Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 yếu tố cần biết khi lựa chọn nơi ở

Thứ sáu, 10:36 10/09/2010

Đó là thế miếng đất, hướng đường đi và nơt có tập trung nhiều người qua lại hay không.

 Vì thế, khi chọn đất làm nhà cần biết một số yếu tố cơ bản dưới đây để có một nơi ở mới "thuận" theo phong thủy.
 
1. Thế của đất

Khi chọn một mảnh đất để xây dựng nhà ở, yếu tố được quan tâm đầu tiên là thế đất. Với những nơi được xây trên địa thế phía trước cao còn phía sau thấp sẽ không tốt theo quan điểm của phong thủy, tức là "môn hộ tuyệt diệt". Trường hợp phía trước hẹp, sau rộng sẽ khiến xu thế của khí bị suy giảm gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Thế đất trũng, có bốn bên cao hơn so với nhà ở sẽ khiến chúng ta có cảm giác không thoáng.
 

Vì vậy, nên chọn thế đất theo nguyên tắc Đông thấp Tây cao, trước thấp sau cao sẽ gặp nhiều an lành và phú quý trong cuộc sống.

2. Hướng của đường đi và thế của nước chảy

Theo phong thủy phương Đông, hướng của đường đi và thế của nước chảy là yếu tố "giữ" vận may và của cải cho gia đình. Nếu phía trước nhà bạn là đường đi hay dòng sông uốn cong thì hãy quan sát theo hướng của nó. Nếu đường đi hoặc dòng sông uốn cong theo hình chữ U vòng quanh nhà bạn sẽ mang lại cảm giác an toàn và "giữ" những vận khí tốt không bị phân tán đi nơi khác. Nếu xu hướng độ cong chữ U ngược lại phía nhà bạn sẽ khiến chúng ta cảm thấy bất an và không mang lại điều tốt lành đến cho gia đình.

Bên cạnh đó, khi chọn đất làm nhà ở thì không nên chọn mua ở gần những ngã ba phía giao thoa các đường đi có hình chữ Y. Vì nếu nhà ở gần những nơi như thế này sẽ xâm phạm vào nguyên tắc yên tĩnh của phong thủy do xe cộ từ trái phải ngược xuôi qua lại sẽ gây cảm giác ồn ào khó chịu. Nếu phía trước nhà bạn là con đường hay dòng sông có địa thế tạo thành hình chữ T thì cần chú ý bởi đây cũng tập trung nhiều phương tiện giao thông qua lại, dễ mệt mỏi do nhiều tiếng ồn mang lại.

3. Các ngõ và nơi tập trung nhiều người qua lại (vỉa hè)

Hiện nay, khi chọn đất làm nhà cũng khó tránh được những mảnh đất trong ngõ chật hẹp. Có rất nhiều người khi chọn xây nhà trong các ngõ nhỏ thường xây lấn thêm khoảng không trong ngõ. Điều này càng làm ngõ trong nhỏ hẹp hơn, gây cho những hộ sống trong ngõ cảm giấc ngột ngạt, khó chịu.
 
Vì vậy, khi chọn đất trong ngõ, bạn nên tìm giải pháp xây dựng nhà trên diện tích chính của mảnh đất và đảm bảo sự thông thoáng cho căn nhà, giúp điều hòa luồng khí khi di chuyển vào nhà.
 
Những ngôi nhà được xây ở mặt đường đương nhiên sẽ thông thoáng hơn những nhà xây trong ngõ. Tuy  nhiên, khi chọn những mảnh đất "mặt đường", bạn nên chú ý đến vỉa hè. Vỉa hè nơi nhà bạn chuẩn bị xây dựng phải có độ rộng hợp lý, khoảng cách từ nhà đến đường đi cho các phương tiện đủ lớn để người đi bộ có thể di chuyển một cách dễ dàng.
 
Ngoài ra, cần chú ý đến độ dốc của vỉa hè. Nếu vỉa hè có độ dốc lớn sẽ khiến người đi bộ cảm giác không thăng bằng, khó di chuyển. Nếu có điều kiện, bạn hãy chọn một mảnh đất xây nhà có vỉa hè thông thoáng và bằng phẳng giúp gia đình gặp nhiều phú quý và bình an.
Theo Archi
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lãi suất ngân hàng OceanBank, Vietbank mới nhất sau khi tăng mạnh vượt 6%: Có 200 triệu đồng gửi kỳ hạn 36 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất ngân hàng OceanBank, Vietbank mới nhất sau khi tăng mạnh vượt 6%: Có 200 triệu đồng gửi kỳ hạn 36 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 53 giây trước

GĐXH - Ngân hàng OceanBank bất ngờ tăng mạnh lãi suất, giữ mức lãi cao nhất thị trường, trong đó kỳ hạn 36 tháng có mức lãi 6,1%/năm.

Que kem hình cột mốc, món ăn quảng bá độc đáo hay tiềm ẩn nguy cơ mất mỹ quan khu du lịch?

Que kem hình cột mốc, món ăn quảng bá độc đáo hay tiềm ẩn nguy cơ mất mỹ quan khu du lịch?

Ẩm thực 360 - 2 phút trước

GĐXH - Bên cạnh những lời khen ngợi tích cực và sự hưởng ứng bắt trend kem cột mốc Hà Giang, không ít người bày tỏ sự quan ngại về vấn đề kinh doanh dịch vụ ngay cạnh cột mốc Km số 0 có thể làm mất mỹ quan, ảnh hưởng tới điểm check-in mang dấu ấn nhiều năm này.

Trẻ hoá da ở đâu tốt? Công nghệ trẻ hóa da nào đang hot?

Trẻ hoá da ở đâu tốt? Công nghệ trẻ hóa da nào đang hot?

Đẹp - 3 phút trước

Trẻ hóa da là một trong những giải pháp giúp chị em kéo lại tuổi xuân. Đây là kỹ thuật hiện đại, cần được thực hiện tại những địa chỉ uy tín để có kết quả hoàn hảo, đảm bảo an toàn. Vậy trẻ hoá da ở đâu tốt? Nên lựa chọn phương pháp nào là phù hợp?

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 20 phút trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Mười năm tổ chức 1 lần, lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Mười năm tổ chức 1 lần, lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Câu chuyện văn hóa - 28 phút trước

GĐXH - Lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan, còn gọi là "Thập niên sự lệ" vừa nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tối 22/4.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 34 phút trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 57 phút trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Top