Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hải Phòng: Bé 14 tháng người Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19 (nCoV) đã xuất viện

Hải Phòng: Bé 14 tháng người Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19 (nCoV) đã xuất viện

Y tế

GiadinhNet- Khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao, sau hơn tuần nhập viện, cách ly, theo dõi, điều trị, bệnh nhân 14 tháng tuổi (người Trung Quốc) đã có kết quả xét nghiệm âm tính, được xuất viện.

Gian thương hết thời "làm giá" khẩu trang phòng dịch nCoV

Gian thương hết thời "làm giá" khẩu trang phòng dịch nCoV

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Chỉ trong thời gian ngắn, với sự vào cuộc quyết liệt của hàng loạt cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương đã giúp bình ổn thị trường khẩu trang phòng dịch nCoV. Có thể khẳng định, đến thời điểm hiện tại, mặt hàng khẩu trang đã dần đi vào ổn định, người dân có thể mua tại nhiều nơi đúng giá.

Bộ Y tế và Bộ Công thương họp bàn đảm bảo cung ứng đủ khẩu trang phòng chống dịch nCoV

Bộ Y tế và Bộ Công thương họp bàn đảm bảo cung ứng đủ khẩu trang phòng chống dịch nCoV

Y tế

GiadinhNet – Chiều 10/2, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công thương tổ chức họp bàn Hỗ trợ thúc đẩy sản xuất khẩu trang, trang phục phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc

Y tế

GiadinhNet - Chia sẻ về những trường hợp công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua cửa khẩu Thanh Thủy, Hà Giang, các y, bác sĩ tại đây cho biết tất cả đều được tuyên truyền và hợp tác cách ly điều trị.

Muôn kiểu bảo hộ tự chế của sao Việt và con thời khẩu trang “quý hơn vàng”

Muôn kiểu bảo hộ tự chế của sao Việt và con thời khẩu trang “quý hơn vàng”

Giải trí

Sao Việt và các con đã nhanh trí sáng tạo ra những cách tự bảo vệ mình giữa thời buổi dịch bệnh, khẩu trang khan hiếm và “quý hơn vàng”.

Phụ huynh Hải Phòng góp tiền mua khẩu trang, nước rửa tay giúp trường

Phụ huynh Hải Phòng góp tiền mua khẩu trang, nước rửa tay giúp trường

Xã hội

GiadinhNet - Trước tình trạng khan hiếm thiết bị y tế phòng chống dịch nCoV, nhiều phụ huynh ở Hải Phòng đã kêu gọi nhau đặt mua, mang đến tặng nhà trường để phát miễn phí cho học sinh, thầy cô giáo trong đợt dịch này.

Khánh Thi - Phan Hiển đeo khẩu trang tập luyện vì nCoV

Khánh Thi - Phan Hiển đeo khẩu trang tập luyện vì nCoV

Giải trí

GiadinhNet - Khánh Thi - Phan Hiển, Diệu Hương và Hà Anh đều giữ tinh thần rất thoải mái trong việc phòng dịch nCoV.

Nữ MC bị tẩy chay vì đùa cợt trong lúc đưa tin dịch corona

Nữ MC bị tẩy chay vì đùa cợt trong lúc đưa tin dịch corona

Giải trí

Nữ MC Trung Quốc Dương Nhã Kỳ hứng chịu chỉ trích vì hành động cợt nhả, thiếu lịch sự trong lúc tác nghiệp phóng sự về dịch corona.

3 nam diễn viên "hot" nhất phim giờ vàng ở nhà trông con giữa dịch nCoV ra sao?

3 nam diễn viên "hot" nhất phim giờ vàng ở nhà trông con giữa dịch nCoV ra sao?

Giải trí

GiadinhNet - Việt Anh, Hồng Đăng, Mạnh Trường đều có con nhỏ, phải ở nhà trông con trong tình hình dịch nCoV.

Hành động đẹp của vợ chồng Giang Hồng Ngọc và Khắc Việt giữa dịch nCoV

Hành động đẹp của vợ chồng Giang Hồng Ngọc và Khắc Việt giữa dịch nCoV

Giải trí

GiadinhNet - Không đăng tải quá nhiều về thông tin dịch nCoV nhưng Khắc Tiệp và vợ chồng Giang Hồng Ngọc lại có hành động đẹp với công chúng.

Thai phụ nhiễm virus corona sinh con khỏe mạnh

Thai phụ nhiễm virus corona sinh con khỏe mạnh

Bốn phương

Em bé chào đời tại bệnh viện số 6 thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, Na Hui, phó chủ tịch bệnh viện, cho biết trong cuộc họp báo hôm qua.

Bên trong bệnh viện nghìn giường để Việt Nam luôn sẵn sàng với nCoV

Bên trong bệnh viện nghìn giường để Việt Nam luôn sẵn sàng với nCoV

Y tế

GiadinhNet - Theo chia sẻ của T.S Phạm Ngọc Thạch (GĐ Bệnh viện viện Bệnh nhiệt đới T.Ư), hiện BV có khả năng điều trị 1.000 người, trong đó 600 người giám sát, 400 ca điều trị và 50 giường điều trị tích cực và sẵn sàng cho BV dã chiến khi cần huy động.

Lao động VSIP Hải Phòng phải cách ly, theo dõi 14 ngày mới được xuống xưởng làm việc

Lao động VSIP Hải Phòng phải cách ly, theo dõi 14 ngày mới được xuống xưởng làm việc

Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (31/1), KCN VSIP đã có 91 người Trung Quốc trở lại Hải Phòng để làm việc. Tuy nhiên, hiện 91 người này chưa đưa xuống phân xưởng làm việc, đợi ý kiến chỉ đạo của thành phố.

Top