Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguy cơ nhiễm HIV từ bạo lực tình dục

Thứ bảy, 09:00 04/07/2009

Theo một công bố mới đây của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, 30% phụ nữ VN bị cưỡng ép quan hệ tình dục (QHTD). Trong khi, trên 70% các ca lây nhiễm HIV/AIDS xuất phát từ QHTD và 1/3 số người nhiễm HIV hiện nay đang là phụ nữ...

Cưỡng ép vợ quan hệ tình dục

Chị N.T.N. (37 tuổi, Quảng Ninh) hiện đang sinh hoạt trong một nhóm đồng đẳng, cho biết, chị luôn bị chồng cưỡng hiếp. Sau thời gian đi làm ăn ở xa về, chồng chị N. nghiện ma túy và mức độ hành hạ vợ ngày một tăng. Có lần, chị từ chối QHTD, liền bị chồng đánh, xé quần áo. Lần khác, chị bị chồng cầm kim tiêm dọa sẽ đâm vào người chị để gây nhiễm HIV nếu không cho quan hệ. Sau nhiều lần bị cưỡng ép mà không sử dụng bao cao su, chị N. đã bị nhiễm HIV từ chính chồng mình.

Còn chị M.T.H. (28 tuổi, Hòa Bình) có chồng đi đào vàng. Chồng chị H. nhiễm HIV nhưng giấu vợ và vẫn quan hệ bình thường. Khi những người cùng làm với chồng H. phát bệnh thì H. mới tá hỏa. Chị gặng hỏi chồng, thì chồng nói: "Anh biết mình mắc bệnh từ lâu nhưng không muốn nói với em, vì sợ em bỏ đi, hoặc không cho anh quan hệ". Kết quả xét nghiệm, hai người đều dương tính với HIV. H. gần như chết đứng, cô đang mang thai đứa con thứ hai.

15 năm lấy chồng, chị N.T.V. (43 tuổi, ngoại thành Hà Nội) hai lần sinh con nhưng phải nạo hút thai tới 10 lần do hậu quả từ những "cơn" cưỡng bức của chồng. Khi sinh đứa con đầu lòng, 20 ngày chồng đã đòi quan hệ, ba tháng sau chị lại mang bầu. Chị chưa muốn có con ngay nhưng anh kiên quyết không đưa chị ra cơ sở y tế. Chị sinh đứa con thứ hai khi con đầu mới được một tuổi. 25 ngày sau khi sinh con thứ hai, chồng lại ép quan hệ, chị bị băng huyết phải cấp cứu..

Chị V. có một cửa hàng kinh doanh áo cưới với thu nhập ổn định, còn chồng chị khi thì làm ruộng, khi thì thầu xây dựng, nhưng vướng vào cờ bạc, chẳng những không đưa tiền cho chị nuôi con mà còn thường xuyên lấy tiền của vợ. Mỗi lần chồng làm ăn thua lỗ hay thua bạc, chị lại chịu những "cơn" hành hạ tình dục. Chị từng đặt vòng, nhưng thói côn đồ trong quan hệ với vợ khiến chị liên tục ra máu, lại phải tháo. Nhắc chồng dùng bao cao su thì bị chồng đánh đập. Những lần nạo hút thai, chị đều đi một mình.

Vì thương con nhỏ, lại là chuyện "kín" nên chị đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", chiều chồng. Dù tích cóp mua được nhà, nuôi hai con ăn học, nhưng cuộc sống của chị không thể yên vì bất kể lúc nào, chồng chị cũng có thể nổi "cơn", và chị phải chiều. Nếu không lại bị chồng đánh, đập phá cửa hàng, không cho vào nhà và lấy tiền của chị để thỏa thói trăng hoa. Rất may, khi đi xét nghiệm, chị V. chưa bị lây nhiễm HIV và chị quyết định ly hôn.
 

Cam chịu là mầm họa 

Báo cáo của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội trích dẫn nghiên cứu đa quốc gia về sức khỏe phụ nữ và bạo lực chống lại phụ nữ (Tổ chức Y tế thế giới) cho biết: khoảng 30% phụ nữ VN bị BLTD và 10%-50% phụ nữ từng bị BLTD trong đời. Trên thực tế tỷ lệ này có thể lớn hơn vì nhiều người trong cuộc vẫn còn e ngại phơi bày chuyện riêng. 

Theo số liệu của Bộ Y tế, 1/3 người nhiễm HIV đang là phụ nữ và tình dục - BLTD được xác định là ngòi nổ gây ra căn bệnh AIDS đối với phụ nữ (70% số ca lây nhiễm qua con đường này). BLTD làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV của phụ nữ qua việc cưỡng ép tình dục, không cho phụ nữ sử dụng bao cao su, chồng đi quan hệ "bên ngoài" rồi về lây bệnh cho vợ, cố tình lây cho bạn đời để cùng chết.

Một nghiên cứu lần đầu tiên tại VN có tên gọi "BLTD và nguy cơ nhiễm HIV/AIDS" đã được Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), Trung tâm Tư vấn và thông tin tư liệu về bạo lực giới (CSAGA) và Action Aid tiến hành nhằm đưa ra những bằng chứng xác thực về mối quan hệ giữa BLTD và căn bệnh AIDS, cũng như các biện pháp can thiệp để loại bỏ nó. Nghiên cứu đã được tiến hành ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Đại diện của nhóm nghiên cứu, TS Khuất Thu Hồng, giám đốc ISDS cho biết, một phát hiện chính của nghiên cứu là nhận thức sai lầm của cộng đồng về BLTD, đặc biệt là phụ nữ và những người vợ. Đa phần những người vợ đều cho rằng, vì mình "yếu" hơn, không đáp ứng được nhu cầu của chồng nên chồng mới ép QHTD. Còn những người chồng lại cho rằng, chỉ cần sử dụng bao cao su với người ngoài, không cần thiết trong quan hệ tình dục vợ chồng.

TS Hồng khẳng định, chính những nhận thức sai lầm như vậy đã cho phép người đàn ông, người chồng có quyền BHTD vợ. Còn những người vợ, vì không biết chồng làm như thế là có lỗi nên vẫn âm thầm chịu đựng. Họ không dám nhờ chính quyền, đoàn thể can thiệp vì sĩ diện, vì con cái, vì phụ thuộc kinh tế... nên vẫn phải phục vụ các đòi hỏi của chồng một cách chán chường, bế tắc. Hậu quả không những bị khủng hoảng tinh thần kéo dài, họ còn bị tổn thương thể chất như sợ hãi QHTD, có thai ngoài ý muốn, nạo hút thai và lây nhiễm bệnh phụ khoa, HIV...

Tại hội thảo công bố nghiên cứu này vào ngày 26/6, tại Hà Nội, các nhà nghiên cứu, những nhà làm công tác xã hội, các bác sĩ đều cho rằng, tình dục hoàn toàn không thể coi là bản năng của con người và người đàn ông không nên bắt buộc người phụ nữ, người vợ phải đáp ứng.

QHTD cần phải được điều chỉnh bởi ứng xử văn hóa, xã hội, đạo đức... Do vậy, sau kết quả nghiên cứu này, các tài liệu giúp nâng cao nhận thức cho cộng đồng như các kiến thức cơ bản về giới, bạo lực gia đình, BLTD, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục... sẽ được phổ biến sâu rộng hơn, nhằm thay đổi các chuẩn mực xã hội về tình dục-giới, từ đó thay đổi thái độ, nhận thức, hành vi của người dân về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS từ BLTD trong mỗi gia đình.
 
Theo Phụ nữ
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 4 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 5 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top