá cơm Phú Quốc, Lẩu Mắm Tây Đô, Mỳ vằn thắn, Bánh phồng Bến Tre, Vịt lộn, cút lộn xào me, Tung lò mò An Giang, Bún bò cay Bạc Liêu, Trạch nướng mọi, Cháo lòng Cái Tác, Chuột đồng quay lu, Cơm gà Ninh Thuận…

Nghiên cứu về ẩm thực các nước, nhiều tài liệu đúc kết: món ăn Trung Hoa ăn bổ thân, món ăn Việt ngon miệng, món ăn Nhật thích mắt. Tuy nhiên, đặc điểm này càng ngày càng phai nhòa thời hội nhập.

Hãy đến với Liên hoan Ẩm thực Hà Thành 2010 để cảm nhận nét văn hóa, sự tinh tế của người Việt ba miền trong từng món ăn, để thưởng thức và thêm yêu nét đẹp dân gian quê hương mình.
 
Phương Nghi
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 6 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 9 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 13 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 15 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 17 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top