Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đám giỗ không có thanh bông, hoa quả tươi có bị các cụ quở trách và mất tài lộc?

Đám giỗ không có thanh bông, hoa quả tươi có bị các cụ quở trách và mất tài lộc?

GiadinhNet – Nhiều nhà có đám giỗ đúng cao điểm mùa dich rất lo lắng vì không có thanh bông, hoa quả tươi cúng giỗ gia tiên sẽ bị các cụ quở trách, không phù hộ cho làm ăn sai tài, đắc lộc... Chuyên gia nghiên cứu phong thủy Hà Thanh sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn việc này.

Không hiểu ý nghĩa cúng Thần tài thì về nhà mới không nên lập bàn thờ Thần tài

Không hiểu ý nghĩa cúng Thần tài thì về nhà mới không nên lập bàn thờ Thần tài

GiadinhNet - Nếu về nhà mới chưa thờ Thần tài thì ngay từ đầu đừng lập bàn thờ Thần tài. Đạo Phật đề cao hạnh bố thí, giúp người sẽ được tài lộc tương ứng, là nhân lành để kết hoa trái ngọt lành, phước báo giàu sang phú quý cho hiện tại và mai sau.

Đạo Phật dạy các bố mẹ trẻ cách sinh con đẹp, con quý

Đạo Phật dạy các bố mẹ trẻ cách sinh con đẹp, con quý

Gia đình

GiadinhNet – Sinh con đẹp, con quý, khỏe mạnh, bình an là mong cầu của nhiều bố mẹ trẻ. Ngoài chăm sóc thai nhi theo khoa học, thì bí quyết sinh con xinh đẹp, khỏe mạnh theo đạo Phật đang được nhiều người chú ý.

Hè đến, nhiều bố mẹ đang chọn cách cai game hiệu quả, bổ ích này cho con

Hè đến, nhiều bố mẹ đang chọn cách cai game hiệu quả, bổ ích này cho con

Gia đình

GiadinhNet - Nghiện game tuổi học đường với nhiều hậu quả nặng nề làm các bố mẹ đau đầu tìm cách cai game và phòng tránh để con không sa đà vào game mỗi khi hè về.

Hạnh phúc, võ thuật và gia đình qua đôi mắt đức Pháp vương Gyalwang Drukpa

Hạnh phúc, võ thuật và gia đình qua đôi mắt đức Pháp vương Gyalwang Drukpa

Gia đình

GiadinhNet - VTV9 vừa mời đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa - bậc thầy tâm linh trong đạo Phật có nhiều năm gắn bó với Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về quyền, bình đẳng giới của phụ nữ.

Cách khắc phục các sao xấu mà không phải cúng sao giải hạn

Cách khắc phục các sao xấu mà không phải cúng sao giải hạn

GiadinhNet - Đầu năm người người kéo nhau đi cúng sao giải hạn, đốt vàng mã rất tốn kém. Nhưng có nhất thiết phải đi cúng sao giải hạn không?

Vì sao lời nói lại gieo nghiệp xấu (2): "Khẩu xà tâm Phật" chỉ là sự biện hộ

Vì sao lời nói lại gieo nghiệp xấu (2): "Khẩu xà tâm Phật" chỉ là sự biện hộ

Gia đình

GiadinhNet - Nhiều người khi bực tức liền mắng chửi người khác là “mày là đồ chó”, “đồ điếm thối tha”, “ngu như lợn”…Rồi họ được người thân nhận xét rằng: “Nó xấu mồm vậy thôi nhưng cái tâm nó tốt”. Nó thuộc người “khẩu xà, tâm Phật” ấy mà...

4 thứ tuyệt đối không nợ trong đời (4): Một ngày vô ích, ta thành "kẻ trộm"

4 thứ tuyệt đối không nợ trong đời (4): Một ngày vô ích, ta thành "kẻ trộm"

Gia đình

GiadinhNet - Lãng phí thời gian là một trong những thói quen xấu thường mắc phải. Đôi khi ta bị rơi vào tình trạng ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết ngày mà chẳng làm được việc gì ra hồn, để rồi cuối ngày trở về nhà trong tâm trạng của "kẻ phạm tội".

Ấn Độ: Chưa dùng luật để quản lý sự gia tăng dân số

Ấn Độ: Chưa dùng luật để quản lý sự gia tăng dân số

Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Ấn Độ là một trong những nước đông dân nhất trên thế giới và là quốc gia đầu tiên triển khai Chương trình KHHGĐ từ năm 1952 với sự đầu tư đáng kể của nhà nước nhằm kiểm soát sinh và đã đạt được những thành công nhất định.

Top