Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nữ chiến sĩ công an "gây thương nhớ" kể chuyện về 2 lần thi trượt đại học

Nữ chiến sĩ công an "gây thương nhớ" kể chuyện về 2 lần thi trượt đại học

Xã hội

Hình ảnh nữ chiến sĩ công an xinh đẹp đang làm công tác tiếp sức mùa thi THPT quốc gia 2019 được nhiều diễn đàn đăng tải và nhận về “cơn mưa lời khen”.

Thí sinh gửi đề thi Ngữ văn qua Facebook nhờ bạn giải hộ

Thí sinh gửi đề thi Ngữ văn qua Facebook nhờ bạn giải hộ

Xã hội

Thí sinh Trần Đình Xuân ở điểm thi THPT Thanh Sơn đã dùng điện thoại di động chụp ảnh đề thi Ngữ văn sau đó gửi nhờ giải hộ.

Nghệ An: Thí sinh ngủ quên đến Sở GD&ĐT xin được thi

Nghệ An: Thí sinh ngủ quên đến Sở GD&ĐT xin được thi

Xã hội

GiadinhNet - Một thi sinh ở Nghệ An vì ngủ quên nên đến muộn môn thi đầu tiên đã đến Sở GD&ĐT Nghệ An cầu cứu.

Hai giáo viên bị khởi tố trong vụ gian lận điểm thi tại Hoà Bình

Hai giáo viên bị khởi tố trong vụ gian lận điểm thi tại Hoà Bình

Pháp luật

GiadinhNet - Chiều 3/8, Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an tỉnh Hoà Bình, Cơ quan ANĐT (Bộ Công an) đã tiến hành khởi tố bị can với 2 người có liên quan.

Phát hiện nhiều cán bộ Sở Giáo dục Sơn La liên quan đến tiêu cực điểm thi THPT

Phát hiện nhiều cán bộ Sở Giáo dục Sơn La liên quan đến tiêu cực điểm thi THPT

Xã hội

GiadinhNet - Qua xác minh ban đầu cho thấy, trong những người liên quan đến các sai phạm Quy chế thi THPT quốc gia tại Sơn La có ông Trần Xuân Yến - Phó giám đốc Sở Giáo dục Sơn La.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trọng Lương - người "phù phép" điểm thi ở Hà Giang

Khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trọng Lương - người "phù phép" điểm thi ở Hà Giang

Pháp luật

​GiadinhNet – Là người trực tiếp sử dụng máy tính để sử chữa, nâng điểm cho hàng trăm bài thi trong kỳ thi THTP quốc gia tại Hà Giang, sáng 20/7, ông Vũ Trọng Lương đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Giang bắt tạm giam.

Công bố điểm thi THPT Quốc gia: Thí sinh cần biết khi đăng ký vào các trường ĐH, CĐ

Công bố điểm thi THPT Quốc gia: Thí sinh cần biết khi đăng ký vào các trường ĐH, CĐ

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, hôm nay (6/7) nhiều địa phương sẽ tổ chức công bố điểm thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Thí sinh có thể dùng tài khoản cá nhân phục vụ kỳ thi của mình đăng nhập vào cổng thông tin Bộ GD&ĐT, trang web của Sở GD&ĐT, hoặc trang thông tin điện tử các trường THPT đã học để tra cứu điểm thi, đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Điểm thi THPT Quốc gia chủ yếu từ 4 - 7 điểm

Điểm thi THPT Quốc gia chủ yếu từ 4 - 7 điểm

Xã hội

GiadinhNet - Theo đánh giá sơ bộ của một số Hội đồng chấm thi, nhìn chung điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 ở mức tương đương với năm ngoái, nhưng thể hiện sự phân hóa rất rõ ở tất cả các môn. Phổ điểm chủ yếu sẽ ở mức từ 4 - 7 điểm, số thí sinh được điểm 9, 10 sẽ không nhiều. Nhiều địa phương đã hoàn thành công tác chấm thi và sẽ sớm công bố điểm trước ngày 7/7.

Công bố điểm thi THPT Quốc gia: Chưa có Thủ khoa tuyệt đối

Công bố điểm thi THPT Quốc gia: Chưa có Thủ khoa tuyệt đối

Xã hội

GiadinhNet - Đã có khoảng 50 cụm thi THPT Quốc gia 2016 công bố điểm thi trong ngày 19/7, tuy nhiên rất thiếu vắng những thí sinh đạt điểm 10, đặc biệt là vẫn chưa xuất hiện Thủ khoa đạt điểm tuyệt đối theo khối thi đại học. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau 10 ngày công bố điểm thi, mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi miễn phí.

Hình ảnh đáng yêu thời áo trắng của cô gái ngồi xe lăn đi thi THPT Quốc gia

Hình ảnh đáng yêu thời áo trắng của cô gái ngồi xe lăn đi thi THPT Quốc gia

Xã hội

GiadinhNet - Hình ảnh cô nữ sinh nhỏ nhắn bị bệnh nhược cơ toàn thân Lê Thị Hà An (Trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội) ngồi trên xe lăn đến điểm thi THPT quốc gia 2016 khiến nhiều người cảm phục.

Hàng nghìn suất cơm, sữa và nước uống miễn phí phục vụ sĩ tử

Hàng nghìn suất cơm, sữa và nước uống miễn phí phục vụ sĩ tử

Xã hội

GiadinhNet - Hơn 5.000 suất cơm, 30.000 chai nước và sữa tươi, cùng hàng chục ngàn quạt mát và ô che nắng miến phí sẵn sàng phục vụ thí sinh và người nhà trong kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi Đại học Vinh.

Trên 30 điểm vẫn có thể rớt đại học

Trên 30 điểm vẫn có thể rớt đại học

Xã hội

Sau khi công bố danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển, nhiều ngành của các trường top trên tập trung lượng lớn hồ sơ điểm cao, thậm chí có nhiều em đạt 30 điểm (kể cả điểm ưu tiên) vẫn có nguy cơ rớt đại học.

Lão nông 60 tuổi xin phúc khảo điểm thi THPT quốc gia

Lão nông 60 tuổi xin phúc khảo điểm thi THPT quốc gia

Xã hội

3 môn thi chỉ đạt 10 điểm nên lão nông 60 tuổi đã nộp đơn xin phúc khảo. Trong khi đó, con gái ông đạt 26 điểm và gần như chắc suất vào Đại học Y dược TP HCM.

Top