Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch sốt xuất huyết

Dịch sốt xuất huyết “báo động đỏ” vì mưa kéo dài

Dịch sốt xuất huyết “báo động đỏ” vì mưa kéo dài

Y tế

GiadinhNet - “Diễn biến dịch vẫn còn rất phức tạp, chưa thể dự báo trước được điều gì, nhất là khi thời tiết mưa nhiều như hiện nay thì các ổ bọ gậy, loăng quăng phát triển lại rất nhanh” - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nhấn mạnh tại cuộc họp giao ban giữa ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh ở người TP Hà Nội với các quận huyện, sở ngành liên quan hôm 18/8.

Bùng phát sốt xuất huyết, nhiều bác sĩ ốm vẫn trực

Bùng phát sốt xuất huyết, nhiều bác sĩ ốm vẫn trực

Y tế

GiadinhNet - Dịch sốt xuất huyết (SXH) tại Hà Nội đảo lộn không chỉ cuộc sống của người dân, mà cuộc sống của bác sĩ, điều dưỡng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Những người bị sốt xuất huyết đại kỵ ăn những thực phẩm này

Những người bị sốt xuất huyết đại kỵ ăn những thực phẩm này

Ăn

GiadinhNet – Dịch sốt xuất huyết đang hoành hành, số bệnh nhân tăng đột biến nhanh chóng. Khi mắc sốt xuất huyết, sức đề kháng của cơ thể bị suy giảm rất nhiều, việc bổ sung dinh dưỡng kịp thời là rất cần thiết. Tuy nhiên, có một số thực phẩm có thể làm bệnh nhân sốt cao hơn và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hà Nội: Bệnh viện nghẹt cứng người khám sốt xuất huyết

Hà Nội: Bệnh viện nghẹt cứng người khám sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Các bệnh viện lớn ở Hà Nội phải tăng ca, tăng giường bệnh, tăng phòng khám, trưng dụng cả khoa Viêm gan… để đối phó với dịch sốt xuất huyết (SXH). Để chống dịch, các bác sĩ đã phải làm ngoài giờ, làm việc cả ngày nghỉ, hủy bỏ nghỉ phép, tuân thủ mọi lệnh điều động, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa của người bệnh.

Sốt xuất huyết đang quá nguy hiểm, bác sĩ bị tai nạn vẫn cố lết đến viện trực bệnh nhân

Sốt xuất huyết đang quá nguy hiểm, bác sĩ bị tai nạn vẫn cố lết đến viện trực bệnh nhân

Y tế

GiadinhNet - Mỗi ngày Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận từ 900 - 1.200 người đến khám sốt xuất huyết. Lượng bệnh nhân quá đông khiến các bác sĩ căng mình làm việc.

Hà Nội: Chỉ 2 ngày, hơn 1.500 người mắc sốt xuất huyết

Hà Nội: Chỉ 2 ngày, hơn 1.500 người mắc sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Toàn thành phố Hà Nội từ đầu năm đến nay có hơn 13.200 người mắc sốt xuất huyết. Con số này vẫn không ngừng gia tăng theo từng ngày.

Hà Nội đang ở đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết, dù bệnh này vẫn chưa vào mùa

Hà Nội đang ở đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết, dù bệnh này vẫn chưa vào mùa

Sống khỏe

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm, trên cả nước đã ghi nhận hơn 45.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 14 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ của năm 2016, số trường hợp nhập viện tăng 0,3%, số trường hợp tử vong tăng 2 trường hợp.

Hà Nội: Bổ sung hơn 8,5 tỷ đồng phòng chống dịch sốt xuất huyết

Hà Nội: Bổ sung hơn 8,5 tỷ đồng phòng chống dịch sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet – Trước thực trạng dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng, UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc bổ sung kinh phí tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố năm 2017.

Những lưu ý của bác sĩ để trẻ không tử vong vì sốt xuất huyết

Những lưu ý của bác sĩ để trẻ không tử vong vì sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Sốt xuất huyết (SXH) hiện đã lan rộng ra 61/63 tỉnh, thành trong cả nước. Số người mắc bệnh này đã lên xấp xỉ 60.000 người với 18 ca tử vong, trong đó có 4 ca là trẻ em (đều ở TPHCM). Tại Hà Nội, dù chưa có bệnh nhi nào tử vong vì SXH nhưng các bác sĩ cũng có nhiều lưu ý đề phòng hậu quả đáng tiếc.

Những biến chứng nguy hiểm khi thai phụ mắc sốt xuất huyết

Những biến chứng nguy hiểm khi thai phụ mắc sốt xuất huyết

Sống khỏe

GiadinhNet - Dịch sốt xuất huyết đang tăng mạnh, trong đó không ít thai phụ không may mắc phải. Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai mắc sốt xuất huyết dễ sảy thai, sinh non… nếu không phát hiện, điều trị kịp thời.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát ở Hà Nội: Nhiều người dân vẫn thờ ơ bên những ổ muỗi

Dịch sốt xuất huyết bùng phát ở Hà Nội: Nhiều người dân vẫn thờ ơ bên những ổ muỗi

Y tế

GiadinhNet - Trong khi dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang trong thời điểm "nóng", số lượng người nhập viện không ngừng tăng thì nhiều người dân lại không ý thức được việc tự phòng tránh, thậm chí là thiếu hiểu biết về muỗi vằn (muỗi Aedes) – tác nhân truyền dịch bệnh.

Nghệ An xuất hiện một ổ dịch sốt xuất huyết

Nghệ An xuất hiện một ổ dịch sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) là địa phương đầu tiên ở Nghệ An xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện công tác chữa trị cho bệnh nhân và biện pháp phòng chống đang được các cơ quan chức năng tích cực thực hiện.

Rùng mình những ổ muỗi vằn ngay bên cạnh người dân Hà Nội

Rùng mình những ổ muỗi vằn ngay bên cạnh người dân Hà Nội

Y tế

GiadinhNet – Thực tế, muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết không sinh sôi từ nguồn nước bẩn (cống, rãnh nước thải…) như nhiều người vẫn nghĩ mà từ chính những vật dụng chứa nước sạch.

Họp khẩn cấp chống dịch sốt xuất huyết

Họp khẩn cấp chống dịch sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Dịch sốt xuất huyết (SXH) đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Hà Nội và một số tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương và TP HCM. Hiện tại, cả nước ghi nhận gần 60.000 ca mắc, 17 người tử vong vì SXH. Trước diễn biến phức tạp của dịch SXH, chiều 24/7, Bộ Y tế họp trực tuyến khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh này. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, cố gắng không để dịch lan rộng, không để bệnh nhân nào tử vong.

Thờ ơ là tự hại mình

Thờ ơ là tự hại mình

Xã hội

GiadinhNet - Đã có tới 15 người tử vong vì sốt xuất huyết và dịch bệnh này đang ngày càng lan rộng với tốc độ chóng mặt nhưng đáng buồn là nhiều người vẫn thờ ơ với dịch.

Dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội: Người dân ủng hộ biện pháp xử lý mạnh

Dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội: Người dân ủng hộ biện pháp xử lý mạnh

Y tế

GiadinhNet - Dịch sốt xuất huyết năm 2017 được đánh giá là có diễn biến phức tạp, tăng nhanh, đột biến, đặc biệt là tại Hà Nội. Trên cả nước đã có 14 bệnh nhân tử vong, nhiều bệnh nhân biến chứng nặng. Trong khi đó, ý thức phòng bệnh của người dân vẫn là vấn đề khiến nhà chức trách đau đầu.

Hà Nội: Trường hợp đầu tiên bị xử phạt vì không thực hiện vệ sinh môi trường phòng sốt xuất huyết

Hà Nội: Trường hợp đầu tiên bị xử phạt vì không thực hiện vệ sinh môi trường phòng sốt xuất huyết

Xã hội

GiadinhNet - Hộ kinh doanh mua bán phụ tùng ô tô cũ (ở 194 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) bị phạt 2 triệu đồng.

Top