Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hàng chục nghìn phụ nữ nông thôn được tiếp cận thêm các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ

Hàng chục nghìn phụ nữ nông thôn được tiếp cận thêm các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sau một năm thí điểm tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái và Đắk Lắk, dự án MS Ladies đã phục vụ được hơn 39.000 khách hàng, giúp họ nâng cao khả năng tiếp cận tới các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

Chi phí điều trị bệnh cấp tính cho người cao tuổi gấp 10 lần người trẻ

Chi phí điều trị bệnh cấp tính cho người cao tuổi gấp 10 lần người trẻ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Cùng lúc, người cao tuổi mắc nhiều bệnh với chi phí điều trị cao, thời gian phải nằm viện lâu hơn... Trong đó các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và khó khăn cho công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Ra mắt thương hiệu làm đẹp vì sức khỏe đầu tiên tại Bắc Ninh

Ra mắt thương hiệu làm đẹp vì sức khỏe đầu tiên tại Bắc Ninh

Đẹp

Tối ngày 02/11/2018, Junhee Beauty Center – thương hiệu làm đẹp vì sức khỏe lần đầu tiên ra mắt chi nhánh thứ 2 tại số 60 Lê Hồng Phong, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh. Tham dự lễ ra mắt, có sự góp mặt của Ceo Ngọc Nguyễn – chủ tịch Junhee Group, Ca sĩ Tuấn Hưng, Ca sĩ Duy Khoa, Mc Minh Hà, Vân Hugo, Diễn viên Việt Anh…

“Phá rào” bất cập ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe

“Phá rào” bất cập ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Sống khỏe

Với những gia đình neo người, bận rộn thì việc thu xếp thời gian chăm sóc sức khỏe cho người nhà bị bệnh lại trở thành áp lực rất lớn. Chính vì vậy, dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu đang ngày một phổ biến và góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo lợi ích của người bệnh tại các bệnh viện cũng như tại từng gia đình.

Quảng Ninh: Người cao tuổi thi tài múa hát

Quảng Ninh: Người cao tuổi thi tài múa hát

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hoạt động liên hoan lần này của BTC nằm trong Đề án chăm sóc sức khoẻ NCT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 – 2025.

Kỷ niệm 40 năm hợp tác Việt Nam – UNFPA: Quan hệ hợp tác sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa

Kỷ niệm 40 năm hợp tác Việt Nam – UNFPA: Quan hệ hợp tác sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Với 40 năm đồng hành cùng Việt Nam, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai. Tôi cũng khẳng định một lần nữa về cam kết của UNFPA sẽ tiếp tục mang đến một thế giới mà mọi lần mang thai đều được mong muốn, mọi ca sinh đều an toàn và tất cả tiềm năng của thanh niên và vị thành niên đều được phát huy”, bà Astrid Bant – Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác Việt Nam – UNFPA và Ngày Dân số Thế giới vừa được tổ chức tại Hà Nội ngày 11/7.

Kinh doanh phi lợi nhuận, người dân được gì?

Kinh doanh phi lợi nhuận, người dân được gì?

Sản phẩm - Dịch vụ

Việc Tập đoàn Vingroup tuyên bố phi lợi nhuận hóa hệ thống Vinmec và Vinschool, cam kết dành 100% lợi nhuận cho xã hội, vẫn đang gây xôn xao dư luận. Hầu hết mọi người đều đặt câu hỏi: người dân được hưởng gì từ mô hình này.

90% khách hàng hài lòng với phòng khám BlueStar - Ngôi sao xanh

90% khách hàng hài lòng với phòng khám BlueStar - Ngôi sao xanh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong 9 năm hoạt động, Bluestar đã cung ứng dịch vụ chăm sóc SKSS thiết yếu cho hơn 6 triệu khách hàng, trong đó có hơn 1,7 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ KHHGĐ.

Nỗi khổ của người phụ nữ không nhớ hết tên con

Nỗi khổ của người phụ nữ không nhớ hết tên con

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Cái cần cao thì chưa cao, cái cần thấp thì lại “treo” cao tít”, ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang đã hóm hỉnh chia sẻ như vậy khi chúng tôi đến Hà Giang tìm hiểu về công tác dân số trong những ngày giữa tháng 8 vừa qua. “Cái cần cao” mà người đứng đầu ngành Y tế Hà Giang nói đến là chất lượng dân số, những dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Còn “cái cần thấp” là mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi, rồi tảo hôn - kết hôn cận huyết thống - những chỉ số này, từ nhiều năm nay, Hà Giang luôn đứng “top đầu” cả nước…

Hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Y tế

GiaidinhNet - Đề án Bác sỹ gia đình (BSGĐ) được Bộ Y tế cho phép triển khai với mục tiêu là xây dựng, phát triển mô hình phòng khám BSGĐ trong hệ thống y tế Việt Nam, nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, thuận lợi cho người dân, góp phần giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện.

Kim Sơn, Ninh Bình: Hỗ trợ thêm kinh phí triển khai chiến dịch

Kim Sơn, Ninh Bình: Hỗ trợ thêm kinh phí triển khai chiến dịch

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kim Sơn đang nỗ lực phối hợp với Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản. Địa phương đã hỗ trợ thêm kinh phí từ 1-3 triệu đồng cho mỗi xã.

Gần 500 người tiêu dùng được phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Gần 500 người tiêu dùng được phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Vừa qua, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tiếp tục phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) tỉnh Khánh Hòa và Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Phụ nữ TP. Nha Trang tổ chức hội thảo với chủ đề: Tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi NTD và những điều cần biết khi lựa chọn hàng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Hội thảo chuyên đề về DS-KHHGĐ năm 2015 khu vực phía Bắc: Nhiều vấn đề “nóng” được mổ xẻ

Hội thảo chuyên đề về DS-KHHGĐ năm 2015 khu vực phía Bắc: Nhiều vấn đề “nóng” được mổ xẻ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 7/7, tại Nghệ An, Hội thảo chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ năm 2015 đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo ngành Dân số 31 tỉnh, thành phía Bắc cùng đại diện địa phương, các sở, ban, ngành liên quan. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân chủ trì hội thảo.

Top